Tin yêu với Da khắc tên, ko dán mặt trước để tận hưởng cảm giác vuốt vuốt từ mép chân thật. Ai hay làm rơi rớt, hay đi đường lôi ra vô thì nên dùng ốp, ai cẩn thận, làm văn phòng... để trần cho thoải mái.
muốn cởi chuồng lắm, mà giá màn oled giờ mắc kinh quá. Bể cái là gần như đi luôn cái điện thoaị, cơ may bể thì cao qúa, màn chiếm hết nguyên cái mặt điện thoại. chừng nào giá màn oled giảm như màn LCD giá bằng 1/5 cái giá trị điện thoại thì lúc đó cho cởi chuồng
Mình vẫn thích dùng ốp... đợt nghe đồn dán ppf gì đó đẹp.. dán xong rớt từ túi quần ra... bể moẹ mặt lưng ipx.... sài ốp rớt lên rớt xuống ko bị gì.... đmmm quảng cáo vllll
Mình không dùng. Chỉ có miếng dán đằng sau thôi, máy camera không bị lồi ra. Mỗi lần mua máy mình phải xem xét về camera, cái nào ít lồi nhất thì mua. Mặt trước chỉ dùng miếng dán không dùng kính cường lực luôn. Thêm cái ốp mất vẻ đẹp của máy, máy dày hơn đôi chút.
Có 1 câu chuyện nhỏ với mình về ốp: Trước máy nào mình cũng dùng ốp, thậm chí cả ốp chống sốc. Đến lúc bán máy, ng ta tháo ốp ra cầm xem máy, đưa máy lại cho mình để rs lại máy. Lúc đó chợt nhận ra chưa bao h có cảm giác cầm cái máy nó mỏng, thích đến vậy. Nên từ đó quyết định ko chơi với ốp, kể cả ốp tặng kèm. Mình cũng tiết kiệm được kha khá tiền luôn.
Có 2 trường phái :
- Người cẩn thận , kính đáo , không thích khoe khoan , kính đáo nhưng vẫn đẹp .. thì thích dùng op .
- Người thích khoe khoan , lộ hàng .. thì thích để trần , rơi cái là thanh lý lại mua cái mới như Ngọc Trinh ;)
@Nhiều bạn nói smartphone phone đã được thiết kế hoàn hảo dùng case làm xấu .. là suy nghĩ sai lầm , lạc hậu . Giống như cơ thể con người cũng được tự nhiên thiết kế hoàn hảo vậy chả nhẽ ra đường cởi chuồng (thấy có nhiều bạn cũng thích khỏa thân ra đường lắm) , case cũng như quần áo là thời trang , chỉ có mọi mới cởi chuồng thôi ;)