Vậy tại sao khi uống rượu bia mà nóng bức (vỉa hè) ra mồ hôi nhiều thì lâu say hơn là ngồi chỗ mát (phòng kín điều hòa) ko ra mồ hôi nhỉ?? ai giải thích hộ cái 😁
Việc tiết mồ hôi sẽ làm giảm chất độc cơ thể do khi đó cơ thể tăng cường trao đổi chất giúp các cơ quan như thận và gan hoạt động khoẻ hơn. Nên cũng ngầm hiểu tiết mồ hôi là thải độc đi.
không biết quá trình nghiên cứu và thí nghiệm ntn để rút ra được kết luận ntn. nhưng mà nếu là đúng thì nó đang là cái tát cho nền y học đông y vài thập kỷ qua
@ephemeral55
bác nói bảo tưởng tượng là sai nhá, cả nghìn năm đúc kết mà kêu là tưởng tượng. có những cái tây y đến bjo không thể giải thích nổi của đông y. ví dụ như khí. khí giúp giữ cho lục phủ ngũ tạ của con người nằm đúng vị trí và theo trật tự. tây y thì chưa đưa ra lý giải hợp lý. và thực tế đã chứng minh cái khí của đông y định nghĩa ra thật sự có thật và con người cảm nhận dc.
@kankakyn
Vì là nó không giải thích được nên cứ coi là tưởng tượng đi bác 😆 mình làm nghề mà cũng chỉ hiểu với nhau thôi chứ không giải thích với người ngoài được
ý kiến riêng, nếu ko chịu khó vận động, béo phì, cơ yếu, mỡ trong máu thì cũng chết trước khi đợi gan thận yếu! Bài viết cho nhận thức mới, ok, ghi nhận. Nhưng comments các pác có vẻ thích hưởng thụ rồi để gan thân quá tải thì thua!
Theo mình hiểu thế này: mồ hôi thì có chảy xuống mồm, mắt mũi và thậm chí liếm mồ hôi. Chứng tỏ k độc. Còn nước tiểu, phân thì chắc chắn là độc vì nó k quay lại cơ thể đc
Mồ hôi n chỉ giảm các cái bụi bẩn ở lỗ chân lông các thứ theo mồ hôi ra ngoài thôi, còn với cơ thể thì làm mát chứ sao thải độc ra đc.
Ai bị mụn thì biết là ra mồ hôi cực kì tốt, đỡ mụn nhiều, vừa mát cơ thể vừa loại bớt bụi bẩn bị chặn ở lỗ chân lông.
Thải độc qua mồ hôi chỉ là khái niệm do các mẹ bỉm truyền thông bằng Facebook. Trước giờ chưa có y văn nào cho rằng mồ hôi có thể thải độc cả.
Có chăng thì bên Đông y có phép chữa bệnh là Hãn pháp ( làm ra mồ hôi). Phép này chữa ngoại tà khi còn ở vệ, ngoài bì mao, ở đây YHCT nói theo y lý khác hẳn với cách hiểu của các mẹ bỉm sữa.
Hãn pháp cấm dùng cho người có thai, người hư nhược.
Khuyến cáo mọi người khi đọc nếu thấy đúng thì hãy tin, chẳng hạn khi nói uống 1 cái gì đó có thể thải độc, trước khi làm theo hãy tìm hiểu xem nó chứa thứ gì, uống vào cơ thể nó đi theo con đường nào, cơ chế tác dụng ra sao, nếu ngay cả bà share cũng không biết thì tốt nhất nên thôi các cụ ạ.
@SULLEY
Nhiệt hay bất cứ thứ gì đều đi từ nơi cao đến nơi thấp (muối rút nước từ chỗ không có muối chẳng hạn). Nên nhiệt nó sẽ đi theo mồ hôi ra ngoài, nó bài tiết khắp cơ thể nên bạn mới thấy nóng khi hoạt động đó
@SULLEY
Ví dụ cho bạn nè: Bạn ngâm quả mơ vào bát muối trắng, sau ít ngày đảm bảo muối hút hết nước của nó. Nhiệt cũng thế, các loại tản nhiệt bằng nước đó, nó mang nhiệt từ chỗ đấy đi chỗ khác thôi
@MrHải999Không, và trong bài báo gốc nytimes có câu cuối thế này
"So does it matter that people excrete small amounts of toxins in their sweat? “The fact is, nobody really knows,” Dr. Schwarcz said." => tin như nào tuỳ bạn vì chưa có kết luận cuối cùng
Vậy cũng cần định nghĩa thế nào là độc, cồn có thải qua mồ hôi nhé, cũng tính là chất độc với cơ thể. Nên mấy cái bài dạng này có vẻ mang tính chất câu view nhiều hơn.