Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Xác suất được 2 điểm 0 khi thi đại học là bao nhiêu?

Drchuottui
29/5/2019 14:23Phản hồi: 166
166 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

LaptopK1
TÍCH CỰC
5 năm
Bố nó bảo 1 tỏi rồi
Vào mà ngủ cho khỏe nha con, 5 năm nữa làm cán bộ à
hieunhaque
TÍCH CỰC
5 năm
Tính vậy chỉ đúng trong trường hợp học sinh chọn bừa thôi, còn đằng này học sinh không chọn bừa. Giả sử học sinh không cố ý để giấy trắng nhưng học lực yếu và làm theo hiểu biết chứ không chọn bừa thì xác suất 0 điểm cao hơn cách tính của bác chủ nhiều.
Trong bài thi trắc nghiệm, ngoài 1 phương án đúng thì còn 3 phương án nhiễu. Bài thi THPT Quốc Gia thiết kế phương án nhiễu rất tốt, do đó học sinh không nắm chắc vấn đề là chọn phương án nhiễu liền.
Nếu bác quan tâm đến lĩnh vực này thì sẽ thấy thực tế là có nhiều bài học sinh yếu làm điểm thấp hơn những bài học sinh chọn bừa theo 1 hàng dọc hoặc chọn bừa linh tinh. Nguyên nhân vừa nói ở trên.
Do đó việc học sinh làm bài điểm 0 là khó xảy ra nhưng xác suất không thấp như bác tính.
hieunhaque
TÍCH CỰC
5 năm
@_MyLoveIsWinter_ Không thể nào "không thể" được, dù xác suất là 1/1.000.000.000 thì cũng là có thể rồi. Ý mình chỉ là xác suất cao hơn rất nhiều so với cách tính của bác chủ, còn cụ thể cao bao nhiêu thì phải lập một mô hình toàn học phức tạp với nhiều yếu tố liên quan. Tóm lại cách tính của ông chủ thớt rất vội vàng và sai. Chỉ đúng trong 1 trường hợp duy nhất là học sinh nhắm mắt đánh bừa.
hieunhaque
TÍCH CỰC
5 năm
@anhlau87 Mình đi coi thi cũng từng gặp 1 học sinh đánh kiểu đó, nhìn tờ trả lời trắc nghiệm của nó đẹp ghê luôn, cứ ABCDDCBA.... 😆
hieunhaque
TÍCH CỰC
5 năm
@lethanhtuan2895 Trường hợp này nó bỏ trống cả hai bài để người lo điểm dễ đánh phương án đúng vào, người ta không nói rõ chi tiết này vì khả năng sẽ liên lụy đến học sinh (đã đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm), phụ huynh (có khả năng làm lớn) và cả đường dây. Nếu công khai ra mà sau này xử thiếu người thì dư luận thắc mắc. Khả năng thứ 2 (rất khó xảy ra) là nó đánh vô đề thi mà quên đưa vô phiếu đáp án. Cái vụ xác suất là nói lý thuyết thôi chứ thực tế đơn giản hơn nhiều 😆
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
@Hiếu Tròn Công nhận, đánh kiểu đó nhìn nghệ thuật. Mà đánh kiểu đó nên xác suất dính 0 là cao hơn hẳn chỉ chọn 1 trong 4 rồi nạ.
Đất nước này sắp thành triều đình trị rồi ... dòng họ con cháu điều làm quan nhưng lại ko có tâm và đủ trình độ ... Bộ giao thông vừa rồi nhục mặt khi đội chống tham những hiện nguyên hònh .. haizzzz
zzvilzz
TÍCH CỰC
5 năm
Chẳng có gì là không thể. Hồi đi học có thằng bạn đánh trắc nghiệm môn Tiếng Anh 20 câu lụi sai sạch cả 20 câu.
mod nối giáo cho mấy cháu cấp 3 vào đây đọc à -_-
Hồi thi Đại Học mình biết chút tiếng anh nên làm bài chắc chắn được 7 điểm 😁

Nhưng lúc biết kết quả thi thì môn tiếng anh tận 8,75 mới sợ chứ :D

Lúc đấy mới biết xác suất khoanh bừa,ăn may nó lợi hại thế nào!? :p

Còn bạn thủ khoa Đại Học "Dollar Nâng" này thì 2 con 0 với xác suất cực kì nhỏ thì quá Thiên Tài rồi!? :D
dh.jpg
thủ khoa.jpg
Nước mình đâu chỉ có Sơn La. Còn có Hòa Bình, Hà Giang... vân... vân... toàn là thánh nhân không
@anhtuan1066 hiền tài là nguyên khí q,uốc gia mà
shmily_290
ĐẠI BÀNG
5 năm
May mắn thì có thể có giới hạn chứ sự ngu dốt thì không mà :3
vnntg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hong biết. Nhưng biết nếu ở Sơn La và Hà Giang phải cần 1 tỷ để được trên 25đ.
@vnntg Chẳng bao lâu Sơn La sẽ là trung tâm phóng tàu vũ trụ lên sao Hoả vì vùng đất có quá nhiều thiên tài...
HuynhNgLe
TÍCH CỰC
5 năm
Đã là xác xuất thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. 0d hay 10d do đánh bừa đều có thể.
Hoặc giả nó cố tình để trắng bài thi để được sửa cho dễ dàng nhưng mà lại ko được sửa.
princez
CAO CẤP
5 năm
Nó không đánh đáp án thì chả 0 điểm, đơn giảnvl
đấy là năm nay bị phanh phui ra. chứ các năm trước thì ko biết trót lọt bao nhiêu rồi
@trungnguyenhp Từ ấy ...
Trước có thằng củ lin gì đánh bừa lý hay hoá được 10 điểm cao nhất nước nhỉ, tiếc là 3 môn 10 điểm 😆.
@supperchym thằng đó chắc bừa vài câu là cùng
Theo tôi là 100% nếu để giấy trắng. Hehehe
Bạn còn quá non trong tính xác suất, xác suất như bạn nói chỉ xảy ra khi thí sinh đánh a hết hoặc b hết, hoặc c hết , hoặc d hết.
Mịa bỏ trắng là 100% 0 điểm, vậy cũng hỏi
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
Nó để giấy trắng thì 3 con 0 còn đc mà
daivigold
TÍCH CỰC
5 năm
Bạn biết, tôi biết, mọi người điều biết. Nhưng sẽ có 1 số người không muốn biết
giaond212
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đừng có bảo 17 tuổi ko biết gì, lớp 10 là chúng nó đã nghe bố mẹ nó sắp xếp chỗ rồi. Bọn này thì từ nhỏ học đã dốt rồi đâu cần lên cấp 3 mới phát lộ.
banh.tieu
TÍCH CỰC
5 năm
Xác suất chỉ dành cho những người đánh ngẫu nhiên thôi. Ví dụ: 1 + 1 = 2. Có 2 đáp án: 1 và 2. Thì không thể nói xác suất đánh trúng mỗi câu là 50 / 50 được. Với một người hiểu sai phép cộng thành phép nhân thì xác suất đánh sai là 100%.

Với một đứa trẻ lười biếng nghĩ rằng điểm số đã có ba mẹ lo thì đánh 0 đ là bình thường. Hoặc cố tình đánh 0 điểm để giám thị dễ nhận ra bài (mà sửa điểm)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019