Mỹ ra sắc lệnh cho phép các nhà mạng chủ động chặn cuộc gọi lừa đảo, quấy rối

bk9sw
7/6/2019 10:22Phản hồi: 41
Mỹ ra sắc lệnh cho phép các nhà mạng chủ động chặn cuộc gọi lừa đảo, quấy rối
Theo một thống kê tại Mỹ thì hơn một nửa số cuộc gọi người dùng di động nhận được trong năm qua là các cuộc gọi quấy rối (spam) hoặc lừa đảo (scam), . Điều này có thể sẽ sớm chấm dứt khi Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) vừa thông qua một Phán quyết xác nhận quyền lợi cho phép các nhà mạng tại Mỹ chặn những cuộc gọi không mong muốn trước khi nó đến điện thoại người dùng.

Theo đó các nhà mạng sẽ được phép sử dụng một thứ được gọi là hệ thống "phân tích hợp lý" để xác định xem cuộc gọi bắt nguồn từ kẻ lừa đảo hay quấy rối để can thiệp vào cuộc gọi, trừ khi người dùng ý thức được ai đang gọi cho họ và họ đã chọn nhận các cuộc gọi đó. Ngoài ra FCC cũng sẽ cho phép các nhà mạng kích hoạt mặc định các công cụ chặn cuộc gọi đang được cho người dùng di động dưới dạng ứng dụng hay tính năng tích hợp. FCC cho biết điều này sẽ khiến tính năng chặn cuộc gọi được triển khai với chi phí thấp hơn đối với các nhà mạng và tăng số lượng thuê bao được bảo vệ trước các cuộc gọi lừa đảo hay quấy rối. Tuy nhiên, đạo luật của FCC cũng có thể gây ra các tác dụng "phụ" như nhà mạng có thể vô tình chặn các cuộc gọi tự động đến từ các hiệu thuốc hay văn phòng của bác sĩ.

FCC cũng cho phép các nhà mạng cung cấp một dịch vụ chặn cuộc gọi tự động từ các số điện thoại không nằm trong danh bạ hay không nằm trong danh sách chấp nhận "whitelist". Người dùng sẽ có thể chọn tham gia dịch vụ hoặc không.

iOS_block.jpg
Động thái mới nhất của FCC cho thấy cơ quan này đã bắt đầu yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn tuân theo tiêu chuẩn SHAKEN/STIR về xác thực thông tin người gọi. Công nghệ này đảm bảo rằng một cuộc gọi mà bạn nhận được sẽ đến từ chính số điện thoại hiển thị trên màn hình bởi lẽ một thủ thuật thường được những tên lừa đảo sử dụng là "bắt cóc" các số điện thoại thật và giả mạo cuộc gọi nhằm tăng khả năng nạn nhân sẽ bắt máy.

Hiện tại các nhà mạng lớn tại Mỹ đã bắt đầu triển khai các tính năng xác thực người gọi dựa trên chuẩn SHAKEN/STIR, điển hình như T-Mobile đã tung ra tính năng Caller Verified cho các thuê bao hồi tháng 1 năm nay, hỗ trợ trên một số loại điện thoại nhất định. AT&T có ứng dụng Call Protect phát hành cho thiết bị iOS và Android, Verizon có Scam Block. Ngoài ra các hãng làm thiết bị và hệ điều hành di động cũng đang phát triển các giải pháp chặn cuộc gọi tự động. Mới nhất là trên iOS 13, Apple đã bổ sung tính năng Silence unknown callers - dùng trí thông minh của Siri để tự động chặn các cuộc gọi dạng tổng đài (robocall) cũng như những số điện thoại không có trong danh bạ, chuyển tất cả các Voicemail. Trước đó thì Google cũng đã bổ sung tính năng Spam Protection giúp chặn tin nhắn rác và dùng Google Assistant cho tính năng chặn cuộc gọi Call Screening.

Theo: PhoneArena
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Pixel 3 kìa
@vn_ninja iPhone 6S kìa
@vn_ninja con pixel 3 đeo ốp vào nhìn hãm vl
@Phan Văn Liềm Đúng ra nên để hình điện thoại huawei với chữ block sẽ ấn tượng hơn
Trước giờ cứ nghĩ đó là quyền quyết định của nhà mạng chứ.
@Thành Viên Dấu Tên Block thì lấy gì ăn tiền cuộc gọi. Kakaka!
Hóng Vn chặn các em daichi lai, xuất du lịch nước ngoài hoặc em bên bất động sản
@Nam Air Còn nữa chứ, anh chị đã trúng đủ thứ ...
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
@Nam Air Xài pixel đi bác, có chế độ đó rồi đó
@binhyen102 mấy con xiaomi cũng có, thấy số lạ là báo bận suốt, trừ khi lưu trong danh bạ hay đã từng gọi nó mới nghĩ chặn
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
@Phan Văn Liềm Ko thông minh như px đâu b
Nước ng ta. Mình thì còn tiếp tay cho QC rác 😁
@koumyougen Chắc chưa bg bị đầu số này nt hay gọi hả em? 😁
25506E9A-CDD0-4409-9C0D-FE820C5196C8.png
819B129B-7703-4AAA-AF42-DCAFB4FADE99.png
B925556A-E5C5-4359-876B-32D8ED8C412D.png
DBBA598E-1ED7-4E15-9C48-3383931260E2.png
2905E993-E567-45AE-B02D-CA5484789453.png
8BBBD7CE-CF40-4E95-A2E8-8F0CD643322F.png
3CC74CB7-A12D-497A-86A3-510BB1120FAA.png
@Khẩu trang xanh Đụng cái lại nước người ta 😆
toanlb
TÍCH CỰC
5 năm
@koumyougen Tôi bị thường xuyên, hết tin nhắn rác của nhà mạng, các đối tác của nhà mạng rồi tới các đầu số gọi quảng cáo tự động.
Toàn đồ của nhà mạng với các đối tác
Nghét nhất mấy con gọi mời vay tiền
@Manhtoan112 tui mua sim nào cũng bị gọi đòi nợ dù có vay bao giờ đâu, mấy mẹ cứ vay xong bỏ số điện thoại làm chủ sau hứng đạn
CtrlAltDel
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Phan Văn Liềm trước vay fe credit 1 lần cũng bị. tất cả các số mình cung cấp nó đều điện mồi chài. vừa rồi vay bên saison thấy ok hơn. chưa thấy ai phàn nàn
@Phan Văn Liềm Tôi thằng fe đòi nợ chủ cũ suốt 4 năm
Mà ra làm trả góp của nó vẫn dc như bt
Nhokloichoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ghét nhất là gặp mấy con giời bảo anh chị trúng thưởng,clm 😆)
3H&L
TÍCH CỰC
5 năm
Chặn xong doanh thu nhà mạng giảm một nửa, còn lâu nó mới chặn.
thanh858036
ĐẠI BÀNG
5 năm
hóng chặn fe credit
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
Đã áp dụng với mấy dịch vụ tài chính trên px2xl
VIỆT NAM CHÚNG TA ĐÃ THỰC THI NTI-SPAM TỪ CẤP ĐỘ CÁC NHÀ MẠNG VIỄN THÔNG Ở VIỆT NAM , NHƯ VIETTEL , .., TỪ CÁCH ĐÂY VÀI NĂM ;
VÔ CÙNG HIỆU QUẢ.

NHẤT LÀ DÙNG VỚI BPHONE, BPHONE THẾ HỆ 3 VÀ VỚI HĐH BOS 3.X
Nhiều khi như VN thế mà hay. Đời FA mà gặp mấy đứa mời bảo hiểm hay vay tiền...thì cứ kêu nó gặp mặt xong tán luôn. Đôi khi có bồ có vợ cũng nên 😁. Mấy con đó mặt mày cũng dc chứ k đứa nào xấu đâu :D:D:D
theladu
CAO CẤP
5 năm
Rất ụng hộ..
batman99
ĐẠI BÀNG
5 năm
VN thì đang rất hóng nhà mạng và bộ công an vào cuộc làm việc với máy bạn bảo hiểm, đất nền....
Vừa rồi còn dc thông báo trúng gói du lịch phú quốc 7 ngày ở resort nữa mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019