Shazam là một app cực kỳ hữu dụng cho những người yêu nhạc, có thể nhận diện các ca khúc và tìm lời bài hát chỉ bằng cách nghe âm thanh của ca khúc. Tuy nhiên có một điểm hơi bất tiện, đó là phần mềm này không có khả năng ‘nghe’ âm thanh khi sử dụng theo headphone. Mới đây trên phiên bản app mới nhất trên Android đã giới thiệu một tính năng mới mang tên Pop-up Shazam giúp khả năng tự động nhận diện ca khúc khi nghe qua headphone với điều kiện Shazam hoạt động ở chế độ background.
Thông thường trước đây người dùng sử dụng Shazam bằng cách mở loa tích hợp của điện thoại sau đó mở Shazam hoặc tìm một cách nào đó để thu được âm thanh trên microphone của điện thoại hay tablet.
Khi nhận diện ca khúc ở chế độ Pop-up Shazam thì Shazam sẽ hiện thị giống như biểu tượng chat hình tròn trên màn hình chính (tương tự như icon messenger, zalo chat). Một khi đã hiển thị tên ca khúc thì phần mềm cũng có thể hiển thị lời bài hát, người dùng có thể điều chỉnh chế độ này thông qua các tùy chọn settings của app.
Khi thử nghiệm Pop-Up Shazam trên các thiết bị Android với nhiều ứng dụng khác nhau như Spotify và Youtube thì tính năng này hoạt động rất ổn định và chính xác. Tuy nhiên hiện tại tính năng này vẫn chưa được update trên phiên bản iOS của ứng dụng.
Điều này có lẽ là một điểm khá lạ khi Apple đã mua Shazam vào năm 2018, tuy nhiên điều này cũng có thể được giải thích khi iOS ngày càng thắt chặt việc quản lý các ứng dụng hơn so với Android. Trong hệ OS được quản lý với tiêu chí đảm bảo độ bảo mật cao của Apple, thì việc có một phần mềm chạy ở chế độ background truy cập vào tín hiệu âm thanh của các ứng dụng đang chạy là điều cực kỳ nhạy cảm về độ bảo mật, đây cũng là cơ chế hoạt động của các phần mềm ghi âm cuộc gọi.
Mặc dù Apple đã tích hợp Shazam vào Siri từ năm 2014, tuy nhiên đối với những người sử dụng iOS thì tính năng Pop-up Shazam này khó có thể được cập nhật trong ngày một ngày hai và đặc biệt với iOS 13 ngày càng thắt chặt quyền quản lý và truy cập của các ứng dụng.
Thông thường trước đây người dùng sử dụng Shazam bằng cách mở loa tích hợp của điện thoại sau đó mở Shazam hoặc tìm một cách nào đó để thu được âm thanh trên microphone của điện thoại hay tablet.
Khi nhận diện ca khúc ở chế độ Pop-up Shazam thì Shazam sẽ hiện thị giống như biểu tượng chat hình tròn trên màn hình chính (tương tự như icon messenger, zalo chat). Một khi đã hiển thị tên ca khúc thì phần mềm cũng có thể hiển thị lời bài hát, người dùng có thể điều chỉnh chế độ này thông qua các tùy chọn settings của app.
Khi thử nghiệm Pop-Up Shazam trên các thiết bị Android với nhiều ứng dụng khác nhau như Spotify và Youtube thì tính năng này hoạt động rất ổn định và chính xác. Tuy nhiên hiện tại tính năng này vẫn chưa được update trên phiên bản iOS của ứng dụng.
Điều này có lẽ là một điểm khá lạ khi Apple đã mua Shazam vào năm 2018, tuy nhiên điều này cũng có thể được giải thích khi iOS ngày càng thắt chặt việc quản lý các ứng dụng hơn so với Android. Trong hệ OS được quản lý với tiêu chí đảm bảo độ bảo mật cao của Apple, thì việc có một phần mềm chạy ở chế độ background truy cập vào tín hiệu âm thanh của các ứng dụng đang chạy là điều cực kỳ nhạy cảm về độ bảo mật, đây cũng là cơ chế hoạt động của các phần mềm ghi âm cuộc gọi.
Mặc dù Apple đã tích hợp Shazam vào Siri từ năm 2014, tuy nhiên đối với những người sử dụng iOS thì tính năng Pop-up Shazam này khó có thể được cập nhật trong ngày một ngày hai và đặc biệt với iOS 13 ngày càng thắt chặt quyền quản lý và truy cập của các ứng dụng.
Nguồn: Theverge