"Sign in with Apple" trên iOS 13: đăng nhập ứng dụng với Apple ID, cho phép ẩn email cá nhân

zyzy1908
3/6/2019 18:5Phản hồi: 126
"Sign in with Apple" trên iOS 13: đăng nhập ứng dụng với Apple ID, cho phép ẩn email cá nhân
Apple "ghét" việc người dùng phải lựa chọn "Sign in with Facebook" hoặc "Sign in with Google" khi đăng nhập vào một ứng dụng nào đó và vì vậy, họ mang đến cho người dùng "Sign in with Apple". Tức là đăng nhập bằng Apple ID của bạn, chứ không phải tài khoản Facebook hoặc Google. Điều này không chỉ mang đến sự tiện lợi mà nó sẽ giúp bạn được "an toàn về riêng tư hơn", không bị bất kỳ sự theo dõi nào.

signinwithappleid-wwdc2019-8.jpg
Còn nhớ, khi chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook hay Google, bạn sẽ phải đồng ý với một cơ số quyền, điển hình như cung cấp địa chỉ email, danh bạ,...

signinwithappleid-wwdc2019-4.jpg
Và với Apple ID, sẽ không hề có chuyện đó xảy ra. Thậm chí, nếu ứng dụng yêu cầu thông tin, bạn có thêm lựa chọn Hide My Email - ẩn email của bạn và Apple sẽ random địa chỉ email để điền vào, thông tin sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email của bạn. Bạn vẫn có thể nhận được thông tin nếu nó thật sự cần thiết nhưng ứng dụng sẽ không thể biết địa chỉ email thực sự của bạn.

signinwithappleid-wwdc2019-6.jpg
Một vài ví dụ về địa chỉ email random mà Apple tạo ra.

signinwithappleid-wwdc2019-1.jpg
Như vậy, với việc sử dụng Face ID để đăng nhập bằng Apple ID, bạn sẽ an tâm bắt đầu dùng ứng dụng mà không cần lo sợ bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình bị rò rỉ, xâm nhập trái phép mà bạn vô tình không biết. Trước đây, bằng thủ thuật hack, người ta cũng có thể làm điều tương tự như vậy. Nhưng việc Apple mang nó trực tiếp lên OS của mình thật sự là 1 điều rất ý nghĩa với người dùng.

Lưu ý: một vài bạn hiểu lầm rằng phải chăng phải nhớ cái email mới? Không, bạn không cần. Email random đó được chính Apple kiểm soát. 1 thằng ứng dụng đòi bạn chấp nhận thông tin email, Apple điền email random vào thay cho bạn, quản lý cái email random thay bạn và chuyển tiếp lại email đến vào địa chỉ Apple ID của bạn. Còn việc của bạn chỉ cần nhớ mỗi Apple ID của mình, hoặc nhớ 1 lần rồi cứ dùng FaceID quét cái vèo vào ứng dụng như bình thường.
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bocua
CAO CẤP
5 năm
Đẳng cấp quá 😁 đúng là người dùng trên hết 😆
bocua
CAO CẤP
5 năm
@minhtienbk Cái này nó giống như tính năng Private Whois của tên miền. Sẽ có 1 cái email giả nhưng vẫn forward email đến email chính.
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@Penn Chưa hiểu ý bác lắm! 1984 của george orwell có đọc qua nhưng liên quan j nhỉ?
Penn
TÍCH CỰC
5 năm
@leeyang Là bác cần quan tâm hơn tới việc mấy cha nội big tech này làm gì tới cuộc sống của mình, chứ đừng suy nghĩ là nó có nhiều tiền thì mình cứ dựa vào nó là được.

Ví dụ đơn giản là bây giờ thì anh em tung hô nó là tuyệt vời, bảo mật, riêng tư, nhưng mình thấy tụi Apple đang gắn bác chặt hơn vào hệ thống biometrics của tụi nó, và đang build 1 cái profile hoàn chỉnh về từng người dùng, từ fingerprint, Face ID, tới việc bác đang dùng ứng dụng, website nào... khác gì big brother đâu
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@Penn Ah hiểu ý của bác
letanfia
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dụ này ngon à, khỏi phải nhớ password
@Cuộc sống tốt Haha như mình dùng vân tay để đăng nhập app smart banking của BIDV. Cứ 6 tháng lên ngân hàng 1 lần xin reset mật khẩu 😁
@Cuộc sống tốt Cái này làm ra để trói chân người dùng với iDevices luôn này 😁
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuộc sống tốt Bạn chưa xài à, nó tích hợp vào icloud rồi, bạn đổi qua ideive khác vô tư, chỉ cần đăng nhập icloud thôi.
Android thì quên đi. Nhiều người ko chuyển, và apple cũng ko muốn bạn chuyển.
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuộc sống tốt Vô mục quản lý mật khẩu mà xem.
Sison
TÍCH CỰC
5 năm
được đấy Apple, cái này và Find My là cặp đôi update hấp dẫn với mình. DM có hay ko, ko quan trọng
Peaceofday
ĐẠI BÀNG
5 năm
Apple càng ngày càng bá đạo.
@Peaceofday Cực thích tính năng này, tiện và bớt phụ thuộc vào Gmail hay fb. Ghét sign fb cực
@Peaceofday Cực thích tính năng này, tiện và bớt phụ thuộc vào Gmail hay fb. Ghét sign fb cực
htphoto
TÍCH CỰC
5 năm
Đã quá huhu. Xưa giờ toàn tạo 1 email rác và pass mặc định của lasspast ko à
Chính thức khai tử thiết bị Ram 1GB.
Đi toi con 6 cùi mía rồi.
Méo lên dc ios 13 beta qua ota cay vl
@anh cô đơn Ngáo vừa thôi.
@Cuộc sống tốt Ngáo cc
thích cái random của đợt này apple làm, hùi trước phải sử dụng onepass, nhưng nếu thế này thì quá khỏe cho anh/em
Hay quá. Mình có khá nhiều thứ cần giữ bí mật.
@Akay Nhím Đơn giản là 1 thèn nắm bí mật, xong bán cho các thèn khác 😆. một bước chặn việc thu thập thông tin của Google và FB trên các thiết bị IOS thôi mà
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
5 năm
ngồi chờ mấy anti gáy thôi. làm gì thì làm tụi nó vẫn sẽ moi móc ra gáy. riêng ng xài thì sướng kkk
@Duyy Tânn Ông cũng thánh gáy lại còn vẽ chuyện 😃
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh vẽ cho tụi nó gáy chơi kkk
cái random email chắc cố định cho từng user chứ nhỉ? k thì code lại nhiều app lắm, toàn lấy email làm username thôi
@vqt907 Bác hóng thì có thể vào https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/706/ tìm hiểu thêm (mai mốt gì đó mới live).
chưa hiểu lắm, bạn nào giải thích kỹ hơn đc ko?
@finalmagic tức là add tất cả các tài khoản như FB, mess, GG, zalo vào Apple ID, rồi dùng nó đăng nhập luôn à bạn?
@manchirua Không, nó là một lựa chọn bên cạnh đăng nhập bằng FB hay GG account 😁, bác đăng nhập bằng 2 cái kia thế nào thì nó như thế đấy.
@manchirua vd bồ vào app chỉnh ảnh, nó yc login, có tùy chọn login = facebook, gmail, khi đó app nó lấy đc thông tin mail nó spam quảng cáo. còn iOS 13 có thêm tùy chọn login= apple id, apple nó tự tạo mail ảo đưa cho thằng app kia, thằng app kia ko biết mail thực sự của mình là gì nên ko gửi spam qc đc. đại loại là vậy.
vnv88
TÍCH CỰC
5 năm
@barrettroyal Chắc phải có tuỳ chọn tắt alias hay một bộ chặn spam cực mạnh nào đó thì mới mong không bị spam. 😃
Cái mình thích là thằng Apple nó rất biết cách ra tính năng phục vụ người dùng, UX rất tốt 😁
Đúng là nhà sản xuất vì người dùng, đảm bảo riêng tư đến mức tối đa. Dùng Apple vẫn sướng vì không sợ bị lộ thông tin cá nhân quá nhiều như Fb hay GG.
@Trần Tùngg Vấn đề là có dùng fb với gg ko
@If you dont mind thì đưa cho facebook & google là 2, còn hơn đưa cho 20 thằng.
Hieu123z
TÍCH CỰC
5 năm
cái này hay nek. Nhg nó chỉ giúp bảo mật khi sign bằng apple id thôi thì p
@Hieu123z cơ bản mấy cái app tào lao nó sẽ ko biết được mail của bác nữa, từ đó an toàn hơn, nhất là mail đó đăng ký với ngân hàng hoặc tài khoản quản trị chẳng hạn, giảm nguy cơ mò pass hack...
khác với GG và FB lấy chính email bác đăng ký, còn Apple tạo mail ảo random nhảy liên tục!
Email như thế này thì mấy nhà quảng cáo đau đầu đây
bachhacden
TÍCH CỰC
5 năm
Hóng google học tập cái này cho hệ thống Google ID.
Ios hỗ trợ thì chưa đủ ngon vì rất nhiều hệ thống ko chỉ là app trên điện thoại mà còn trên web, và trên đt android nữa. Signin bằng google trên đang nền tảng vẫn tiện hơn.
hp2013
TÍCH CỰC
5 năm
@bachhacden google là công ty quảng cáo, android là miễn phí và vì thế việc apple làm vậy như 1 cú tát vào google. đợt tết congo google mới tích hợp cái này nhé bạn
bachhacden
TÍCH CỰC
5 năm
@hp2013 Ko hẳn là cái gì bất lợi thì nó không làm, vì còn áp lực cạnh tranh nữa. Nếu tính năng người dùng muốn mà gg ko làm, người dùng chuyển sang xài sp của đối thủ, gg mất người dùng.
cứ vầy sao xài điện thoại android đc nhỉ, vd mấy tài khoản đều tạo bằng cách này, chuyển sang điện thoại android sao mà nhớ nổi =))
@Ed Nguyễn Mục đích là để người ta bước chân vào rồi không rút ra được nữa 😁
@Ed Nguyễn Đã gọi là trói chân mà lị 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019