New Zealand được cho là quốc gia đầu tiên ở phương Tây muốn thoát khỏi cái gọi là áp lực kinh tế, giúp cho người dân cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống chứ không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Jacinda Ardern - nữ thủ tướng của đất nước đã ra quyết định rót vào hàng tỷ đô vào ngân sách nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần, tự tử và đói nghèo ở trẻ em.
Năm vừa qua, New Zealand được biết đến là quốc gia phương tây có tỷ lệ người trẻ và thiếu niên tự tử cao nhất. Ngoài thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần, tiền chi ra còn sẽ dùng để điều trị những vấn đề đang mắc phải ở người dân, trước khi trở nên quá muộn. Chính phủ sẽ thành lập những nơi ở dài hạn cho người vô gia cư, bên cạnh đó, hơn 660 triệu đô dành cho việc giải quyết đói nghèo ở trẻ em.
Tầm quan trọng của GDP sẽ giảm xuống tại quốc gia này trong thời gian tới, khi kế hoạch bắt đầu triển khai một cách rộng rãi và mọi chuyện đi đúng hướng. GDP là đơn vị dùng để đo lường hoạt động kinh tế của 1 đất nước và thường được xem là thước đo thành công của quốc gia đó. Được biết, New Zealand không phải là quốc gia đầu tiên có những bước chuyển mình theo kiểu này. Năm 2008, Bhutan cho ra đời cái gọi là chỉ số hạnh phúc quốc nội nhằm đề cao việc chăm lo cho cảm xúc của người dân.
Ngoài ra, Anh hay Pháp cũng đưa ra những thước đo khác nhau để đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân, thấu hiểu sự hài lòng về cuộc sống, sức khoẻ và tần suất làm việc, thay vì chỉ chăm chăm vào GDP và yêu cầu họ dốc hết sức để “cày cuốc”.
Năm vừa qua, New Zealand được biết đến là quốc gia phương tây có tỷ lệ người trẻ và thiếu niên tự tử cao nhất. Ngoài thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần, tiền chi ra còn sẽ dùng để điều trị những vấn đề đang mắc phải ở người dân, trước khi trở nên quá muộn. Chính phủ sẽ thành lập những nơi ở dài hạn cho người vô gia cư, bên cạnh đó, hơn 660 triệu đô dành cho việc giải quyết đói nghèo ở trẻ em.
Tầm quan trọng của GDP sẽ giảm xuống tại quốc gia này trong thời gian tới, khi kế hoạch bắt đầu triển khai một cách rộng rãi và mọi chuyện đi đúng hướng. GDP là đơn vị dùng để đo lường hoạt động kinh tế của 1 đất nước và thường được xem là thước đo thành công của quốc gia đó. Được biết, New Zealand không phải là quốc gia đầu tiên có những bước chuyển mình theo kiểu này. Năm 2008, Bhutan cho ra đời cái gọi là chỉ số hạnh phúc quốc nội nhằm đề cao việc chăm lo cho cảm xúc của người dân.
Ngoài ra, Anh hay Pháp cũng đưa ra những thước đo khác nhau để đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân, thấu hiểu sự hài lòng về cuộc sống, sức khoẻ và tần suất làm việc, thay vì chỉ chăm chăm vào GDP và yêu cầu họ dốc hết sức để “cày cuốc”.
Nguồn: NS