Chiến tranh thương mại khiến Huawei điêu đứng, kẻ chiến thắng chắc chắn là Samsung

P.W
27/5/2019 6:50Phản hồi: 175
Chiến tranh thương mại khiến Huawei điêu đứng, kẻ chiến thắng chắc chắn là Samsung
Giữa lúc các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang lần lượt đánh hội đồng Huawei, cô lập tập đoàn này xét riêng mảng smartphone chạy Android, thì chúng ta có thể hiểu được một điều đơn giản, đây mới chỉ là hậu quả sơ bộ của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cũng như hiệu ứng mà cuộc chiến này tác động tới ngành công nghệ toàn thế giới. Có một điểm cần nhấn mạnh, chuỗi cung ứng linh kiện và lắp ráp đồ công nghệ đã trở nên quá gắn kết với nhau, đến mức bất kỳ hành động nào từ một trong hai phe, chúng cũng có thể đem lại tác dụng phụ ngược lại cho chính phe đó, kể cả Mỹ lẫn Trung Quốc.

Tinhte_Samsung1.jpg

Vì sao lại nói như thế? Anh em hãy thử lật ngược chiếc máy mà anh em đang dùng để đọc bài viết này. Tỷ lệ rất lớn là chúng sẽ có dòng chữ “assembled in China” hoặc “made in China”, nhưng bên trong đó là những tài sản sở hữu trí tuệ của các tập đoàn đến từ nước Mỹ như Intel, Qualcomm, Apple hay Google. Thiếu một trong hai, dây chuyền sản xuất và linh kiện Trung Quốc, hay thiếu đi công nghệ phần cứng và phần mềm từ các tập đoàn Mỹ, thế giới công nghệ của chúng ta sẽ không thể được như ngày hôm nay.

Tinhte_Samsung2.jpg

Với khoảng thời gian cần thiết để phát triển và thiết kế các thiết bị cũng như công nghệ, việc chính quyền Mỹ muốn phá vỡ mối liên kết khăng khít của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu sẽ mất nhiều năm trời chứ không phải vài tháng như tổng thống Trump mong muốn. Đối với Huawei, việc họ bị cô lập cả về mặt phần mềm, phần cứng và tài sản trí tuệ như thế này sẽ chỉ khiến họ gặp những khó khăn ban đầu. Nếu coi Huawei là “con tốt” trên bàn cờ chiến tranh kinh tế thì là quá sai. Huawei quá lớn để Trung Quốc lờ đi không ra tay cứu giúp. Họ giống như quân tượng đứng sát sườn quân tướng trên bàn cờ vua, là cánh tay phải để Trung Quốc thực hiện tham vọng trở thành cường quốc công nghệ, vượt qua Mỹ.


Tinhte_Samsung3.jpg

Bất kỳ tập đoàn nào trên thế giới khi bị cô lập cũng sẽ có khả năng phá sản. ZTE là một ví dụ điển hình trong quá khứ. Nhưng Huawei thì không. Nếu có bất kỳ công ty nào có thể phục hồi sau những khó khăn như hiện tại, đó chỉ có thể là Huawei. Thành công ở thị trường quê nhà đủ sức biến Huawei trở thành một trong những nhà sản xuất đồ công nghệ lớn nhất hành tinh. Họ đang cố gắng tạo ra cả hệ điều hành riêng cũng như chip xử lý riêng để phục vụ cho nhu cầu của mình. Dĩ nhiên không có Android, không có Google Play Store sẽ khiến họ gặp khó khăn trên thị trường quốc tế khi không cạnh tranh được với những chiếc smartphone chạy Android khác. Nhưng ở thị trường Trung Quốc, họ rồi sẽ có một chợ ứng dụng riêng, đánh vào tinh thần dân tộc của hơn 1 tỷ người tại đây để tiếp tục làm giàu.

Tinhte_Samsung4.jpg

Ở một khía cạnh khác, những người đang ngồi trong văn phòng và cười rất tươi chính là Samsung. Nếu tập đoàn có doanh số smartphone lớn thứ nhì thế giới là Huawei gặp khó khăn, điều đó sẽ giúp Samsung rất nhiều. Ấy là chưa kể, họ cũng đang có tham vọng trở thành nhà sản xuất thiết bị hạ tầng mạng viễn thông 5G lớn nhất thế giới, sau khi các quốc gia phương Tây và đồng minh của Mỹ lần lượt quay lưng với Huawei, trước lúc thời kỳ 5G đang đến rất gần. Hiện tại, tập đoàn Hàn Quốc đã bỏ 22 tỷ USD để nghiên cứu 5G, với mục tiêu chiếm 20% thị phần vào năm 2020.

Đám mây đen bao trùm lên Huawei vài tuần qua đủ sức giúp Samsung tiếp tục tự tin với cuộc đua của họ, thậm chí có cả lợi thế với doanh số thiết bị cơ sở hạ tầng mà họ luôn thèm muốn.

Theo ZDNet
175 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thơm nhất chắc là mảng 5G rồi, chúc mừng sớm anh Sam 😁
@Meomuopxu Công nhân ss không có việc nghỉ suốt đó ông ơi, mấy người quen làm công nhân đó cứ chục ngày làm lại về nghỉ cả tuần. Bám sát thực tế chứ cứ nghĩ ra rồi nói thì ai chả làm được.
@Đatcỏ114 Thằng SS biết sớm có ngày căng thẳng thương mại Mỹ Trung nên nó out sớm khỏi Trung Quốc nhanh luôn
@denmilu Đâu, nó vừa làm xong cái nhà máy sx chip 7 tỏi đô bên tàu, tại giá nhân công lên nên nó mới chạy dài thôi
@Đatcỏ114 Nó qua Việt Nam cũng đc nhờ bác nhỉ. Dân Thái Nguyên khổ vì thép giờ khá lên trông thấy. Cả công nghệ phò cùng ghê vồn
Mèo mù vớ cá rán 😁
@Khẩu trang xanh Chuột thì có cho cá rán chắc gì đã ăn dc 😃
@Khẩu trang xanh Samsung vẫn dẫn đầu doanh số mà. Chỉ là cắt đuôi được thằng đứng số 2 thôi. Rõ là Samsung ko bị mù.
catbuitcs
TÍCH CỰC
5 năm
@Khẩu trang xanh Mù như SS thì ai cũng muốn mù.
Meomuopxu
TÍCH CỰC
5 năm
@Khẩu trang xanh Apple run sợ trước Huawei rồi nên mới đi cửa sau nhờ anh trump can thiệp chăng
@Meomuopxu Rõ rang, đây là màn chơi bẩn hội đồng. Dù chả thích gì trung quốc nhưng qua vc chơi bẩn này m thấy Hoa Vỹ thực sự là 1 công ty có chiều sâu, thực lực và vô cùng nhạy bén. Mỹ làm vậy chỉ thể hiện rang họ đã hết bài và đang run sợ. Cũng như các cuộc chiện tranh, cứ thấy thằng nào ngữa mắt hay ảnh hởng tới lợi ích là Mỹ lùa đồng minh đi oánh hoặc phá, thì chiến tranh thương mại cũng y chang vậy
Quả ảnh chất thiệt 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

[​IMG]
chanhthi
TÍCH CỰC
5 năm
@crazysexycool1981 Lạy hồn
20AA6C4F-C248-48F8-BA78-A2DCD1B57E61.png
@chanhthi Về 5g thì đúng thế that đó thím
mất cũng khá nhiều mà.màn hình -linh kiện các loại. nói chung đợi hết quý này sẽ rõ,muốn rõ nhất thì hết quý sau
anh Hàn Quốc giờ cũng khốn nạn, đứng trước ngã ba đường. Anh Trump ép phải tẩy chay TQ giống ảnh, trong khi những lợi ích của Hàn Quốc ở Trung Quốc rất nhiều, chưa kể biết đâu nhiệm kì sau anh Trump ko còn đắc cử, hoặc tổng thống kế nhiệm sẽ thay đổi chính sách, lúc đấy còn lâu anh Tập mới tha thứ 😃
@gauto988 Hàn nó theo Mẽo bao nhiêu năm rồi mà, đâu phải mới đây đâu mà bạn nói thế nhỉ?
@gauto988 Riêng ss nó cũng chả ua gì thằng tq đâu.
nên có 1 bài viết về 5G, ai đang nắm các sáng chế cơ bản, chi tiết như thế nào .....
Nói chung chung thì ai nói cũng được Ad ơi
@raudien thanks bác về bài viết có ích nhưng đọc *cầm chịch* em mém sặc nước =))
Egoistar
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chứ còn gì nữa, Sámung đang tận hưởng cái vị thế của mình khi mà heo quay bị chia ra làm 8 mảnh. Sam cố lên, mang công ăn việc làm đến cho VN
@Egoistar Cũng hơi tiếc cho điện thoại Huawei, phải nói là mate 20 pro rất xuất sắc, cầm rồi, mua rồi mới thấy hàng huawei cũng ko thua kém samsung
@gauto988 Nhattao thấy nhiesuf ông bán 10m lắm cụ ạ! P20p năm ngoái thì cũng 8-9m có ng bán rồi! Ai thích mua được mà, cuộc chiến này chả lâu đâu! Các ô ý ngồi với nhau thì lại hết ý mà, chưa kể còn tận 3 thsngs nữa mới có hiệu lực mà
😔 P30 Pro
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@iamcuong Đừng lấy s8 b ơi. S10 cho rồi
iamcuong
TÍCH CỰC
5 năm
@Ngọc NC S10 thì đẹp quá mà ngân sách không cho phép.
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@iamcuong Ko lấy a70 cũng đc. Nay cầm dùng của thằng em. Chill phết b ah
iamcuong
TÍCH CỰC
5 năm
@Ngọc NC Cám ơn bác, A70 đẹp quá, mà hơi to xíu. A50 thì lại không hỗ trợ Samsung Pay.
Nói tóm lại chưa thấy bao nhiêu một kí 30 ... chờ 😁
JizinT
TÍCH CỰC
5 năm
@Bão Sài Gòn Vin Bà triệu hôm qua vẫn 22 củ 9, bọn vin này lỳ quá lỳ :D
T không ưa gì Sale bên Samsung. Nhưng t thà dùng sản phẩm Samsung còn hơn dùng hàng Tàu khựa.
Samsung lại chễm chệ ngôi vương
nhtdx1
ĐẠI BÀNG
5 năm
vậy là note 10 sẽ tăng thêm 10 củ
@samsunggalaxy 22tr?
Screen Shot 2019-05-27 at 17.26.30.png
@lekhanhtrung123 23tr9 và vẫn đc tặng kèm tai nghe bán nhanh cũng đc 1tr8 2tr
Screenshot_20190527-180308_Samsung Internet.jpg
@samsunggalaxy Sàm quá ông ei. Mang máy nội bộ bán cho nhân viên ss ra khè. Mà đếu có tặng tai nghe đâu
@January Nova Não có vấn đề à. Thông tin đăng tải trên samsung.com mà lại bảo hàng nội bộ cho nhân viên. Ok ko có quà khuyễn mãi j cả.
https://shop.samsung.com/vn/
Reah
TÍCH CỰC
5 năm
Cơ mà Sam cũng phải cẩn thận không thì say men chiến thắng có lúc giật mình thấy có thằng đâm dao sau lưng. Vẫn còn đó nhiều hãng điện thoại và công nghệ lớn khác của Tung của như là Xiaomi chẳng hạn sẽ nhảy lên giành giật thị phần.
Fake.Mem
TÍCH CỰC
5 năm
@Reah Say men chiến thắng =))
Lối viết y như bọn lều báo vn nói về bóng đá
@Reah bình tĩnh đã cụ, samsung đang có cơ hội lớn chứ k phải nó đã thắng rồi, mà thắng rồi cũng bị lật kèo nhanh lắm, như barca chỉ mất 2 tuần để từ đặt 1 chân vào chung kết đến xách va li về nhà
đúng là Samsung ngư ông đắc lợi 😁
open0
CAO CẤP
5 năm
@BlackBerryz HQ là đồng minh với Mẽo. Samsung đặt nhà máy tại VN . Quá tốt 😃
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@open0 Sam Sung nó đi trước nên kế hoạch nó có rồi. Chỉ là nó ko bùng cháy dữ cmn dội như chi na. Chứ cái cc gì nó chả làm đc. Các bác mua đt SS cũng là góp phần phát triển đất nước nhé
novavn
CAO CẤP
5 năm
Mình thực ra ko quan tâm Trung Quốc hay Mỹ hay Samsung thắng cho lắm, chỉ quan tâm là hoá đơn tiền điện tháng này nhà mình tăng gấp đôi là thế éo nào???
vando1910
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thử Nghiệm 1 thế mới là Em VN !
@novavn Lằng nhằng quá, người ta bảo post hóa đơn mà không chịu post.
Để mình "dịch ngược" ra giúp bạn nhé. 109.838 (cả thuế) tháng trước bạn dùng theo đơn giá cũ tương ứng với 64 số, 364.892 (cả thuế) tháng này theo đơn giá mới tương ứng 180 số điện, theo giá cũ là 336.699 --> tăng giá khiến tiền điện của bạn tăng 28.193.
Có thể tạm kết luận tiền điện của bạn thừa tăng gấp đôi dù không tăng giá. Đề nghị bạn kiểm tra lại thiết bị điện trong nhà.
quyhienhinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Phong8822 Chuẩn, cái bất cập là 6 bậc. Dân chưởi nhiều, quốc hội cũng phản ánh rồi. Chờ thanh tra chính phủ xong có làm gì ko hay lại đúng qu.y tri.nh
@quyhienhinh chả thấy bất cập mợ gì, bao nhiêu năm vẫn xài bậc thang, điện ko khuyến khích tiêu thụ nên dùng càng nhiều càng đắt là hợp lý mà
Hãng nào có lợi chẳng quan tâm, miễn tụi tàu nó chết là tui khoái hà. Còn mấy thằng Xiaomi, Oppo... gì gì đó anh Trump thiến dái tụi nó luôn đi
Eti
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhtuan1066 gì mà bức xúc thế bác. Có cạnh tranh là có lợi cho người dùng mà. Không có mấy hãng kia thì các anh như Sam hay Táo nâng giá sản phẩm lên mây rồi.
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Eti chắc thanh niên còn nhỏ tuổi suy nghĩ không thông, thông cảm cho nó đi
huydancmit
TÍCH CỰC
5 năm
Giống như tôi. Mua 1 chiếc ô tô...mà hãng thông báo đó là chiếc xe cuối cùng của mẫu đó ko sản xuất nữa. Dù chiếc xe đó tốt đến 150% so với hãng kia tôi cũng ko mua. Huawei sản xuất đt trên nền tảng google Android mà tương lai bất định hướng thì đâu còn gì thú vị nữa.
Trừ phi trên 1 nền tảng khác đại chúng
Nên KL Samsung đắc lợi chẳng sai. Nhưng samsung cũng bị thiệt hại 1 phần nho nhỏ
MoaNoCui
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huydancmit Màn hình OLED đó ha? giờ mang xuống tầm trung bán re 😃
Chưa chắc
open0
CAO CẤP
5 năm
@samsunggalaxy Hoa vi có CP chống lưng, nó chỉ cần bán đồ ở nội địa nên có thể sống sót.
Nhưng đt phải cạnh tranh với các hãng nội địa khác khi mà bằng os và chip riêng thì sợ khó hehe
@open0 Chuẩn. Giờ sẩy chân mấy ngày thôi là có đứa hớt khách chứ đừng nói để cái đít đỏ os ngon lành chắc mất cả năm. Ko ai bỏ 1 đống tiền ra để thử nghiệm 1 hdh ko vui

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019