Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hàng ngàn con hải âu rụt cổ đang chết vì đói do biến đổi khí hậu

MinhTriND
6/6/2019 4:17Phản hồi: 94
Hàng ngàn con hải âu rụt cổ đang chết vì đói do biến đổi khí hậu
Nước biển ấm dần lên, cá di cư về phía Bắc khiến nguồn thức ăn của 1 loài hải âu vơi dần. Thi thể của hàng trăm cá thể ôm o gầy mòn dạt vô bờ biển của đảo Saint Paul vào mùa thu năm 2016. Và chỉ trong vài tháng qua, 9.000 con chim loại này và những hàng loạt loài chim biển khác đã chết, theo các nhà khoa học Mỹ. Nguyên nhân của vụ việc được cho là xuất phát từ biển đổi khí hậu, từ đó tạo nên những thay đổi khiến cho nhiệt độ nước biển tăng dần, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều loài sinh vật.

Giai đoạn từ tháng 10/2016 - tháng 1/2017, người dân ở đảo Saint Paul tìm thấy hơn 350 xác Hải âu cổ rụt mào lông dạt vào bờ biển trong tình trạng ốm đói. Sau khi tiến hành kiểm tra mẫu vật, các nhà sinh học không thấy dấu hiệu của sự nhiễm trùng hoặc nhiễm độc nào cả. Tuy nhiên, tình trạng cơ thể hốc hác đưa ra suy đoán về khả năng chúng đã chết đói vì thiếu lương thực. Không những chim mà dơi cũng như các loài động vật hoang dã khác cũng đang bị đeo dọa trước nguy cơ này.

hai_au_tinhte.jpg

Nghiên cứu gần đây về các loài chim làm tổ ở Bắc Cực cho thấy chúng đang phải đối mặt với nguy cơ xâm chiếm lãnh thổ của các động vật săn mồi do biến đổi khí hậu. Chỉ trong 2 ngày thuộc tháng 11 năm ngoái, nhiệt độ lên mức kỷ lục ở phía Bắc nước Úc đã xóa sổ gần 1/3 số dơi quạ đeo kính của quốc gia. Các nhà khoa học cho rằng mặc dù chim biển vẫn đang ngoan cường đối phó với những thay đổi khắc nghiệt, song biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng khiến cho chúng đứng trước bờ vực tuyệt vong vào một ngày không xa.

Nguồn: NS
94 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tội nghiệp những chú chim! 😔
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@thucungcuatoi Hàng năm V N cũng chết hàng chục nghìn người do đi ra đường, người ta thấy bình thường. Chim chết nhằm nhò gì 😁
@Congcu Hiện tại ng VN ko lo bị tuyệt chủng, nhưng loài chim trong bài thì có thể
DKez
TÍCH CỰC
5 năm
@thucungcuatoi Không tránh được, trong lịch sử có hàng ngàn loài tuyệt chủng vì đủ mọi lý do rồi.
@lonely_haipro trước mình có làm ở nhà máy có cái ống khói bự, mình để ý thấy như vậy đó.
ngậm ngùi quá. thiên nhiên của chúng ta rồi sẽ ra sao???
nuubb
ĐẠI BÀNG
5 năm
@NOW NOW Nếu chúa muốn diệt thì chúa sẽ diệt mà không cần phải lý do đó, Chúa tạo ra con người thì phải biết con người sẽ làm gì chứ 😃
@magic_stardj Lại dùng từ "phải" rồi. Tại sao con người cứ thích kiểm soát mọi thứ nhỉ? Chắc gì bản thân bạn đã ít nguy hại tới môi trường hơn người khác.
Giờ cho về thời xưa xem bạn có chấp nhận không? Có á? Bốc phét. Nếu thật sự muốn thì bán nhà lên rừng mà sống. Cuộc sống tiện nghi nó là sự đánh đổi, dù ít hay nhiều.


Tóm lại, mình không cổ xúy phá hoại môi trường, chỉ là nghĩ mọi người nên bớt đòi hỏi từ người khác đi 😃
gaumeo2021
TÍCH CỰC
5 năm
@Yan20142297 T lạy m
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@Yan20142297 Khi người ta còn loay hoay với miếng cơm manh áo thì tất nhiên chả còn bảo vệ cái gì cả, đầy cái miệng và sướng cái thân là trên hết. Chỉ có 2 trường hợp:

1) Lo thân ta, thiên hạ kệ mệ nó: môi trường sẽ V N, T Q
2) Tất cả (gần hết) nghĩ về thiên hạ: Cây cối, động vật hoang dã sống quanh nhà, lúc nào cũng như ở khu nghỉ dưỡng. (Nhật, Châu Âu, Mỹ, Úc. Tất nhiên tùy vùng, nhưng đa phần lãnh thổ)

Mình dám chắc bạn chưa từng đặt chân đến các vùng ở số 2 nên mới khẳng định như vậy, họ nghĩ cho thiên hạ, và họ làm được thật đó bạn, không phải chém gió đâu nhé!

Mình không làm được thì không nên nói thiên hạ dở hơi. Dễ mà khó.

- Dễ ở chỗ: Chỉ là thay đổi cách nghĩ
- Khó ở chỗ: Cần đa phần thay đổi suy nghĩ. Suy nghĩ thay đổi thì hành động của cả xã hội mới thay đổi. Đừng nghĩ sự thay đổi của mình là vô nghĩa.
RIP
Đến lúc con người cũng có thể rơi vào tình trạng tương tư???
Con người còn đang chết dần chết mòn cơ nói chi mấy loài đoongj vật
Làm sao có thể suy đoán đến tầm to lớn như biến đổi khi hậu
:'( Một ngày nào đó sẽ là chúng ta
kevin2012
TÍCH CỰC
5 năm
@narutoxboy Trái đất nóng lên, băng hai cực tan thì nước biển dâng lên. Bạn biết chúng ta nằm vị trí như thế nào rồi chứ
Triệu hồi 7 viên ngọc rồng, ước sinh vật có hại nhất trên trái đất biến mất, từ đó loài người được đưa vào sách lịch sử của các loài vật tiến hóa kế tiếp
@thienvk Sao ko ước quay trở về vài ngàn năm trước,rồi sau vài ngàn năm đó lại ước tiếp,và cứ thế =]]
@Khiemauto nếu có 1 'sự kiện ' như vậy xảy ra ,liệu 50% còn lại ,cũng như con cháu họ còn dám làm bậy ko
'snap ' giống như 1 bản án treo ,vũ trụ ráng mà sống tốt 😁
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
@heobanhki Nhờ hulk nó búng cho sống lại hết chứ
nuubb
ĐẠI BÀNG
5 năm
@heobanhki Ở đâu mấy thằng mất dạy bay từ đâu trên trời xuống đứa ghì đầu đứa kẹp cổ chặt đứt đầu 1 ông nông dân hiền lành. Chán end game lol
tungjk
ĐẠI BÀNG
5 năm
Con người sống nhanh quá. Chẳng mấy diệt vong. Khủng long sống ở trái đất bao nhiêu triệu năm mới tuyệt chủng, và cũng do yếu tố bên ngoài. Còn văn minh con người mới có mấy nghìn năm hiện đại đã phá hủy trái đất đến kiệt quệ. Chúng ta yểu mệnh hơn nhiều loài vật khác. Trái đất sẽ lại hồi sinh khi không có con người, và vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.
@tungjk thật ra có vài trăm năm trở lại đây, công nghiệp hóa nên Trái Đất mới thế, chứ xưa làm gì mà hủy hoại hả bác. Suy cùng cái gì chả có diệt vong, tận thế, loài người rồi cũng sẽ tới lúc thôi
@Hồ Kingdom Ng giàu nó có điều kiện sống tốt hơn. Khi mọi thứ trở nên khan hiếm đắt đỏ, lúc đó những ng nghèo nhất sẽ chết trc
Ngày ấy sẽ không xa xôi
Loài người như một loại vi khuẩn có hại sống trên trái đất. Khi loài vi khuẩn này sinh sôi quá mạnh, tất sẽ bị cơ chế tự vệ của trái đất giết chết hoặc vi khuẩn sẽ giết chết trái đất thôi
Cái khu nhà máy Chernobyl sau thảm hoạ hạt nhân bị bỏ hoang mấy chục năm, đợt rồi nó làm phóng sự bảo hệ sinh thái ở đây đang hồi sinh, quần thể động thực vật rất phong phú . Vậy mới thấy chỉ cần không có con người thì 3 40 năm là trái đất tự trở về trạng thái cân bằng
Nơi nào không có con người thì nơi đó sự sống sinh sôi nảy nở 😆 Nơi nào có bàn tay của con người thì cũng thành hoang tàn đổ nát.
Cuong.jp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Như bản thân mình mỗi lần đi siêu thị luôn mang theo túi vải để đựng đồ. Đã 4 năm nay nói không với túi nilon, nhiều bạn bè quanh mình cũng vậy. Mỗi người cùng chung tay một chút thì sẽ tốt hơn thôi.
Cuong.jp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Vòi rất Đẹp Mỗi người một cách nghĩ, không ai giống ai. Bạn không thích bạn có thể không làm. Còn chuyện bị dắt mũi hay không chẳng liên quan gì đến điều đó, quan trọng là bãn lãnh đến đâu.
Đánh đổi thiên nhiên, điều kiện sống, tính mạng đồng loại để biến thành tiền, rồi loài người sẽ chết cuối cùng trong cô đơn 😔
l0ngnguye
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy ông cứ cmt " đạo đức " làm gì , con ng còn sống thì vẫn sẽ còn tiếp tục tàn phán thiên . Rồi cũng sẽ tới một cột mốc nhất định reset lại tất cả
leanhducns
ĐẠI BÀNG
5 năm
@l0ngnguye Những thứ không tốt thì cần phải thay đổi, trước tiên là từ suy nghĩ sau sẽ là hành động, buồn nếu bạn cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy
l0ngnguye
TÍCH CỰC
5 năm
@leanhducns tui chỉ suy nghĩ thực tế, và ông cũng nên nhìn thực tế. Ông có chắc những người cmt " đạo đức " khi ra ngoài đường hay trong cuộc sống hằng ngày của họ không xả rác - làm ô nhiễm trái đất không? Hay họ chỉ cmt cho có " đạo đức " , hoặc cũng có thể họ có " đạo đức " nhưng họ lại không nhận ra rằng sẽ có một vài hành động " vô thức " của họ sẽ làm ô nhiễm trái đất . Sự cốt lõi của việc tàn phá chính là con người, chỉ cần con người còn sống trên trái đất, thì việc tàn phá là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Những việc làm " tốt bụng- đạo đức " chỉ ngăn chặn thời gian dẫn tới một cột mốc " reset " lại mà thôi, chứ không thể làm biến mất cột mốc đó nếu vẫn còn con người
l0ngnguye
TÍCH CỰC
5 năm
@leanhducns tui - những người cmt " không đạo đức " - trái ngược với những ng cmt " đạo đức " có khi trong cuộc sống lại biết suy nghĩ - nhận thức được hành động của mình, thế nào là bảo vệ môi trường
@l0ngnguye Làm được bn thì làm chứ cứ suy nghĩ 'mình làm chắc gì thằng khác cũng làm' hay 'nó nói chắc gì nó làm' thì chưa làm đã kiếm cớ để khỏi làm. Thằng nào làm hay ko là việc của nó. Bảo vệ môi trường là tự nguyện. Bản thân muốn làm thì ko cần phải quan tâm ng khác có làm hay ko.
Nếu loài người giảm bớt dân số bằng cách 2 vk ck sinh 1 con thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho thế giới. Hoặc cũng có thể khiến dân số TQ xâm lấn hơn.
Chỉ cần mỹ với china đánh nhau... thế giới sẽ giảm ô nhiễm rất nhiều. Mà vũ khí bây giờ, chắc Rip cả trái đất trước khi chết vì ô nhiễm. Đường nào cũng chết 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019