Fortune: Apple sẽ tiếp tục sản xuất iPhone tại Trung Quốc

P.W
13/6/2019 21:42Phản hồi: 65
Fortune: Apple sẽ tiếp tục sản xuất iPhone tại Trung Quốc
Đầu tuần này, Foxconn tuyên bố họ hoàn toàn đủ khả năng di chuyển hết dây chuyền lắp ráp iPhone cho Apple ra khỏi Trung Quốc nếu cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, ảnh hưởng tới mức thuế nhập khẩu đánh vào iPhone, có thể lên tới 25% như nhiều mặt hàng tiêu dùng khác đang bị áp thuế khi nhập khẩu vào Mỹ. Đương nhiên điều này có thể tạo ra những vấn đề riêng và thiệt hại về mặt doanh thu cho Apple.

Tinhte_iPhone1.jpeg

Trao đổi với các nhà đầu tư, Young Liu, giám đốc mảng chip bán dẫn của Foxconn cho biết, 25% sản phẩm của họ được lắp ráp ngoài Trung Quốc, và những nhà máy của Foxconn tại các quốc gia khác hoàn toàn có đủ khả năng chịu được yêu cầu ngặt nghèo của Apple về doanh số iPhone xuất xưởng. Nhưng suy cho cùng, Apple có thể không muốn làm điều này, theo các nhà phân tích. Di chuyển địa điểm lắp ráp iPhone hoàn toàn không khả thi một chút nào.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho rằng: “Apple đã đặt một ván cược lớn vào Foxconn và Trung Quốc, và theo ước tính, nếu có di chuyển nơi sản xuất iPhone, thì trong năm 2020 tới, sẽ chỉ có cỡ 5 đến 7% lượng iPhone xuất xưởng là đến từ Ấn Độ.” Ông mô tả các nhà máy tại Trung Quốc giống như “trái tim và lá phổi của ngành sản xuất iPhone, và chúng không thể thay thế được.

Tinhte_iPhone2.jpg


Những lo ngại về chiến tranh thương mại bắt đầu khiến những ý kiến cho rằng Apple nên, hoặc sẽ chuyển việc sản xuất iPhone sang các quốc gia khác xuất hiện. Bản thân quy mô sản xuất và sự phụ thuộc của Apple vào các nhà máy ở Trung Quốc khiến nhiều chuyên gia cho rằng, nó sẽ đóng một vai trò rất lớn trong cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra rất nóng. Tuy nhiên theo Ives, “Apple đang bị trói tay”, không thể chuyển việc sản xuất iPhone sang các quốc gia khác được. Chi phí, cộng thêm những khó khăn khi tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện ở địa điểm mới khiến việc rời khỏi Trung Quốc gần như bất khả thi. “Apple có hàng tỷ lý do khiến họ muốn cuộc chiến tranh thương mại này chấm dứt”.

Trong khi đó, William Ho, một nhà phân tích tại 556 Ventures cho rằng, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đi kèm với đó là việc tăng mạnh trong chi phí sản xuất iPhone, từ đó đánh thẳng vào doanh thu của Apple. Trong hai năm vừa rồi, Apple sản xuất chiếc iPhone SE giá rẻ tại Ấn Độ với đối tác Wistron. Tháng 4 vừa rồi, tờ The Economic Times cho biết Apple có thể sản xuất cả iPhone X tại Ấn Độ.

Tinhte_iPhone3.jpg

Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra, đó vẫn sẽ là một câu chuyện dài cho tới khi Apple hoàn toàn tách rời khỏi các đối tác tại Trung Quốc, những nhà máy sản xuất iPhone, iPad và cả Mac ở Đại Lục.

Ấy là chưa kể, nếu rời khỏi Trung Quốc, Apple cũng có khả năng đối mặt với một làn sóng phản đối mới từ người Trung Quốc, thị trường tiêu thụ iPhone lớn nhất của Apple. Thảm họa tài chính là điều khó tránh khỏi. Vì thế, lợi ích thì ít, nhưng với nguy cơ rất cao, Apple sẽ chẳng dại gì rời bỏ “công xưởng của thế giới”.

Theo Fortune
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đấy là do chính phủ cấm nên phải làm theo thôi chứ, các nhà hãng người ta chẳng muốn bỏ một thị trường nào đâu. Đặc biệt TQ, nhân công rẻ, đáta nước triệu dân
Kabm
CAO CẤP
5 năm
@Lexuancuong95 chính phủ Mỹ không cấm, chắng qua Apple không muốn nộp thuế yêu nước thôi!😁
sakuza199x
TÍCH CỰC
5 năm
@Thanh_tran511 https://www.worldometers.info/world-population/china-population/
trang này nó update từng giây luôn.
tienbb96xx
TÍCH CỰC
5 năm
@Thanh_tran511 Thế mấy ông toán học ra đơn vị hàng tỷ để cho hay à?
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@Lexuancuong95 Ít người để ý rằng giá nhân công ở tq đã tăng lên, không còn rẻ lắm đâu, nhiều công ty đã chuyển nhà máy qua các nước có giá nhân công rẻ hơn như ấn độ, đông nam á...
Đấy là điều tất yếu,1 bên cần để có việc làm,1 bên cần để sx ra dt.
@Apple.Inc 200 tỉ đó làm gì khi sx ra bán cho ai khi thị trường lớn nhất ko còn? nguồn cung sx thiết bị ko có? nếu nó ko sợ phá sản nó đã di dời lâu rồi. Nó đợi fan cuồng apple như bạn dạy đời à
labillnet
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Apple.Inc Thị trường lớn nhất của Apple là Trung Quốc.. Rút hết dân nó quay lưng à? Làm kinh tế chứ có phải chính trị đâu, ai cũng thèm miếng bánh to nhất này.
@honghai12a1 bộ thế giới chỉ có mỗi trung quốc? doanh số trung quốc của apple cũng không phải quá cao mà?
@truong131433 ếch ngồi đáy giếng. Doanh số thị trường Trung Quốc là lớn nhất của apple, apple sống dc là nhờ nó! google trước khi phát biểu đi thanh niên kém hiểu biết
nhà máy thiết bị chuyển cũng đã mệt rồi. còn phải chuyển luôn cả công nhân , ekip dây chuyền ra nước khác được thì vi diệu quá, chắc phải chi trăm tỉ úsd là ít
chyển sang việt nam đi táo
@Thomas6688 mỗi cái oto chắc cũng cả trăm cả ngàn con ốc nhỏ, thế thì dễ dàng hơn chỗ nào
@Khoidang kinh nhể, ngồi đó ảo tưởng à, sợ quá cơ. Máy còn sàn xuất được, khung gầm còn làm được... huống chi con vít đó
@daotruong94 Nghe mắc ị quá đi.
kimiduhi1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Apple sao dám rời Trung Quốc. Đừng xát muối thêm nữa.
ipxmavang.jpg Thêm 1 cái hình cho đẹp 😁
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@Tino Pham Bà giÀ ở nhà đang xài 1 con, cầm lên đúng cao cấp luôn :| “hàng tàu” là cách nói của vài cá nhân khi phát biểu haizzz
Lại một lần nữa Apple được ưu ái, Google ko biết có tị nạnh ko đang đòi cho huawei tiếp tục dùng android.
chotoi
CAO CẤP
5 năm
Mấu chốt vấn đề phụ thuộc vào quyết định phía TQ. Mỹ & Apple đang thách thức TQ.
foxconn nói làm được thì apple cần gì phải nghĩ
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Cái gì chả làm được miễn có đủ tiền. Ý foxconn nói là vậy thánh ạ.
@nhangeo ý bạn là apple chi tiền cho foxconn nó ra khỏi trung quốc ấy hả?
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Bạn hỏi câu vô nghĩa quá
Huy.Apple
TÍCH CỰC
5 năm
Đừng đội giá tiếp là đuo
Đúng rồi. Kể ra thì ko làm ở tàu thì cũng chả làm đâu đc. Vừa đông người lại giá nhân công rẻ, chất lượng nhân công cũng được. Lại chưa kể chuỗi cung ứng đa dạng, gần kề. Ở đâu đáp ứng đc hơn như thế?
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@caocaolatre199x Chuẩn bác. Như sam cố ráp ở vn rồi phải mang đồ từ bản quốc hoặc tq sang. Quá là hành xác
Chuyển luôn đê 😁
Xem kỳ này Apple chấp nhận giảm lợi nhuận hay lại "vặt lông vịt không để vịt kêu"
@thienvk Chắc lúc đó giá IP sẽ được tăng nhẹ lên 1k5 thôi. 😁
@thienvk Chắc lúc đó giá IP sẽ được tăng nhẹ lên 1k5 thôi. 😁
QuyetND_Jr
TÍCH CỰC
5 năm
đã 999$ rồi còn + 25% nữa thì ai độ nàng?
saigonday
TÍCH CỰC
5 năm
Bình loạn thì cứ bình loạn chứ Trump quyết là làm
Ko nghe thì chỉ có chết
Chờ cuối tháng Trump Tập gặp nhau có kịch hay để xem
Có mem nào đk mạng VN hahalonlon chưa nhỉ, nghe báo nói là mạng này trong vòng hai năm là đánh sập facebook với twitter
@saigonday tối cổ cmnr roài, mạng hahalonlon ở VN là gì thế cụ?
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhìn nè Mẽo ơi 600 công ty mẽo kêu Trump phải giải quyết chiến tranh thương mại và nối lại làm ăn với Trung Cộng không thôi có nguy cơ phá sản nếu lâu dài. Trump for 2020 nè.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-tariffs/over-600-u-s-companies-urge-trump-to-resolve-trade-dispute-with-china-letter-idUSKCN1TE36K
saigonday
TÍCH CỰC
5 năm
@Andyfei Còn tàu cộng thì phá sản cả nền kinh tế so với 600 cty là đinh rỉ gì
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@saigonday Ừa giỏi quá
Andyfei
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khoidang Ừa báo này của anh quốc, cho nên nó bưng bô cho tàu cộng. Nếu không nói chắc nguyên nước Anh bị Tàu cộng mua đức hết rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019