NHL8 @johnnybui Mọi người lưu ý, trên bài viết chỉ là ý kiến CHỦ QUAN của DL, không phải là kết luận cuối cùng, nên ai thấy gì hay thì cứ đóng góp vào. Với mình thì chính cái sự mượt mà quá đáng của iOS lại chính là một ĐIỂM TRỪ. Nó cho mình cảm giác giả tạo, không thực tế, bên cạnh việc iOS quá đóng nên không thể phù hợp với thói quen sử dụng hàng ngày của mình. Có thể bạn không tin, nhưng NHÀ THÔNG MINH là một khái niệm hết sức nhảm *** đối với bản thân mình. Mình thích sự cổ điển với căn nhà của mình, mình sẽ giữ nó đơn giản nhất trong giới hạn mà mình có thể. Smartphone đối với mình cũng đã là QUÁ PHỨC TẠP rồi.
NHL8 @Duy Luân Nếu bạn thấy câu nói đó không hợp lí thì đúng rồi đó. Vì đó là cảm nhận cá nhân. Cũng giống những ý bạn viết ra mà thôi. iPhone có giao diện và cách sử dụng đồng nhất, vừa là điểm cộng, vừa là điểm trừ. iPhone giữ giá tốt chẳng qua là bởi vì có quá ít mẫu máy để người dùng lựa chọn. Những bạn so sánh 6s với s7 về giá trị và mức độ nhận diện ở hiện tại đều không hiểu được một điều rằng s7 có quá nhiều lựa chọn thay thế vô cùng hợp lí trong thế giới Android, hơn hẳn so với 6s trong thế giới iOS. Đây chỉ đơn giản nằm ở khả năng thay thế của hàng hóa mà thôi. Không thể nói là chiếc máy nào tốt hơn nếu chỉ dựa vào điểm này. Còn câu chuyện iOS mượt mà hơn, tối ưu tốt hơn thì thôi không cần nhắc lại nhé.