chung qui lại ,đơn giản nhất , tóm tất cả các nguyên nhân vòng lặp lại , thì trồng cây trên đất trống phủ dần trái đất là sạch trái đất dần
trandaubac @danghuy0401 chứ giờ không có cỗ máy nào , kinh phí nào đủ lớn làm sạch không khí bằng trồng rừng từ từ
gamewalker @danghuy0401 lâm tặc thì làm đc gì. ngành chăn nuôi để sản xuất thịt, nhất là thịt bò, mới là thủ phạm chính đó. chứ dăm 3 thằng lâm tặc gây thiệt hại diện nhỏ thôi.
gamewalker @TiaMi chăn nuôi bò trên diện rộng thì cần có đất để làm đồng cỏ ==> phá rừng. Chưa kể những chỗ chăn nuôi bò thì ko con nào sống nổi nên mất cân bằng sinh thái. để duy trì đàn bò cực lớn như thế thì ng ta cần đậu nành hoặc bắp cho nó rẻ ==> phá rừng trồng tiếp. Theo thống kê của FAO thì 95% số đậu nành sản xuất trên toàn thế giới là dùng để nuôi gia súc, tính riêng ở Mỹ thì 50% số bắp là nuôi bò, con người chỉ ăn 20%. Rồi đàn gia súc cực lớn ấy lại thải ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính ===> thoái hóa rừng tiếp. Đấy, lâm tặc nào chơi lại công nghiệp chăn nuôi. Lâm tặc chỉ cưa cây thôi chứ ko hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái rừng như thế. Bác google Brazilian Amazon forest + deforestation là thấy.