Sau nhiều lời đồn đoán cuối cùng Facebook cũng thông báo sẽ ra nhập vào thị trường tiền ảo. Đồng tiền của hãng sẽ có tên Libra với mục đích giúp người dùng nền tảng Facebook và WhatsApp có thể dễ dàng giao dịch với nhau hoặc tiến hành mua bán online.
Để quản lý Libra ngoài Facebook còn có 1 tổ chức phi lợi nhuận có tên là Libra Association với 1 loại các nhà sáng lập đến từ nhiều tên tuổi lớn như Mastercard, Visa, PayPal, Stripe, eBay, Uber, Lyft, Spotify, Coinbase, Xapo, Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Mercy Corps, và cả Women's World Banking cùng với các thành viên khác. Vậy nên việc Facebook cho ra mắt đồng tiền ảo này không có nghĩa họ có toàn quyền quyết định hướng đi của nó mà sẽ phải đạt được sự đồng thuận của các thành viên trong hiệp hội, điều này chắc chắn sẽ quy củ và rõ ràng hơn hầu hết các loại tiền ảo hiện có trên thị trường.
Đội mạnh đứng sau đồng tiền ảo Libra
Với người tiêu dùng bình thường việc thị trường tiền ảo phát triển theo hướng bong bóng rồi sụp đổ rồi lại phục hồi chậm chạp trong vài năm gần đây chắc sẽ làm họ có những nghi ngại vào 1 đồng tiền ảo mới. Tuy nhiên với Libra có vẻ sự việc sẽ khác khi nó được đánh giá là 1 stable coin, một dạng tiền ảo đặc biệt có khả năng đứng vững trong sự trồi sụt của thị trường tương tự các dạng ngoại tệ mạnh như USD chẳng hạn. Khác với các dạng stablecoin hiện có như USDC TUSD... thì giá trị của Libra sẽ không được gắn với giá trị của 1 dạng tiền tệ duy nhất như cách các loại tiền trên gắn với đô Mỹ vào thời điểm hiện tại. Theo dự kiến giá trị của nó sẽ không bao giờ vượt quá hoặc xuống thấp quá biên độ 10% như cách 2 đồng tiền ảo có giá nhất là Bitcoin và Ethereum đang gặp phải.
Facebook dự kiến sau khi phát hành đây sẽ là một đồng tiền có tính phủ rộng toàn cầu và sẽ giúp 1.7 tỷ người hiện chưa có tài khoản ngân hàng có thể tiến hành chi tiêu theo cách mới bởi Libra sẽ tập trung vào tính đơn giản trong sử dụng, phí giao dịch thấp, tính bảo mật cao... và dần dần qua các giao dịch đồng tiền này sẽ càng ngày càng mạnh lên.
Để quản lý Libra ngoài Facebook còn có 1 tổ chức phi lợi nhuận có tên là Libra Association với 1 loại các nhà sáng lập đến từ nhiều tên tuổi lớn như Mastercard, Visa, PayPal, Stripe, eBay, Uber, Lyft, Spotify, Coinbase, Xapo, Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Mercy Corps, và cả Women's World Banking cùng với các thành viên khác. Vậy nên việc Facebook cho ra mắt đồng tiền ảo này không có nghĩa họ có toàn quyền quyết định hướng đi của nó mà sẽ phải đạt được sự đồng thuận của các thành viên trong hiệp hội, điều này chắc chắn sẽ quy củ và rõ ràng hơn hầu hết các loại tiền ảo hiện có trên thị trường.
Đội mạnh đứng sau đồng tiền ảo Libra
Facebook dự kiến sau khi phát hành đây sẽ là một đồng tiền có tính phủ rộng toàn cầu và sẽ giúp 1.7 tỷ người hiện chưa có tài khoản ngân hàng có thể tiến hành chi tiêu theo cách mới bởi Libra sẽ tập trung vào tính đơn giản trong sử dụng, phí giao dịch thấp, tính bảo mật cao... và dần dần qua các giao dịch đồng tiền này sẽ càng ngày càng mạnh lên.
Về mảng công nghệ thì Libra sẽ được dựa trên 1 blockchain mã nguồn mở mới hoàn toàn vừa được HotStuff cho ra mắt. Nó có các ưu điểm của Bitcoin lẫn Ethereum, ngoài ra khả năng tiến hành giao dịch sẽ nhanh hơn nhiều (theo ước tính sẽ là hàng nghìn giao dịch trong 1 giây lận) nhưng lại không bị quá phân mảng, giúp việc quản lý và bảo mật sẽ tốt hơn. Tại thời điểm ra mắt vào năm 2020 Facebook cũng dự kiến cho ra mắt ví điện tử để quản lý đồng tiền này có tên Calibra, đây sẽ là một nhánh mới của Facebook và chịu sự quản lý trực tiếp của công ty mẹ.
Giao diện dự kiến của Calibra, phần mềm quản lý đồng Libra
Bắt đầu các chiến dịch quảng cáo đồng tiền mới
Vào thời điểm hiện tại anh em nào muốn nghiên cứu trước có thể vào ngay trang calibra.com để đăng kí sớm.
Tham khảo Mashable