Phân khúc điện thoại thông minh phổ thông giá từ 2,5 triệu đến 4 triệu đang có sự tham gia của nhiều thương hiệu điện thoại. Trong đó tính năng mà các nhà sản xuất muốn nhắm tới là dung lượng pin 4.000 mAh cùng màn hình có diện tích hiển thị rộng. Vì vậy, nhiều anh em sẽ cân nhắc những tính năng còn lại trên những chiếc máy này như cấu hình, giá bán, cũng như hệ điều hành và những chi tiết khác.
Sự xuất hiện của những chiếc điện thoại mới gần đây như Wiko View3 Lite đã làm sôi động thêm lựa chọn trong phân khúc smartphone phổ thông này. Bên dưới đây là 4 chiếc máy có mức giá từ 2,5 triệu đến 3,7 triệu , bao gồm đại diện đến từ Realme, Vsmart và Redmi (Xiaomi). Mình thử làm bảng so sanh ở những yếu tố màn hình, camera, phần cứng, giao tiếp, kết nối cũng như thiết kế và màu sắc của máy.
Có thể thấy, Wiko View3 Lite dễ dàng tạo sự cạnh tranh bởi mức giá cũng như hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện gần như nguyên bản. Chiếc Redmi 7 (3GB/32GB có cấu hình cao nhất tương ứng với mức giá trong các máy được so sánh. Lý do mình không đưa phiên bản Redmi 7 thấp hơn vì dung lượng RAM và bộ nhớ của nó thấp hơn View3 Lite và giá cũng cao hơn.
Nói về thông số của SoC, View3 Lite dù sở hữu nền tảng Unisoc (Speadtrum) ít phổ biến hơn MediaTek và Qualcomm nhưng vì nó dùng nhân Cortex-A55 mới của ARM nên hứa hẹn sẽ cho hiệu suất hoạt động và thời gian dùng pin tốt hơn khi so sánh với Cortex-A53 đang có mặt trên những nền tảng khác. Sức mạnh vượt trội nhất vẫn đến từ Redmi 7 khi chip Snapdragon 632 sử dụng nhân Kryo 250 nên hiệu năng sẽ cao hơn.
Đồ hoạ của Unisoc SC9836a sử dụng IMG PowerVR GE8320 cùng với MediaTek P22. Trong nhóm này thì Snapdragon 632 vẫn thể hiện sự vượt trội khi sử dụng chip đồ hoạ Adreno 506. Nói chung việc Redmi 7 có giá vượt hơn 1 triệu đồng so với View3 Lite cũng vì nó có cấu hình cao hơn so với các máy được so sánh.
Về màn hình, View3 Lite dùng thiết kế camera trước khoét lỗ hình bán nguyệt giống như Redmi 7. Realme C2 có kiểu dáng tương tự nhưng điệu đà hơn với phần lõm được bo cong hơn. Vsmart Joy 1+ mang thiết kế tai thỏ nên tỉ lệ hiển thị thu hẹp hơn.
Về hệ điều hành, View3 Lite sử dụng nền tảng Android 9 Pie với giao diện gần như nguyên bản và không có nhiều tuỳ biến. Redmi 7 dùng MIUI 10 tuỳ biến cũng dựa trên Android 9. Hai chiếc máy còn lại được phát hành với phiên bản Android 8.1 có nhiều tuỳ biến.
Các thông số còn lại của máy gần như không có sự khác biệt nhiều. Những chiếc máy này có dung lượng pin lớn nhưng không hỗ trợ sạc nhanh hơn 10W, cổng sạc sử dụng microUSB với kết nối dữ liệu USB 2.0. Vì vậy các máy đều hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm.
Sự xuất hiện của những chiếc điện thoại mới gần đây như Wiko View3 Lite đã làm sôi động thêm lựa chọn trong phân khúc smartphone phổ thông này. Bên dưới đây là 4 chiếc máy có mức giá từ 2,5 triệu đến 3,7 triệu , bao gồm đại diện đến từ Realme, Vsmart và Redmi (Xiaomi). Mình thử làm bảng so sanh ở những yếu tố màn hình, camera, phần cứng, giao tiếp, kết nối cũng như thiết kế và màu sắc của máy.
Có thể thấy, Wiko View3 Lite dễ dàng tạo sự cạnh tranh bởi mức giá cũng như hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện gần như nguyên bản. Chiếc Redmi 7 (3GB/32GB có cấu hình cao nhất tương ứng với mức giá trong các máy được so sánh. Lý do mình không đưa phiên bản Redmi 7 thấp hơn vì dung lượng RAM và bộ nhớ của nó thấp hơn View3 Lite và giá cũng cao hơn.
Nói về thông số của SoC, View3 Lite dù sở hữu nền tảng Unisoc (Speadtrum) ít phổ biến hơn MediaTek và Qualcomm nhưng vì nó dùng nhân Cortex-A55 mới của ARM nên hứa hẹn sẽ cho hiệu suất hoạt động và thời gian dùng pin tốt hơn khi so sánh với Cortex-A53 đang có mặt trên những nền tảng khác. Sức mạnh vượt trội nhất vẫn đến từ Redmi 7 khi chip Snapdragon 632 sử dụng nhân Kryo 250 nên hiệu năng sẽ cao hơn.
Đồ hoạ của Unisoc SC9836a sử dụng IMG PowerVR GE8320 cùng với MediaTek P22. Trong nhóm này thì Snapdragon 632 vẫn thể hiện sự vượt trội khi sử dụng chip đồ hoạ Adreno 506. Nói chung việc Redmi 7 có giá vượt hơn 1 triệu đồng so với View3 Lite cũng vì nó có cấu hình cao hơn so với các máy được so sánh.
Về màn hình, View3 Lite dùng thiết kế camera trước khoét lỗ hình bán nguyệt giống như Redmi 7. Realme C2 có kiểu dáng tương tự nhưng điệu đà hơn với phần lõm được bo cong hơn. Vsmart Joy 1+ mang thiết kế tai thỏ nên tỉ lệ hiển thị thu hẹp hơn.
Về hệ điều hành, View3 Lite sử dụng nền tảng Android 9 Pie với giao diện gần như nguyên bản và không có nhiều tuỳ biến. Redmi 7 dùng MIUI 10 tuỳ biến cũng dựa trên Android 9. Hai chiếc máy còn lại được phát hành với phiên bản Android 8.1 có nhiều tuỳ biến.
Các thông số còn lại của máy gần như không có sự khác biệt nhiều. Những chiếc máy này có dung lượng pin lớn nhưng không hỗ trợ sạc nhanh hơn 10W, cổng sạc sử dụng microUSB với kết nối dữ liệu USB 2.0. Vì vậy các máy đều hỗ trợ cổng âm thanh 3.5 mm.