Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sign in with Apple có gì hay hơn nút đăng nhập bằng Google, Facebook

Duy Luân
4/6/2019 22:15Phản hồi: 118
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế này chỉ có apple lấy dc tt ng dùng
Như này anh em làm quảng cáo lại sml rồi đây
ngox_IT
TÍCH CỰC
5 năm
Giả sử bạn sign in với apple trên máy mac hoặc iphone. Nhưng bạn đến công ty mà chỉ dùng máy windows thì sao nhỉ 😁 lúc đó phải sign in lại với fb
@ngox_IT ko đọc bài à, chuyển qua trang phụ của apple để điền mail và pass vào như mấy ông kia thôi1
HeckerNine
TÍCH CỰC
5 năm
Về mặt bản chất thì vẫn là người dùng chuyển niềm tin của họ từ facebook => apple. Tất cả những cái như “riêng tư” , “bảo mật” hơn được đảm bảo bằng cam kết, lời hứa và uy tín của Apple. Không ai dám chắc rằng apple ko nắm đc dữ liệu ng dùng vì họ biết cả mail thật lẫn mail fake và biết mail fake nào map với mail thật nào. Tất nhiên apple công bố chính apple cũng ko xem được data, cơ mà có lẽ cần minh bạch hơn chuyện họ đã làm như nào để chính họ ko xem được. Nếu có technical documents vụ này thì public rộng ra cho ai thắc mắc giống mình được biết 😆 có thể cũng đã có r nhưng chưa dễ tiếp cận.
Nói chung là ng dùng cũng ko nên ỷ lại và phó mặc cho các hãng, nên nâng cao nhận thức bảo mật của bản thân nữa
Carl
CAO CẤP
5 năm
@Thắng PQ Apple đã đeo đuổi học thuyết Differential Privacy từ năm 2016 rồi. Hướng tiếp cận này cho phép Apple thu thập dữ liệu từ người dùng nhưng không thể định danh được các dữ liệu đó. Đây được xem như là selling point của Apple, khiến cty khác biệt so với phần còn lại. Do Apple đang kiếm hàng trăm tỷ đô mỗi năm từ việc bán thiết bị, thật khó tin công ty đang đánh cược mỏ vàng lộ thiên của mình để đổi lấy đống bạc lẻ từ việc bán dữ liệu người dùng. Chỉ cần 1 vụ scandal về quyền riêng tư, có thể do chính người trong nội bộ Apple phanh phui, là công ty sẽ chứng kiện 1 sự sụt giảm doanh thu khủng khiếp, giá trị cổ phiếu rơi cắm đầu, và ban giám đốc công ty đối diện với sự thịnh nộ của nhà đầu tư lẫn nguy cơ hầu toà vì đánh lừa người tiêu dùng. Mình không nghĩ Tim Cook là con người dại dột như vậy.
@Thắng PQ Chính sách vềprivacy mình nhờ Apple có public, dài vãi chưởng, trong đó có giải thích cách Apple lấy data và làm rối data ra sao luôn chứ không phải là không có. Đã từng đọc rồi
Carl
CAO CẤP
5 năm
@Duy Luân Làm một bài về diferential privacy của Apple đi mod Luân.
Thấy sự kiện có cái này với cái Ipad OS là hay nhất
westerners
TÍCH CỰC
5 năm
Bao nhiu 999$ ko? Nghi ngờ lắm.
ntvim88
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mặc dù đang dùng cả iPhone và iPad.
Nhưng mình chắc sẽ ko sign bằng Apple mà sẽ dùng FB.
Lý do là ko muốn bị bó buộc vào 1 nền tảng. Ví dụ sau này Apple cùi đi, muốn đổi Android thì lại kè kè cái iCloud suốt ngày, cũng khó chịu phết.
Chưa kể máy Win thì hơi bất tiện xíu, do mình cũng ko log iCloud thường xuyên.
Còn nhiều bác lo là sign with Apple thì lên máy Win ko xài dc, thì hơi vô lý. Chắc lên device khác thì các bác chịu khó log iCloud vô là xài dc thôi, cũng như Google ID vậy.
@ntvim88 chắc nó cho hủy trong ứng dụng đó chứ có gì khó, ví dụ bác đăng nhập fb bằng google hay yahoo thì vào fb xóa liên kết tài khoản là xong mà!
Đợi để sử dụng thôi 😁
Chỉ có thể là Apple. Sau này muốn thoát khỏi nó cũng khó
Xperios
TÍCH CỰC
5 năm
Đây là câu nói tào lao nhất tôi từng thấy trên TT
Đơn giản vì Google và Facebook họ sống bằng quảng cáo, Apple không sống bằng quảng cáo
Nếu Google và Facebook làm như vậy thì quảng cáo hướng đối tượng của họ sẽ không hoạt động chính xác được nữa
Google và Facebook thừa khả năng làm điều đó nhưng họ sẽ không làm và chắc chắn là không bao giờ làm điều đó vì chẳng có thằng ngu nào tự dưng đá vỡ bát cơm của mình cả
So sánh vô cùng ngớ ngẩn...
Longnely
ĐẠI BÀNG
5 năm
“Mạng kết nối tôn trọng quyền riêng tư”. Đừng tay nhanh hơn não các ahbp 😆
only sheep understand Sign in with Appl.
Chừng nào có sẽ xài liền luôn
Apple đấm cú này khá đau cho 2 ông trùm chia sẻ dữ liệu người dùng là anh Fắc và anh Gồ
Nhokloichoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Kiểu này thì những nhà quảng cáo khó spam thư rác 😆)
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
Thấy bảo AE làm scocial data / big data đang cay Apple vụ này lắm. Vì như thế dữ liệu thu đc của AE toàn là ảo kaka
Câu cuối hơi cuồng Apple rồi đó mod.
Bảo Gg, Fb ko có khả năng mà trong khi trang web, phần mềm nào cũng gần như mặc định có 2 nút login gg và fb?
Cái nữa là gg chả cần thông tin email hay thông tin gì khác để biết bạn là ai. Ví dụ chỉ lướt web chay thôi nó cũng biết bạn là ai để QC cmnr
zcmgyu
TÍCH CỰC
5 năm
"Nó cũng cho thấy quyền lực của Apple, chỉ Apple mới có khả năng ép lập trình viên làm theo ý mình"

=> Tôi méo muốn tích hợp nó vào hệ thống thì Apple làm gì được tôi?
@zcmgyu Thì có khả năng là app bác không lên store, dạng như là.
1/ chỉ dùng đăng nhập truyền thống.
2/ Dùng đăng nhập truyền thống + mấy cái social thì phải có cài này, mà app có thì web cũng có, app ios có thì android cũng phải có.
Jakee
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zcmgyu Đã kêu là ép, thì ông không muốn thì ông khỏi lên store, qua chơi với GG play, thế thôi. Nó có làm gì ông đâu nah 😆
zcmgyu
TÍCH CỰC
5 năm
@Jakee Apple Store cheat mấy hồi lắm man
Jakee
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zcmgyu Cheat kiểu gì??? Có tồn tại dc lâu dài ko hay lúc nó truy quét rồi cũng bị xoá???
Cái này hay, nhưng chắc mình chỉ sử dụng login Apple những cái cần thiết, còn bình thường cứ xài GG hay FB cũng đc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019