Phong trảo tẩy chay các sản phẩm nhựa dùng một lần đang tăng mạnh trên toàn cầu, với Canada là cái tên mới nhất tham gia bên cạnh Liên Minh Châu Âu và một số Bang lớn của Mỹ. Việc ngưng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, vốn đang bị tàn phá nặng nề bởi lượng rác thải nhựa có thể mất đến hàng thế kỷ mới phân huỷ.
Tổ chức The World Economic Forum ước tính có 50 triệu tấn nhựa thải trên biển, 90% trong số đó đến từ 10 con sông lớn. Các chuyên gia cho biết có thể mất đến hàng thế kỷ mới có thể phân huỷ hết. Không dừng lại ở đó, nghiên cứu gần đây cho thấy 80% lượng rác trên các bãi biển Châu Âu là nhựa, gây đe doạ nghiên trọng đến hệ sinh thái ven biển.
Nước mới nhất tham gia phong trào tẩy chay sản phẩm nhựa dùng một lần là Canada cũng đang phải đối mặt với viễn cảnh ô nhiễm nặng nề từ rác thải nhựa. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết người dân Canada mỗi năm vứt lượng nhựa có giá trị tương đương 8 tỷ USD, trong đó bao gồm 34 triệu túi nhựa mỗi ngày thải ra. Nếu tái chế lượng nhựa này thì Canada sẽ giảm được ô nhiễm, tạo ra 42.000 công việc và bảo vệ môi trường. Canada sẽ nghiên cứu và đưa ra danh sách các sản phẩm nhựa bị cấm sớm nhất là vào năm 2021.
Các nhà bán lẻ của Canada cũng đã rất sáng tạo trong việc khiến người tiêu dùng không muốn xài túi nhựa nữa. Chẳng hạn như người tiêu dùng quyết định mua túi nhựa ở chợ East West ở trung tâm Vancouver sẽ được đưa cho những cái túi với logo đầy xấu hổ, mục đích là để nhắc họ rằng lần sau đi mua nên đem theo túí xài nhiều lần.
Trước Canada thì một loạt các bang lớn của Mỹ gồm New York, Hawaii và California đều đã đưa ra kế hoạch cấm bán lẻ hầu hết các sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong khi đó tháng 3 vừa qua thì Liên Minh Châu Âu đã mở cuộc bầu chọn cấm 10 sản phẩm nhựa dùng một lần thường xuyên trở thành rác thải ngoài đại dương như dao nĩa nhữa, dĩa nhựa, ráy tai,... Vào năm 2015 chính phủ Anh đã đưa ra mức phí 5 xu cho mỗi túi nhựa để tránh người tiêu dùng lạm dùng, và ước tính sẽ giúp giảm 60 triệu bảng (75 triệu USD) tiền dọn dẹp trong 10 năm tới.
Tổ chức The World Economic Forum ước tính có 50 triệu tấn nhựa thải trên biển, 90% trong số đó đến từ 10 con sông lớn. Các chuyên gia cho biết có thể mất đến hàng thế kỷ mới có thể phân huỷ hết. Không dừng lại ở đó, nghiên cứu gần đây cho thấy 80% lượng rác trên các bãi biển Châu Âu là nhựa, gây đe doạ nghiên trọng đến hệ sinh thái ven biển.
Nước mới nhất tham gia phong trào tẩy chay sản phẩm nhựa dùng một lần là Canada cũng đang phải đối mặt với viễn cảnh ô nhiễm nặng nề từ rác thải nhựa. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết người dân Canada mỗi năm vứt lượng nhựa có giá trị tương đương 8 tỷ USD, trong đó bao gồm 34 triệu túi nhựa mỗi ngày thải ra. Nếu tái chế lượng nhựa này thì Canada sẽ giảm được ô nhiễm, tạo ra 42.000 công việc và bảo vệ môi trường. Canada sẽ nghiên cứu và đưa ra danh sách các sản phẩm nhựa bị cấm sớm nhất là vào năm 2021.
Các nhà bán lẻ của Canada cũng đã rất sáng tạo trong việc khiến người tiêu dùng không muốn xài túi nhựa nữa. Chẳng hạn như người tiêu dùng quyết định mua túi nhựa ở chợ East West ở trung tâm Vancouver sẽ được đưa cho những cái túi với logo đầy xấu hổ, mục đích là để nhắc họ rằng lần sau đi mua nên đem theo túí xài nhiều lần.
Trước Canada thì một loạt các bang lớn của Mỹ gồm New York, Hawaii và California đều đã đưa ra kế hoạch cấm bán lẻ hầu hết các sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong khi đó tháng 3 vừa qua thì Liên Minh Châu Âu đã mở cuộc bầu chọn cấm 10 sản phẩm nhựa dùng một lần thường xuyên trở thành rác thải ngoài đại dương như dao nĩa nhữa, dĩa nhựa, ráy tai,... Vào năm 2015 chính phủ Anh đã đưa ra mức phí 5 xu cho mỗi túi nhựa để tránh người tiêu dùng lạm dùng, và ước tính sẽ giúp giảm 60 triệu bảng (75 triệu USD) tiền dọn dẹp trong 10 năm tới.
Tham khảo The New York Times