[QC] Vì sao chọn máy tính chạy Windows 10: Xu thế nhất thời hay mang tính tất yếu?

TTKM
12/6/2019 7:27Phản hồi: 54
[QC] Vì sao chọn máy tính chạy Windows 10: Xu thế nhất thời hay mang tính tất yếu?
Hàng loạt máy tính tích hợp sẵn Windows bản quyền đang chiếm 80% thị trường các thiết bị hiện tại. Bên cạnh lợi ích tối ưu chi phí, thì những giá trị về bảo mật, nâng cao trải nghiệm là yếu tố chính giúp các dòng máy tính tích hợp sẵn Windows đã và đang trở thành tiêu chí tất yếu khi chọn mua máy tính.

Hơn 80% các dòng máy tính từ các thương hiệu nổi tiếng như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo sở hữu bộ xử lý Intel thế hệ thứ 8 mới nhất, hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền Windows, Office 365. Xem thêm chi tiết đầy đủ các sản phẩm cùng mức giá tham khảo tại đây ngay hôm nay để chọn được thiết bị yêu thích của bạn.

Không chỉ là xu thế nhất thời, sự kết hợp này tạo nên giá trị hoàn thiện cho các thiết bị công nghệ, giúp tối ưu trải nghiệm làm việc, nâng cao chất lượng giải trí và kéo dài tuổi thọ sử dụng. Việc cài đặt sẵn phần mềm bản quyền OEM vào máy tính và người dùng không cần phải kích hoạt bản quyền rất thích hợp cho người dùng cá nhân và các start-up nhỏ lẻ. Bởi lẻ, những đối tượng này sẽ gắn bó lâu dài với vòng đời của thiết bị mà trong đó, chi phí đầu tư thiết bị mới để sử dụng lâu dài là hoàn toàn cần thiết.

Nói thêm về hình thức cấp phép của Microsoft, OEM (Original Equipment Manufacturer) là phần mềm được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc công ty lắp ráp máy tính. Cách đóng gói này làm cắt giảm đáng kể tình trạng sử dụng Windows lậu, không bản quyền, người dùng dễ dàng sở hữu được một thiết bị hoàn chỉnh từ cấu hình phần cứng đến hệ điều hành Windows bản quyền trong mức giá hợp lí nhất.

Dell-XPS-15-9575-Tablet-Mode.jpg
Việc sử dụng phần mềm bản quyền giúp nâng cao tuổi đời của thiết bị công nghệ, đồng thời tạo ra chuẩn mực mới về trải nghiệm công việc và giải trí. Ảnh minh họa Dell XPS 15 9575 2-in-1

Tuy nhiên, OEM sẽ giới hạn khả năng sử dụng, người dùng không thể chuyển cấp phép từ máy tính này (không dùng nữa) sang máy tính khác được. Ngoài ra, OEM còn có hình thức cấp phép khác được mua rời, áp dụng nếu máy tính mới của người dùng chưa được cài đặt sẵn phần mềm bản quyền.

Nhà phân phối Synnex FPT cho biết: Đến thời điểm hiện nay, các dòng máy tính tích hợp sẵn Windows 10 được phân phối bởi Synnex đã lên đến gần 80% các thiết bị. Không quá khó để có thể tìm mua các dòng máy tính có hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền. Tương lai không xa dưới sự hỗ trợ từ Microsoft cùng các hãng sản xuất máy tính, con số này sẽ đạt đến 100% các thiết bị hoàn thiện từ phần cứng đến phần mềm trong mức giá hợp lí nhất.

HP Pavilion 14.jpg
Với mức giá trong khoảng 15 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một sản phẩm đáp ứng từ hình thức đến hiệu năng như HP Pavilion 14

Phiên bản laptop thời trang HP Pavilion 14 với 2 gam màu champage và hồng đinh hương nữ tính hiện đang là “ứng cử viên” nặng kí nhất kể từ khi lên kệ thông qua các đại lí của Synnex FPT trên toàn quốc. Ngoài ra, với tiêu chí ngon-bổ-rẻ còn có “những gương mặt vàng” về doanh số như HP 15-da1022TU, Dell Vostro 3480, Acer Aspire A515-53-3153, Asus S530UA.

ASUS-VivoBook-S15-S530-1.jpg
Nếu chưa tìm được mẫu máy tính xách tay nói lên cá tính của riêng bạn, ASUS VivoBook S530UA trẻ trung và hoạt bát sẽ làm bạn ưng ý bởi thiết kế màu sắc táo bạo cùng một trái tim khỏe mạnh

Đối với phân khúc cao cấp, việc tích hợp sẵn phần mềm bản quyền trở thành đều tất yếu. Giờ đây bạn còn có thể tiến xa hơn với các thiết bị hiện đại, mọi tác vụ sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng với sự hỗ trợ của Windows 10 trên màn hình cảm ứng. Đặc biệt, tại một số dòng sản phẩm cao cấp bạn còn có thể sở hữu bộ Office 365 giúp tối ưu công việc văn phòng cần nhiều tác vụ và ứng dụng đa dạng, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher và Access. Nổi bật là các dòng máy như Dell XPS 15 9575 2-in-1, Dell XPS 15 9570, Lenovo YOGA C930-13IKB, HP Envy x360-6CH38PA.

lenovo-yoga-c930.jpg
Trong mức giá 50 triệu, người dùng có thể trải nghiệm một chiếc laptop gập xoay được trang bị màn hình cảm ứng độ phân giải 4K với cấu hình thuộc vào dạng khủng, như: bộ xử lý Intel core i7-8550U, ổ cứng SSD 512 GB và RAM 16 GB, Windows 10 Home EM, Office 365 Home

Những giá trị về bảo mật tạo nên sự khác biệt cho người dùng trong quá trình sử dụng. Với Windows 10, mọi bản cập nhật luôn miễn phí và ngày càng hoàn thiện hơn trong mỗi phiên bản mới, đảm bảo giữ cho dữ liệu của bạn trong mức an toàn nhất. Windows 10 May 2019 Update vừa ra mắt với nhiều thay đổi giúp hệ điều hành gần 5 năm tuổi này trở nên mới mẻ hơn.

Không khó để tìm kiếm một chiếc máy tính yêu thích đã được hỗ trợ sẵn phần mềm bản quyền Windows 10 mới nhất. Tìm ngay thiết bị yêu thích của bạn tại đây ngay hôm nay.
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có gì hot
@daotruong94 43 độ xê
@ThuanNguyen94 thế cuộc sống ở ấy thế nào bác, sống bằng cách nào
@daotruong94 ko ra đường. đổ hết ra biển Thiên cầm ngâm 😃
@ThuanNguyen94 chết chết
vnnvn
TÍCH CỰC
5 năm
Vô cùng iu thích win10 của microsoft của Bill Gates!!!
Híu Mụp
TÍCH CỰC
5 năm
Vì laptop giờ bán ra ứ cho cài sẵn win7 nữa. Xài win10 phải SSD mới ngon. HDD chạy chán òm.
@Híu Mụp ssd giờ rẻ bèo 😃
@Híu Mụp hồi 2013 e đi học đh các laptop đã mặc định win 8.1 rồi bác. với cả SSD giờ rẻ bèo, trên dưới 1tr cũng đc cái ssd 240gb ngon lành rồi, không phải win 10 với phải dùng SSD mà ai dùng win 7 họ cũng dùng SSD hết rồi
@RF Hiến Nguyễn ai ko dư giả quá xài quả 120gb hình như có 5-600k ,nhiêu đó đủ để win nó khởi động nhanh vù vù rồi
e gái hot
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
@vn_ninja hot như đôi chân trong hình minh họa 😁
Vũ!
CAO CẤP
5 năm
thích mỗi xps15 😃
Tính ra laptop HP cũng có nhiều mẫu đẹp, tiện dụng
tahitivn
ĐẠI BÀNG
5 năm
HP mẫu mã đẹp, không còn nóng như xưa, nhưng bàn phím bố trí thấy chưa ngon lắm.
SSD giờ rẻ bèo nên việc dùng windows 10 khá ok, ko phải lăng tăng
Win 10 + SSD + ram 8GB, chip gì ko quan trọng, i3 cũng chạy mượt
Híu Mụp
TÍCH CỰC
5 năm
@ThietKeWebChuyen-Com Quả SSD chuẩn rồi. Kéo cả hệ thống ấy. Còn Ram to phải tương xứng CPU bác ạ. CPU bèo thì 4gb thôi. Không thì thọt lắm 😁
@Híu Mụp i3 đã mạnh đủ rồi, ram phải 8gb, mở vài cái worrd ẽxcel với chrome thì 4Gb ko đủ
Cứ Ubuntu mà xài cho đã các bác ạ, :v.
@QuanTHZ Vote ubuntu (y)
thaolegend
ĐẠI BÀNG
5 năm
vì giờ M$ có hổ trợ driver cho win 7 nữa đâu :/ bản thân họ cũng đang thúc ép ng dùng đấy
trong khi gia phả ubuntu/xubuntu vẫn chưa đủ tốt với end users
thứ duy nhất M$ hiện giờ đang làm quá tốt đó là bộ office của họ
Híu Mụp
TÍCH CỰC
5 năm
@thaolegend Mình từng support nhiều laptop mới chạy windows 10. Không phải ai cũng có hứng thú/có điều kiện với SSD. Thành ra hãng cho HDD là xài HDD. Nó chậm thấy mà nản. Về win7 cho đỡ hao phần cứng thì méo có driver. Chán hẳn bác ạ.
thaolegend
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Híu Mụp nếu chịu khó bạn có thể tải về bộ sam driver tầm 20g bấm chạy cho nó dò ra dc cái nào hay cái đấy
chủ yếu cần âm thanh, mạng với đám máy in thôi
còn graphics thì nếu đang dùng teo đời 8 thì có driver mod ... xài dc , xem video dc nhưng chơi game thì thua 1 số game online còn k cho chơi do bản mod đó driver k dc sign bởi M$
đời 7 trở xuống teo còn support driver
@Híu Mụp giờ ssd 120gb có 5-600k thôi chứ có phải như trước nữa đâu bác ,còn hứng thú ... chắc mấy ông mua gì xài nấy ko hiểu nhiều về cnghệ mới thế thôi
_Kenzi_
TÍCH CỰC
5 năm
Máy tính windows có nhiều phân khúc, thích hợp cho mọi đối tượng, từ những người có mức thu nhập trung bình đến đại gia 😆
15tr là combo này luôn ạ 😁[​IMG]
@Híu Mụp thôi bác ơi đừng phá giá thế chứ 😁
Híu Mụp
TÍCH CỰC
5 năm
@Lexuancuong95 thế theo bác bao nhiêu là hợp lý :D
@Híu Mụp vô giá đó bác 😆
@Híu Mụp 500-700k tùy thằng mod ăn dầy hay mỏng
Namgmail
ĐẠI BÀNG
5 năm
Laptop win 10 ae chịu khó mua ssd ko thì sấp mặt
Vì windows 7 bị bỏ giữa chừng không được update nữa, chứ windows 10 đi kèm quá nhiều thứ vô bổ 😁
@kcatter Microsoft muốn thu hút người dùng vào store để trải nghiệm hệ sinh thái Windows, nhưng nó kém hấp dẫn quá thành ra cồng kềnh nặng máy 😁
Đơn giản chỉ vì win 7 sắp bị khai tử,win 10 là xu thế mới.
@Lexuancuong95 mình chọn hot girl,ship tận nhà giúp mình nhé.
SULLEY
TÍCH CỰC
5 năm
Soft free (ko cr@ck ko k3yg3n) nhiều hơn trên macos, khả năng tái thiết dễ hơn macos, tháo ráp driver dễ hơn macos, còn linux thì mình chưa dùng bao giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019