Theo Bloomberg, nội bộ của Huawei đã sẵn sàng đối mặt với mức giảm từ 40% đến 60% doanh số smartphone bán ra trên thị trường quốc tế. Để bù lại, hãng đặt tham vọng chiếm một nửa thị phần smartphone tại Trung Quốc, vốn là quốc gia đông dân nhất thế giới.
Trước bối cảnh bị ngưng hợp tác bởi hàng loạt các hãng công nghệ trên thế giới, Huawei đang cân nhắc nhiều chiến lược trong đó có khả năng sẽ rút mẫu điện thoại mới nhất của họ trên thị trường quốc tế là Honor 20. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ chính thức bán ra ở Châu Âu vào 21/6, và các quản lý cỷa Huawei được cho là sẽ theo dõi sát sao để nhanh chóng ngưng nhập hàng nếu doanh số kém.
Các quản lý của Huawei dự kiến doanh số smartphone bán trên thị trường quốc tế của Huawei sẽ giảm mạnh từ 40% đến 60% ngay trong năm nay. Dù vậy theo một số nguồn tin thì hãng vẫn khá lạc quan, với mục tiêu chiếm phân nửa thị trường smartphone nội địa để bù lại. Nhà sáng lập Ren Zhengfei cũng từng tuyên bố rằng những biện pháp cấm vận của Mỹ chỉ có thể làm chậm, nhưng chỉ một chút, sự tăng trưởng của Huawei.
Trước bối cảnh bị ngưng hợp tác bởi hàng loạt các hãng công nghệ trên thế giới, Huawei đang cân nhắc nhiều chiến lược trong đó có khả năng sẽ rút mẫu điện thoại mới nhất của họ trên thị trường quốc tế là Honor 20. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ chính thức bán ra ở Châu Âu vào 21/6, và các quản lý cỷa Huawei được cho là sẽ theo dõi sát sao để nhanh chóng ngưng nhập hàng nếu doanh số kém.
Các quản lý của Huawei dự kiến doanh số smartphone bán trên thị trường quốc tế của Huawei sẽ giảm mạnh từ 40% đến 60% ngay trong năm nay. Dù vậy theo một số nguồn tin thì hãng vẫn khá lạc quan, với mục tiêu chiếm phân nửa thị trường smartphone nội địa để bù lại. Nhà sáng lập Ren Zhengfei cũng từng tuyên bố rằng những biện pháp cấm vận của Mỹ chỉ có thể làm chậm, nhưng chỉ một chút, sự tăng trưởng của Huawei.
Tham khảo CNBC