Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google Maps đang thử nghiệm tính năng bảo vệ an toàn cho khách đi taxi

MinhTriND
11/6/2019 14:26Phản hồi: 29
Google Maps đang thử nghiệm tính năng bảo vệ an toàn cho khách đi taxi
Nguyên lý vận hành của tính năng này cũng khá đơn giản, chỉ cần chiếc taxi đi xa khỏi tuyến đường để đi đến điểm đích hơn 500 mét, Google Maps lúc bấy sẽ ngay lập tức cảnh báo cho bạn. Hiện tại tính năng này được thử nghiệm cho một số người dùng ở Ấn Độ.

Mặc dù có rất nhiều lý do chính đáng để tài xế taxi không chạy theo lộ trình gợi ý của Google (như kẹt xe hay tài xế muốn đi đường tắt cho nhanh hơn), tuy vậy, việc đưa ra cảnh báo sớm cho hành khách về việc thay đổi lộ trình được cho là cần thiết để người đi taxi có thể chủ động trong mọi thứ.

Về cơ bản, tính năng mới sẽ khá hữu ích, đặc biệt là đối với các du khách lần đầu đến một địa điểm nào đó và thường bị tài xế taxi dẫn đi đường xa để tăng giá cước. Ngoài ra, trong một số tình huống nguy hiểm hơn, người lái xe có thể vì ý đồ xấu như cướp hay cưỡng bức, họ cũng có thể rời khỏi lộ trình và đưa khách đến những địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Google có kế hoạch cung cấp tính năng mới này cho người dùng toàn cầu hay không.

Nguồn: The Verge
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ấn độ là một trong quốc gia có tỷ lệ hiếp dâm nhiều nhất thế giới
baoon1995
ĐẠI BÀNG
5 năm
bên Ấn Độ nhiều hiếpdâmer thôi rồi ấy
không biết quyền lợi của phụ nữ bên ấy thế nào
hungthieuk
TÍCH CỰC
5 năm
@baoon1995 Ấn Đ ụ mà
haihuoc90
ĐẠI BÀNG
5 năm
Google map rất tiện ích khi đi trong phố
Nhiều khi thấy các bạn grab - go việt dùng rất nhiều
Thêm tính năng mới phải thử nghiệm mới biết hiệu quả
Toàn cầu đi chứ j nữa
ngghuyy
CAO CẤP
5 năm
Càng Update càng Lag như 1 con ngáo đá. Đã chuyển qua Here Map dù bất tiện, nhưng không mong chờ 1 update nào thêm nữa
@potm90 chắc bác ấy viết nhầm 625 @@
anmay2x
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngxhuy Vẫn tin tưởng Here hơn
tuanhavn77
ĐẠI BÀNG
5 năm
@toivaem986 Mạng chậm thì tải cái map về rồi sài. Nặng do tải cái map chứ có phải mấy cái tính năng thêm vô.
@tuanhavn77 máy 5s của m tìm đường ở nhà trước khi đi và khi đi ko bật mạng mà đi nửa tiếng đã hết 50% pin và nóng máy nữa bác à @@
Tỉ lệ Nam/Nữ bên ấn chênh lệch lớn quá.
Google thử nghiệm ở Ấn cũng có lý do
TranquanBP
ĐẠI BÀNG
5 năm
ở Việt Nam thì cần phải bảo vêj tài xế nữa
@quantran1997 Tự bảo vệ mình thôi.
Ngducc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình thấy xác các bác grab, goviet... đều chạy theo hướng dẫn của gg máp (trừ những ông biết đường khác). Thì việc áp dụng công nghệ này hữu ích đấy chứ!
@Ngducc Thấy xác ???
Ủa, tui thấy app gọi xe cũng dùng googlemap mà
phamlong
TÍCH CỰC
5 năm
gg map bữa nay mở tìm đường sao nó cứ báo đang quảng cáo Grab suốt, chả mở được chỉ đường
Nhân rộng ra đi chứ còn gì nữa
ở VN thì nên thêm tính năng bảo vệ an toàn cho tài xế nữa, lâu lâu thấy vụ tài xế taxi bị giết thấy nghề này ở VN rủi ro cao quá
MustDie
TÍCH CỰC
5 năm
@sskkb thấy xe dừng quá lâu trên lộ trình là tự động báo cho ng nhà à 😁
@MustDie Báo thì cũng xong rồi. Grab áp dụng xác thực tài xế rồi, nếu mai mốt xác thực người dùng nữa sẽ an toàn hơn. Miễn không yêu cầu người dùng đặt ảnh đại diện là được.
Atit
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có cách nào cảnh báo đến Google để mọi người biết mình đang gặp nguy hiểm lúc đó không.
Legion-Royal
ĐẠI BÀNG
5 năm
Google map chỉ đường sai , đường thành phố mà nó chỉ đi ngược lại tìm muốn chết. Here map thì chính xác luôn.
Vote anh em nên dùng here map
TiaMi
TÍCH CỰC
5 năm
những cái cần thì vẫn chưa thấy,còn cái này hình như cho mấy thành phần lạm dụng quá mức,mà bên ấn độ toàn điện thoại giá rẻ bật cái này nó chạy ngầm nó báo thì pin dc bao lâu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019