Các bài trả lời Vương Tân

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi ndminhduc, 4/6/19. Trả lời: 209, Xem: 51880.

  1. Vương Tân

    Tham gia:
    4/3/16
    Được thích:
    8
    Best Answers:
    0
    Đẹp Thật sự
     
    1. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,043
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      @Vương Tân 2 cái tay khiêng nó thiết kế như kiểu vali thì hay. lúc ko cần thì đóng xuống. với lại thiết kế chủ yếu nội thất đẹp mà bị che hết cũng uổng. cuối cùng chỉ còn thấy 1 khối nhôm :D. chờ bác nào làm trong suốt nó vs có đèn nhấp nháy thì ngon
       
      SAIGON123456789 thích nội dung này.
    2. eddyanh104

      Tham gia:
      23/2/11
      Được thích:
      257
      Best Answers:
      0
      eddyanh104
      @thangngocit Máy để cày thì đa số người mua chúng sẽ có hứng thú với hiệu năng và cấu hình hơn, chứ mấy thứ linh tinh nhấp nháy như dàn đèn trên cây thông noel thì chẳng hứng thú đâu.
       
      m.hydra.hht, Design2Diethach273 thích nội dung này.
    3. thangngocit

      Tham gia:
      10/7/09
      Được thích:
      2,043
      Best Answers:
      0
      thangngocit
      @eddyanh104 chưa chắc đâu bác ơi. nếu tính ra mức độ chịu chi thì tụi thanh niên xin tiền mua máy nó chịu chi hơn là người dùng làm việc nhé. thanh niên xin tiền thì mục đích xin tiền để mua bằng được. còn người mua để cày thì ngta đắn đo lựa chọn đủ các kiểu mới quyết định. nên 2 đối tượng khách hàng này cũng chênh lệch không nhiều đâu.
       
      linhpham89 thích nội dung này.
    4. KeXau DepTrai

      Tham gia:
      7/11/16
      Được thích:
      104
      Best Answers:
      0
      KeXau DepTrai
      @thangngocit 2 tay đấy ko rút xuống đc nha bác. Cố định vậy r. Xem hình thấy ẩn xuống là do đang kéo vỏ thùng lên để tháo ra
       
      thangngocit thích nội dung này.
    5. eddyanh104

      Tham gia:
      23/2/11
      Được thích:
      257
      Best Answers:
      0
      eddyanh104
      @thangngocit Bác chắc không phải dân Designer nên mới nói thế, thanh niên xin tiền mua máy thì là dạng chơi game chủ yếu dùng chip dòng i và card chơi game và chắc chắn 99% chả có thằng nào mua con Mac Pro về để cày game cả vì nó không tối ưu để chơi game, còn 1% là nó xài tiền ngu thật.
      Còn dân Designer chuyên nghiệp họ dùng Mac Pro hoặc dòng khác của hãng khác chuyên để làm việc, được tối ưu với các phần mềm chuyên dụng của Adobe Autodesk vv..v.. , 1 dự án kết thúc đã dư sức mua 8-9 con Mac Pro mới rồi chứ chả phải nghèo nàn gì đâu mà bác phải lo, còn dân Amature thì thôi khỏi ngóng.
       
      Design2Die, o0o_akechi_o0o, D.makoto1 người khác thích nội dung này.
    6. o0o_akechi_o0o

      Tham gia:
      28/9/09
      Được thích:
      960
      Best Answers:
      0
      o0o_akechi_o0o
      @thangngocit Trong làng biên tập phim, dựng hình, kết xuất đồ hoạ thì nó là 1 con quái vật. Nhưng không phải chuyên ngành thì không ai điên rước con này về hết, trừ khi là quá nhiều tiền ném qua cửa sổ mua về lướt web thay laptop (Chứ game thì mac os hỗ trợ cực tệ). Mà đã chuyên ngành thì người ta quan tâm cái máy làm đc việc hay không thôi, chả cần case đẹp, các con workstation của hãng khác cũng thế, nhất là hình ảnh thì lại càng ghét nó nhấp nháy, ảnh hưởng đến mắt. Dăm ba cái đồ nhấp nháy hoa hoè hoá sói chỉ để cho các cháu ngắm, khoe mẽ khè nhau chơi thôi.

      Vậy thì: Apple phải chạy theo sở thích của thiểu số để làm gì?
       
    7. Hia Le

      Tham gia:
      6/5/14
      Được thích:
      22
      Best Answers:
      0
      Hia Le
      @eddyanh104 có mấy người ảo tưởng dân design chuyển nghiệp nhỉ, 1 cái dự án để chi trả tiền các thứ và khắc phục sự cố, còn lại còn xài nữa bác, méo có cái kiểu dc 8-9 con Mac pro đâu, thiết kế bị ép giá hàng ngày đây, đừng ảo tưởng tụi con giàu nữa :|
       
      Leubaovitien thích nội dung này.
Đang tải...