Cái ứng dụng Documents ngon hơn cái Files mặc định của Apple, thấy cái này bên ios còn hay hơn cả android vì ko làm rác bộ nhớ, mà liên kết với khá nhiều từ local, lan đến cloud. Chờ trải nghiệm download trên safari nữa thì chắc ngon gần bằng android, vì thằng android nó có mấy tools hỗ trợ download khá mạnh.
Vẫn khoái chế độ giơ lên chụp là được của Apple, với tay mơ thì việc chỉnh tay là thảm hoạ nghệ thuật 😃.
Cái cần nhất là cho phép cài file ngoài apple store, mà cái này chắc là vô vọng =D. ( ví dụ mk14 x8 ko giật =)) )
Klq mà tinhte có cái nút này có vẻ hay đấy, tiện với ng hay đọc tin ít bình luận như mình.
Cần học cái tính năng sắp xếp icons trên màn hình, hãy để người ta tự sắp xếp Sao cho phù hợp, chứ giờ cứ mặc định thu lu lên phía trên chán chả buồn nói.
1. Đèn báo Notification, nhìn cái là biết có noti khi máy đang để trên bàn
2. Widget ở mọi màn hình => thực sự rất hữu ích cho những app nhắc nhở, ghi chú, lịch... cần xem nhanh
3. Bong bóng chat => khá tiện khi chat nhưng android nên thêm chức năng tắt/bật tính năng này cho đỡ phiền khi xem phim
4. Chia đôi màn hình ứng dụng. vừa xem youtube vừa chat rất tiện 😁
5. USB type C => kết nối với macbook mới rất tiện lợi, mang cái macbook với cục sạc 65w là vừa sạc vừa kết nối tất cả trong 1
Cái vấn đề ghi âm.
Cảm giác nó không thoải mái lắm khi ai cũng có thể ghi âm cuộc gọi của mình và sẵn sàng đối diện với vấn đề “va chạm”
Riêng mình không ủng hộ vụ ghi âm. Tuy xài DT Android song song nhưng cũng chẳng bao giờ xài tới
riêng cái khoản search danh bạ bằng bàn phím T9 thì iOS đúng là cần bổ sung nhưng mà minh quen dùng Spotlight rồi nên có cũng được, không có cũng không sao 😁
Dí long press hoặc nhấp dưới icon trong thanh Bar menu (kéo tụt xuống) để vào cài đặt của mục đó luôn (VD: Wifi, 4G, Bluetooth, ...). Của IOS giờ muốn vào phải bật 1 loạt menu và back ra khỏi ứng dụng đang dùng. Mất công vcd1
Người từng trải như mod @Duy Luân thì phải biết là cái tính năng vuốt phải để back nó rất dở hơi chứ nhỉ?
Khi thiết kế giao diện iOS, họ đã làm cho khi bấm vào một cái gì đó thì màn hình tiếp theo sẽ trôi từ phải sang, do đó mà ta mới có thể vuốt từ trái qua phải để "kéo" về màn hình cũ. Thậm chí trong Safari, ta còn có thể vuốt cả trái lẫn phải để backward / forward, hoặc một số app nghe nhạc thì để chuyển bài hát đang chạy. Thao tác này nó rất tự nhiên và hợp lý. Bây giờ thêm vuốt phải để back nó không make sense một tẹo nào cả, chỉ thuần túy tăng thêm độ tiện lợi.