Các bài trả lời ghettinhyeu

Thảo luận trong 'Máy tính Windows' bắt đầu bởi P.W, 11/6/19. Trả lời: 194, Xem: 31547.

  1. ghettinhyeu

    Tham gia:
    14/2/09
    Được thích:
    73
    Best Answers:
    0
    ghettinhyeu
    ĐẠI BÀNG
    MẤY ÔNG CỨ HÔ CÁI LINUX HAY ABUTU, tôi hỏi thật các ông các ông có dùng không mà bảo bọn nó cái, cái xong bán cho ma ak. em đến dân văn phòng chỉ dùng OFFICE không mà cài mấy cái đó nó cũng còn không thèm kìa. đừng nói đến người khác sử dụng vào mục đích khác.
    thêm nữa là không chỉ riêng CPU đâu nhé CPU chỉ là cái quan trọng nhất thôi ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa
     
    nguyenminh56547, Sr_9x, oanh29065 người khác thích nội dung này.
    1. CáVoiXanhh

      Tham gia:
      15/12/09
      Được thích:
      3,565
      Best Answers:
      3
      CáVoiXanhh
      CAO CẤP
      CáVoiXanhh
      @Mike Hakuru Đặc điểm và cũng là bệnh của mấy ông kỹ thuật, vọc vạch. Cứ đứng trên quan điểm và sự hiểu biết của mình để giải thích rồi lý do nọ kia, rất lòng vòng. Mà không hiểu là khách hàng người dùng họ nghĩ gì, họ cần gì.
       
    2. Mike Hakuru

      Tham gia:
      12/5/19
      Được thích:
      21
      Best Answers:
      0
      Mike Hakuru
      ĐẠI BÀNG
      Mike Hakuru
      @utmaidaika Linux hơn MS ở:
      1. Tốn ít bộ nhớ, dùng ít tài nguyên để chạy hệ điều hành
      2. Đa số các ứng dụng đều free, còn MS thì win vs office đều có bản quyền ( mấy ông ..... thì khỏi nói nữa)
      3. Thói quen dùng MS là từ xưa, bây giờ tôi hỏi giả sử bạn quen viết bằng tay phải nhưng bây giờ bắt bạn viết bằng tay trái bạn viết được không. Đó là thói quen. Còn bạn viết đk sang tay trái thì bạn tuyệt vời rồi ( chép bài nhanh hơn :)
      Mà cmt trên của tôi chỉ nói đến HDH chứ không đề cập đến phần cứng nhé :) . Rất nhiều laptop bán ra để free dos nhé.
      Còn về công ty dùng bản quyền thì ông thử tìm hiểu xem, các cơ quan chính phủ họ không được dùng bản ..... mà tất cả đều bản quyền hết nhé. Dùng bản quyền thì họ sẽ được bảo vệ tốt hơn là bản ....., vì bản ..... có nhiều lỗ hổng dễ bị khai thác thông tin nhé :)
       
      kcatter thích nội dung này.
    3. D.lord

      Tham gia:
      31/12/17
      Được thích:
      3,791
      Best Answers:
      0
      D.lord
      VIP
      D.lord
      @yanaro Xạo quá
       
    4. samview

      Tham gia:
      16/10/10
      Được thích:
      523
      Best Answers:
      0
      samview
      TÍCH CỰC
      samview
      @Darklord.Py Xài đi rồi biết. Dân kỹ thuật quen win còn ngán linux, nhớ 1 đống sudo mệt
      Chưa kể cài app ko có double click nguyên gói như win, quen và tiện. Muốn cài gì cũng phải cmd tùm lum
      Mắc mệt. Chừng nào thinkpad chết chìm chung với heo quay sẽ chuyển sang toshiba hoặc dell
       
    5. hd79

      Tham gia:
      6/6/14
      Được thích:
      2,212
      Best Answers:
      0
      hd79
      CAO CẤP
      hd79
      @Mike Hakuru Quan trọng là nhiều thao tác đơn giản trên Windows khi chuyển sang Linux, dùng tương tự lại tốn nhiều trí não quá nên người ta không muốn thay đổi
       
    6. baquơ

      Tham gia:
      4/9/16
      Được thích:
      156
      Best Answers:
      0
      baquơ
      ĐẠI BÀNG
      baquơ
      @samview Thinkpad có nguoồn gốc từ Mỹ nên không sợ.
       
    7. Mike Hakuru

      Tham gia:
      12/5/19
      Được thích:
      21
      Best Answers:
      0
      Mike Hakuru
      ĐẠI BÀNG
      Mike Hakuru
      @hd79 Thì tại do chủ cmt ns không có office ( hoặc có thể tôi hiểu sai về lời nói của chủ cmt) nên tôi mới đính chính là linux vẫn có office thôi nà :) Đương nhiên dùng của MS tiện hơn của Linux do quen nút thao tác nhanh của MS, còn sang Linux phải học lại nên họ ít dùng :)
       
    8. Mike Hakuru

      Tham gia:
      12/5/19
      Được thích:
      21
      Best Answers:
      0
      Mike Hakuru
      ĐẠI BÀNG
      Mike Hakuru
      @yanaro Tại do chủ cmt nó không có office ( hoặc có thể do tôi hiểu sai ý của chủ cmt) nên tôi ms nói là trên Linux vẫn có office nà :) Còn về chơi game thì phải biết cách cài đặt với tạo bộ nhớ cho nó thôi, chứ tôi vẫn chơi LOL được. Nói thế thôi chứ Linux không hỗ trợ cho game lắm, chủ yếu làm việc thôi, game cứ win 7 or 10 cho nó mượt, chơi cho sướng. Còn bạn muốn đẹp hay gì gì đó thì tự mình thiết kế theo ý của mình là ok nà ( mỗi tội bạn phải hiểu biết về nó mới xây dựng được theo ý của mình nà )
       
    9. yanaro

      Tham gia:
      3/9/10
      Được thích:
      565
      Best Answers:
      0
      yanaro
      TÍCH CỰC
      yanaro
      @Mike Hakuru Quan trọng là office để làm việc ấy. Làm việc một mình thì không sao chứ ở quanh mọi người xài msoffice, file phức tạp không tương thích là chết ngay. Linux ko có các phần mềm của Adobe, khoản này là không ổn rồi. Nếu nói về làm việc thì chắc chỉ có các việc liên quan đến IT do tính tương thích có phần tốt hơn windows.
      Còn giải trí thì chắc chỉ có lướt web, nếu chỉ là cái này thì người ta có điện thoại với ipad phù hợp hơn rồi.
       
    10. Duong_Act

      Tham gia:
      14/10/13
      Được thích:
      2,115
      Best Answers:
      0
      Duong_Act
      CAO CẤP
      Duong_Act
      @Mike Hakuru 1. Không mấy ý nghĩa mấy. RAM 8 G tốn 1G còn 7G để chơi cũng chẳng để làm gì. Chỉ có ý nghĩa với mấy cái máy tính đời Mãn Thanh chày cối không chịu bán sắt vụn. Số lượng nó cũng chẳng nhiều. Có cố cũng không làm nên trò gì mấy.

      3. Thói quen : suy diễn thôi. Người ta đến cả nông dân còn học được sử dung iOS, Android, giàu thì được cả macOS... Thế sao lại không phải là Linux ? Tại vì :
      Không ai thích phải gõ terminal chỉ để install.
      Không ai thích bỏ ra cả ngày gõ terminal để fix card wifi, driver nọ, driver chai.
      Không ai thích bỏ 1 phút ra gõ terminal, nhập password chỉ để khởi động phần mềm. Khởi động 10 phần mềm chắc muốn đập máy.
      Không ai thích gõ terminal chỉ để giải nén….
      Không ai thích ……..
      …kể hết sợ mất cả ngày ::))

      2. Miễn phí trên Windows, trên Linux đều có. Chung quy lại chỉ hơn nhau bản quyền Windows và phần mềm ban đầu tại thời điểm ban đầu. Tuy nhiên thời gian cũng là tiền bạc. Một nhân viên văn phòng không làm được việc hiệu quả 1 ngày mất trung bình 500.000VND (đối với Việt Nam). 10 ngày là mất 5 triệu. Sau 15 ngày dung Linux không đạt được hiệu suất như cái khác thì xác định lỗ sml. Doanh nghiệp 500 máy tính thì ai khóc cho nỗi đau này :)

      Ở một trường hợp khác, phần mềm chạy trên máy là chuyên dung và thường giá đắt. Khi đó phần mềm nó là thằng cầm chịch bắt người dung phải sử dung OS chỉ định. Khi đó sự chênh lệch vài củ Win bản quyền không mang ý nghĩa gì so với tổng thể máy.
       
      hd79 thích nội dung này.
    11. SilverWolf501

      Tham gia:
      3/11/17
      Được thích:
      1,578
      Best Answers:
      0
      SilverWolf501
      TÍCH CỰC
      SilverWolf501
      @Duong_Act Bác nói quá lời, thời buổi nào rồi còn khởi động phần mềm bằng terminal? click đúp là được còn gì ?? Giải nén?? Chuột phải chọn extract là xong... Cài phần mềm? Vô store bấm install, không có trên store tải tệp .deb, .rpm các kiểu về cài như .msi
      Fix card wifi, driver e chưa gặp bao giờ (toàn auto nhận :v ) nhưng trên win mà lỗi thì fix cũng lòi mắt :v
       
    12. Duong_Act

      Tham gia:
      14/10/13
      Được thích:
      2,115
      Best Answers:
      0
      Duong_Act
      CAO CẤP
      Duong_Act
      @SilverWolf501 Nhiều phần mềm cài xong chỉ có *.sh để chạy.
      Chỉ có cách là gõ terminal để khởi động. Việc vào rất sâu trong đường dẫn hoặc lấy path *.sh rất là khó chịu. Mình là người phải thường xuyên khởi động nó bằng terminal và rất là khó chịu.
      Việc tạo launch hoặc desktop thì không phải distro nào cũng hỗ trợ. Rất nhọ là bản của mình không hỗ trợ.
      Wifi chỉ là những driver phổ thông. Còn rất nhiều loại thiết bị mà linux không hề có driver. Việc fix lỗi trên Win cũng có thể không được nhưng nó đơn giản hơn vì các hãng phần cứng đều có web phát hành driver rồi.
       
    13. Lee Ta Ri

      Tham gia:
      5/8/15
      Được thích:
      54
      Best Answers:
      0
      Lee Ta Ri
      ĐẠI BÀNG
      Lee Ta Ri
      @Duong_Act Nói chung mỗi OS đều có điểm mạnh riêng
      Dân thiết kế thích sài mac, dân văn phòng thích sài window, dân IT thích sài (linux,unix)

      Đừng đem ra bàn cân làm gì mắc mệt :)))
       
    14. SilverWolf501

      Tham gia:
      3/11/17
      Được thích:
      1,578
      Best Answers:
      0
      SilverWolf501
      TÍCH CỰC
      SilverWolf501
      @Duong_Act vậy trong số phần mềm dùng sh đấy có đến 10 cái cơ à bác :? Shell script chạy trực tiếp được mà?? Distro bác không hỗ trợ tạo .desktop, em chưa từng biết có loại này tồn tại luôn á, nhưng bác lấy đó để đổi lỗi cho cả hệ linux là không ổn rồi. Nhưng thôi, bác chê cứ việc, điều đó cũng chả ảnh hưởng đến em cũng như cộng đồng linux
       
    15. phamhuan2512

      Tham gia:
      7/4/08
      Được thích:
      1,611
      Best Answers:
      0
      phamhuan2512
      TÍCH CỰC
      phamhuan2512
      @ghettinhyeu Thế mua con Ubuntu cho vợ. Nó chỉ dùng office thôi có được không?
      Lúc điên nên nó bắt e teamview thì có được không?
       
    16. aboveall27895

      Tham gia:
      27/9/12
      Được thích:
      204
      Best Answers:
      0
      aboveall27895
      ĐẠI BÀNG
      aboveall27895
      @SilverWolf501 cái "cộng đồng linux" thượng đẳng đéo đủ to để Heoquay nó yolo cả mảng máy tính nó cho bạn thể hiện đâu :)
       
      Pisces.Mist thích nội dung này.
    17. Duong_Act

      Tham gia:
      14/10/13
      Được thích:
      2,115
      Best Answers:
      0
      Duong_Act
      CAO CẤP
      Duong_Act
      @Lee Ta Ri Mình có thích so đâu mà bởi vì một số bác coi cái OS mình đang dùng là bá đạo hơn các OS khác. Ở mức nặng hơn nhiều người còn có phần hơi khinh thường người dung OS khác nên mình đưa vài dẫn chứng thôi.
       
    18. Duong_Act

      Tham gia:
      14/10/13
      Được thích:
      2,115
      Best Answers:
      0
      Duong_Act
      CAO CẤP
      Duong_Act
      @SilverWolf501 Mình dung khá nhiều phần mềm chuyên ngành và chạy trên Linux Mint, Linux Mate, KUbuntu, LUbuntu, Elementary OS, Open Suse, Feroda... còn có cả Raspbian.
      Và đặc điểm chung của chúng đều khó sử dung ở một mức độ nào đó và không phát triển theo hướng lắng nghe cộng đồng. Chủ yếu dành cho IT - nhóm người chủ yếu dung terminal và texteditor.
      Đó là sự that và mình chỉ nói điều đó thôi. Đó là lý do vì sao từ những ưu điểm người ta kể ra thì Linux (end user) không kiếm nổi 10% lượng người dung máy tính trong suốt mấy chục năm phát triển.

      Thực sự cộng đồng Linux muốn phổ biến nó thì phải bớt phân mảnh và hướng đến người dung hơn. Người dung sẽ tự chuyển sang thay vì việc coi mình ở một level cao hơn đang khai hoang và trì trích những người dung OS khác.
      Ví dụ : Android.
       
Đang tải...