Sau 24 tiếng kể từ khi mượn máy lâu, bắt đầu gắn sim, đăng nhập tài khoảng Google và chính thức xài Oppo Reno, khá nhiều cảm xúc tích cực trong một ngày với em máy mới, đặc biệt là một chiếc máy với khá nhiều những điểm độc đáo trong thế giới Android hiện tại vốn mỗi hãng đang cố tìm một lối đi riêng. Bên dưới đây là những trải nghiệm nhanh của mình sau hơn 24 tiếng cầm máy, trải qua một ngày bình thường với nhiều người bạn, nhiều cuộc hẹn hò và tất nhiên là cả công việc, giải trí cá nhân.
Điểm đầu tiên là sự xuất hiện của tai nghe 3.5mm đi kèm và sau khi xác minh lại, mình phấn khích khi có sự tồn tại của cổng 3.5mm, không cần adapter chuyển rườm rà phức tạp nữa.
Vừa mở hộp ra, mình nhanh nhẩu gắn ốp lưng vào để bảo vệ và nhanh chóng hối hận. Chiếc ốp có thành 2 bên quá cao, có thể giúp bảo vệ máy an toàn hơn, tuy nhiên nó lại khiến cho những cử chỉ vuốt 2 bên cũng như vuốt từ dưới lên trở nên khó thực hiện và sẽ khó chịu hơn.
Đừng xài ốp lưng tặng, hãy để chiếc máy đẹp tự nhiên không cần sửa… ha
Điểm đầu tiên là sự xuất hiện của tai nghe 3.5mm đi kèm và sau khi xác minh lại, mình phấn khích khi có sự tồn tại của cổng 3.5mm, không cần adapter chuyển rườm rà phức tạp nữa.
Vừa mở hộp ra, mình nhanh nhẩu gắn ốp lưng vào để bảo vệ và nhanh chóng hối hận. Chiếc ốp có thành 2 bên quá cao, có thể giúp bảo vệ máy an toàn hơn, tuy nhiên nó lại khiến cho những cử chỉ vuốt 2 bên cũng như vuốt từ dưới lên trở nên khó thực hiện và sẽ khó chịu hơn.
Mình khuyên anh em nào có mua máy nên để máy trần đề dùng, có thể nhiều anh em nghĩ hơi phiêu lưu nhưng Theo mình thì nó hoàn toàn xứng đáng. Tại sao lại che đi vẻ đẹp của bản thân mặt lưng máy vì một chiếc ốp lưng xấu xí. Mặt lưng của máy gần như là điểm giúp Reno tách ra khỏi phần còn lại của thế giới Android hiện tại với sáng bóng, gradient nhiều màu sắc bóng bẩy.
Chúng ta vẫn có màu sắc chuyển dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, nhưng màu xanh mà mình mượn được nó đủ mạnh mẽ, chuyển từ đen, xanh đen sang xanh lục và cả xanh lam, đáng với cái tên mà Oppo đặt là Ocean Green. Tuy nhiên cái đáng nói chính là bề mặt nhám mịn mate, giúp cho dù có vân tay cũng khó thấy hơn nhiều. Mặt khác nhìn nó cũng tương lai, hiện đại hơn và cũng “che giấu” được bản chất vật liệu nhựa ở mặt lưng (gõ vào thì thấy).
Điều hướng bằng cử chỉ thông minh
Reno dùng giao diện ColorOS 6 dựa trên Android 9 và điểm gây ấn tượng tốt đối với mình ngay trong những thao tác tinh chỉnh đầu tiên chính là các cử chỉ điều hướng. Chúng ta đã có những thứ đơn giản nhưng văn minh như: vuốt lên thuần tuý để thoát ứng dụng về home, vuốt trái đề lùi, vuốt phải để tới, vuốt lên và giữ để mở đa nhiệm. Nghe có vẻ đơn giản nhưng điều này giúp Reno dù chạy Android 9 nhưng nó tiệm cận hơn với cử chỉ trên Android 10, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn ngay từ những gì cơ bản nhất.
Ngoài ra mình thấy có chức năng dùng vân tay hoặc mật khẩu để khoá những ứng dụng riêng tư cũng khá hay, sẽ nghịch cùng nhiều tính năng khác để báo anh em sau.
Nốt O này có nghĩa nha!
Quảng cáo
Phần cụm camera ở mặt lưng được đặt chìm vào trong máy, tạo thành cả một bề mặt phẳng toàn bộ, giống với cách làm của LG G8. Chắc chắn sẽ dấy lên nỗi sợ bị trầy. May mắn là Oppo có một giải pháp: gắn nốt kê mặt lưng lên khoảng 0,5mm. Nốt tròn kê ở mặt lưng có kích thước rất vừa đủ, không quá to khiến phản cảm nhưng cũng không quá nhỏ để hoạt động kém hiệu quả.
Nhân tiện, giao diện camera cho phép chúng ta chuyển nhanh qua lại giữa 2 tiêu cự ở camera chính là 1x và 2x. Mình thích điều này bởi tiêu cự 2x được mình sử dụng khá nhiều và nghĩ rằng nhiều anh em cũng cảm thấy nó phù hợp. Tiêu cự này để để chúng ta chụp đồ ăn đăng Facebook, chụp những món đồ nhỏ nhỏ, chụp các mẩu notes,… mà không cần đưa ra quá ra như những dải tiêu cự dài hơn hoặc quá sát nếu góc rộng hơn. Ngoài ra, camera của Reno cũng có chế độ chuyên nghiệp, chỉnh được tốc độ chụp tận 16s, ISO về 100,… hứa hẹn chụp được nhiều chủ đề ảnh với các hiệu ứng khác nhau.
Camera vây cá mập sáng tạo, nhanh và hiệu quả
Trong một thế giới Android đang cố thoát khỏi phong trào tai thỏ mà khởi đầu là Apple, nhiều giải pháp được đưa ra, từ thò thụt cho tới lật camera hay nốt ruồi, khi xưa OPPO đã từng là một trong những công ty tiên phong trong việc thò thụt với Find X. Bây giờ họ tiếp nối điều đó và theo mình nghĩ là sẽ thành công hơn với vây cá mập.
Quảng cáo
Mặt dù cụm camera vẫn phát ra tiếng động tương tự như Find X (có vẻ nhỏ hơn) nhưng có điều cần khẳng định là đẹp và ấn tượng hơn khá nhiều. Đây là yếu tố giúp mình thu hút được khá nhiều sự chú ý của bạn bè xung quanh trong một ngày vừa qua. Phần camera không quá sắc mà được bo tròn ở cạnh bên, trông dễ thương hơn nhiều khi xoè ra.
Nhìn ngon, sẽ nghe nhiều hơn
Mình thử set cụm camera này dùng để nhận diện gương mặt mở khoá máy, đồng thời set luôn cả mở bằng vân tay. Khi nhấn nút nguồn để mở màn hình lên, tổng thời gian để camera chạy lên, mở khoá máy và đóng lại mất đâu đó hơn 1 giây, nhanh hơn thao tác mình chạm tay vào màn hình để mở khoá bằng vân tay dù mình thân thuộc với thao tác đó hơn. Oppo nói rằng cụm vây cá này có thể xoè ra đóng vào được 200 ngàn lần, khá là nhiều và mình sẽ thử nghiệm nó nhiều hơn để báo cáo anh em.
Nhờ vào giải pháp camera vây cá mập nên chúng ta sẽ có màn hình tròn vẹn hơn, tràn nhiều hơn và từ đó, trải nghiệm nhìn trên đó cũng đã hơn. Nó phần nào xoá nhoà được những điểm như độ phân giải chỉ FullHD+ hay phần cằm bên dưới hơi dày hơn so với các cạnh còn lại. Và khi thử xem youtube, mình phát hiện rằng khi cầm máy dọc, âm thanh sẽ đều và ngon hơn khi cầm máy ngang. Ở vị trí xem ngang toàn màn hình, có cảm giác như bên phải hơi nhiều hơn so với bên trái. Mình sẽ thử nghịch, chỉnh và trải nghiệm nhiều hơn với anh em ở mục này. Cơ bản là vậy