Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple nâng cấp mạnh mẽ Voice Control: Điều khiển Mac và thiết bị iOS hoàn toàn bằng giọng nói

3/6/2019 22:18Phản hồi: 40
Apple nâng cấp mạnh mẽ Voice Control: Điều khiển Mac và thiết bị iOS hoàn toàn bằng giọng nói
Tại WWDC 2019 năm nay thì Apple đã giới thiệu một bản nâng cấp Voice Control cực kỳ mạnh mẽ. Mời các bạn xem video:


Video sử dụng Voice Control (không có phản hồi giọng nói)


Video sử dụng Voice Control (có giọng nói phản hồi)​

Chúng ta có thể thấy Voice Control giờ đây có thể thực thi được rất nhiều lệnh với các cách xử lý tình huống cực kỳ thông minh. Một số lệnh mới như:
  • Chuyển đổi từ thành Animoji
  • Gọi trình chia sẻ
tinhte_wwdc_2019_new_voice_control_1.jpg
  • Gọi trình phân chia màn hình và đánh số để xác định khu vực (grid)
tinhte_wwdc_2019_new_voice_control_2.gif

Qua video giới thiệu cũng cho thấy Apple muốn hướng Voice Control tới đối tượng là người dùng gặp khó khăn trong giao tiếp vật lý với thiết bị. Apple vốn rất chu đáo trong việc tạo ra những sản phẩm/tính năng giúp cho nhiều đối tượng người dùng đặc biệt có thể sử dụng được sản phẩm của họ.

Dành cho bạn nào chưa biết về Voice Control cũ: Voice Control trước đây của Apple giống như một trợ lý ảo nhưng có thể hoạt động độc lập mà không cần có kết nối mạng. Nó chỉ có thể làm được một vài tác vụ như: tạo cuộc gọi hay điều khiển trình chỉnh nhạc.
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngon, 1 ngày nào đó có thể điều khiển mọi thứ như torng film sẽ ko xa
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
Sáng giờ tập ra lệnh bằng giọng nói với MacBook pro, có Tiếng việt nhưng không có tác dụng (chắc do mình gà mờ!! ). Ra lệnh bằng giọng nói với Tiếng anh thì tuyệt vời.
@phanjantho Bác nói tiếng việt chưa chuẩn chăng 😁
yldbk
TÍCH CỰC
5 năm
Trưa nay mình chợt nghe ve kêu râm ran các bạn ạ! Hè đã về đến đít rồi chăng?
yldbk
TÍCH CỰC
5 năm
@QuanLyNhaNghi Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
😁
yldbk
TÍCH CỰC
5 năm
@Sebastisan Vậy nam nay ve kêu muộn à
@yldbk trích nguyên văn vi phạm bản quyền, phải chế cháo một tý!
cái giọng nói này trên aw khá ngon. dù cũng nhận nhầm câu từ thường xuyên
@nguyenmanh287 Bác ở miền nào?
Em nói giọng Bắc sr3 nó nhận chuẩn lắm. Nhưng dở cái là lâu lâu nói k ăn, phải huỷ xong nói lại. Trên iP với iPad thì phát nào cũng ăn hết.
@songoku_1206 M Hà Lội.thì nó ko ăn phải huỷ đó bác .với 1 số từ liên quan số má là nó dịch ra ko ổn
xã hội người ta phát triển quá, phát triển nhất là khi họ tạo mọi điều kiện để người khiếm khuyết cũng được hưởng những thứ như người bình thường.
@Nam Air Một sản phẩm nhân văn, hy vọng các hãng khác bắt chước ra hồn
làm riếc con người thành siêu lười
huucanh.tran
ĐẠI BÀNG
5 năm
@longbc lười hay ko là do mình thôi.công nghệ hướng đến sự tiện lợi.
@longbc Dành cho người khuyết tật cha nội
@longbc Cha nội ơi nó trong mục trợ năng cho người khuyết tậ.
donasnet
ĐẠI BÀNG
5 năm
GG đã làm được rồi mà
@donasnet Và 2 đứa làm 2 việc hoàn toàn khác nhau
donasnet
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pntphong1810 theo tôi biết hiện tại thì siri cao cấp hơn voice control, khác nhau thì siri cần có mạng còn voice thì không cần mang, còn bạn nói khác là khác thế nào khai sáng cho mình
@donasnet Voice control ko phải trợ lý áo. Không thể ra lệnh và nói chuyện với nó như trợ lý ảo thông thường.
Nó là một mục trợ năng cho người khuyết tật. Sử dụng giọng nói để thay cho các thao tác cảm ứng chạm lên mang hình. Xem trên clip bạn sẽ hiểu rõ hơn. Như các mục sẽ đánh số. Bạn bị liệt ko thể thảo tác bằng tay đc thì đọc số nó sẽ tap vào mục đó thay cho cảm ứng.
Bạn cứ nghĩ những người khuyết tật ko thể dùng tay. Họ muốn bấm vào một mục nào đó thì cách duy nhất apple có thể giúp họ là sử dụng giọng nói.
@donasnet Voice control đều có trên cả andoid và ios và nhiều hđh khác. Nó hoạt động tương tự nhau. Nhưng nay apple nâng cấp lên trực quan và dễ sử dụng, đa năng hơn
Tiền thân của siri
@vn_ninja Ko phải. 2 cái khác nhau. 1 cái là trơ lý ảo. 1 cái là điểu khiển thiết bị bằng giọng nói, dùng giọng nói thay cho cử chỉ chạm lên màn hình dành cho người khuyết tật. Chỉ giống nhau là cả 2 cùng sử dụng giọng nói nhưng 2 cái là khác biệt hoàn toàn
Trợ lý ảo nên tích hợp sâu vào trong hệ sinh thái của HĐH, phần mềm, game, lỗi, tính năng, các ngôn ngữ lập trình... HĐH như là 1 hệ sinh thái, Smart OS, trợ lý ảo, sẽ là nhân của hệ sinh thái đó.
Đây là điểu khiển bằng giọng nói. Dùng giọng nói để thay cho các cử chị chạm lên màn hình dành cho người khuyết tật. Không phải trợ lý ảo.
Hỗ trợ tiếng việt ko nhỉ?
Thua xa e bybix thần thánh nhá
Ngon
strypper
TÍCH CỰC
5 năm
bên windows cũng có cái này, đây là 1 tính năng ít người biết đến nhưng nếu bạn biết tận dụng nó nó sẽ rất hữu dụng trong việc không sử input control yêu cầu control của bạn không nhiều như thuyết trình ppt. Hiện tại cái của Windows nhận diện rất kém
nhưng nếu train nó theo thời gian độ chính xác sẽ tăng
PUMA2018
ĐẠI BÀNG
5 năm
Apple luôn là sáng tạo những thứ tốt nhất
Voice Control này chính là Siri phải không các bác????
@leemanhj916 Hình như khác mà b
Iu quá xá , đây mới là đáng tiền nhất

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019