Tụi bây ở nhà hết đi nhé, ra đường nguy cơ nắng cháy chết, xe tông chết, côn đồ chém chết
Núp nhà bảo đảm an ninh, mà cũng có nguy cơ uống nước lọc có flo trúng độc chết.
Hài cái gọi là nguy cơ an ninh.
@TonyWu
Nguy cơ này do chính trị tạo ra đó bạn. Toàn bộ dữ liệu nhắn tin, thoại qua nhà mạng đều không mã hoá, tiện để giám sát công dân nhưng cũng rủi ro khi không tự chủ được hạ tầng mạng.
bình thường thôi, cuộc chiến nào mà chẳng có thương vong, vì chút lợi ích kinh tế để Huawei mặc sức làm loạn đi trộm cắp khắp nơi hay sao, lý sự tủn mủn tiểu tiết như kiểu mod làm thấy y chang mấy vụ chủ đầu tư chiếm đoạn tiện ích chung cư, cư dân biểiu tình phản đối thì có mấy mẹ ra chửi nói làm om sòm vậy mất giá chung cư chúng ta, lý lẽ kiểu làm thinh nhìn chủ đầu tư nó làm sao làm la lên là mất giá chung cư, lý lẽ ngộ đời.
@vule123
Vì giao tiếp qua mạng di động chưa bao giờ an toàn cả, tất cả thông tin nhạy cảm sẽ được mã hóa End-to-End.
Bổ sung thêm cho bạn, tất cả các kênh giao tiếp truyền thống đều là không mã hóa hoặc mã hóa End-to-Server: email (Gmail, Outlook), thoại, nhắn tin, hay những dịch vụ bên thứ 3 như skype, không dùng đồ Huawei thì rủi ro an ninh vẫn còn đó, dùng đồ Huawei thì rủi ro an ninh vẫn vậy.
Có chăng rủi ro khi dùng đồ Huawei, Nokia, Ericsson hay các nước không cùng phe là khi xung đột những thiết bị này có thể được sử dụng nhằm phá hoại mạng lưới thông tin. Tuy nhiên với Nga thì họ sẽ chuẩn bị sẵn giải pháp để tắt toàn bộ những thiết bị này khi xung đột diễn ra.
60 tỷ đô này không phải là chỉ tiền thiết bị đâu, về lâu về dài có thể thiệt hại hơn nữa do chậm chân. Trong khoảng thời gian chậm chân đấy HW có thể cải tiến công nghệ ban đầu và nâng dần lên rồi. 5G ở TQ bây giờ gần như đã phổ cập ở những khu vực khả thi, nên việc HW đang tiến triển là hoàn toàn có thể. Ví dụ như Samsung vừa nghiên cứu ứng dụng 5G, vừa nghiên cứu phát triển 6G rồi đấy.
Tới lúc ấy có khi châu Âu lại chậm chân chỉ vì vướng vào mối quan hệ đồng minh với US, trong khi khu vực Đông Á đã có 6G rồi, Nhật Bản thì hên xui chứ Hoa Bắc và Hàn Quốc là hoàn toàn có thể
@lumia62o
Thuế này người tiêu dùng Mỹ trả nhé, đánh thuế chủ yếu là hạn chế nhập hàng từ TQ thôi, nếu các nước khác giá tốt hơn thì có thể nhập về. Nhưng giá TQ tốt hơn mà mua thì dân Mỹ chịu thuế hết nhé
Mấy bác bảo huawei ăn cắp thông tin cho hỏi Huawei ăn cắp bằng cách j nhỉ? Theo mình Huawei chỉ đóng vai trò bên vận chuyển thông tin, còn thông tin ấy phải được mã hoá rồi chứ, đâu phải cứ lấy thông tin là đọc được? Bên nhận phải có key thì mới đọc được thông tin chứ.
@vmphuc
mở cửa hậu cho theo dõi, nghe lén biết nhiều thứ để dễ dàng xâm nhập và điều khiển. giống kiểu nhà ông xây tường bằng cửa kính, nhà ông cất tiền hay động tĩnh gì hàng xóm thấy hết.
@ngo Nhut Truong
Ông ngáo à, apple đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu của công dân TQ thôi, ngoài ra có thách tiền apple cũng k ngu mà giao key vì các nước còn lại sẽ chửi cho sấp mặt , sau đó bán máy cho ma tây à
Mấy ông nói chuyện buồn cười vãi lol. Ví dụ đấy là tài sản cá nhân của các ông chứ đéo phải tiền chùa, các ông có sẵn sàng vì an ninh quốc gia dâng hiến 60 tỷ không? Tiền thật đấy chứ đéo phải lá mít đâu 😃
@Trần Thiếu Chủ
Thứ nhất 62 tỷ này chia cho 7 trăm nhà mạng, chứ không phải 1 ông ôm hết đâu.
Thứ 2 tiền thì quý nhưng làm ở đâu thì phải tuân thủ luật ở đấy. Chưa nói đến việc ông nói có phải bán nước cầu vinh ko.
Thứ 3, không có ai dâng hiến 60 tỷ ở đây cả. Nhà mạng triển khai mất thêm 60 tỷ, nhưng cái đấy sẽ đc tính chi phí triển khai và ng dùng cuối trả, nhưng chất lượng vs dịch vụ đi đôi vs giá tiền.
@cycles1
Thứ nhất chia cho 700 nhà mạng thì một nhà mạng cũng phải ôm ~$86tr, kinh doanh bao lâu thì mới thu về được con số này? 5 năm hay 10 năm? Lúc đấy có khi 6G phổ biến rồi cũng nên. Đầu tư tiếp thì thành làm không công mà kinh doanh tiếp thì sẽ trở nên tụt hậu so với các nước khác. Ai rảnh đến mức đầu tư mà không thu về lợi nhuận?
Thứ hai luật thì ai cũng phải tuân thủ nhưng thất thu thì ai bù lỗ cho? Mấy tay chính trị gia á? Mấy thằng trùm làm kinh doanh nó cũng trả ưa mịa gì mấy tay chính trị gia vì toàn làm ảnh hưởng đến bát cơm của bọn nó. Ngay như bọn Apple, Google, MS,... cũng vậy cả thôi.
Thứ ba thế nào là chất lượng, dịch vụ đi đôi với giá tiền? Bình thường ông trả 60 đồng/tháng cho dịch vụ mạng thì bây giờ cũng dịch vụ đấy ông phải trả 100 đồng mà chất lượng cũng chỉ có như vậy thì ông có chịu không? 😃
@Trần Thiếu Chủ
Hỏi khó thế sao người ta trả lời được. Các bạn trẻ trâu trên răng dưới dái cứ nghĩ các tập đoàn quốc tế kí hợp đồng kinh tế đơn giản như comment ở tinhte ấy nhỉ.