Cuối cùng thì, ứng dụng Chat tích hợp với ứng dụng tin nhắn trên các máy smartphone Android, thay thế cho SMS của Google cũng đã được ấn định thử nghiệm sau hơn 1 năm giới thiệu rồi bặt vô âm tín. Google vừa rồi đã tuyên bố Chat sẽ được thử nghiệm vào cuối tháng 06 này tại Anh và Pháp.
Được giới thiệu từ tháng 4/2018, ứng dụng RCS (Rich Communication Services) thay thế cho SMS trên nền Android này đã mất 1 năm tương đối khó khăn, không phải vì những rắc rối trong quá trình phát triển dịch vụ, mà là vì những nhà mạng viễn thông. Họ không muốn có một dịch vụ thay thế giá rẻ, khiến doanh thu từ SMS của các nhà mạng bị đe dọa. Hệ quả là, Google phải tự mình triển khai dịch vụ này, không nhờ đến bất kỳ nhà mạng nào nữa. Sau giai đoạn thử nghiệm ở Anh và Pháp, Google có thể sẽ triển khai dịch vụ này tới toàn thế giới, khi đó anh em sử dụng smartphone Android có thể nhắn tin cho nhau thoải mái mà không cần dùng tới những dịch vụ từ bên thứ ba như Messenger của Facebook, Viber hay WhatsApp nữa.
Nếu so sánh Chat và iMessage thì hơi khập khiễng, vì cách Chat hoạt động không giống hệt như nhau. Bản chất của iMessage hoàn toàn không dùng công nghệ RCS, vì ở thời điểm hiện tại, vấn đề lớn nhất của nền tảng RCS chính là những tin nhắn mà người dùng gửi cho nhau không được mã hóa hai chiều (end-to-end encryption). Hiện tại iMessage, WhatsApp, Signal và Telegram đều được mã hóa như vậy. Đến cả Facebook cũng tuyên bố tất cả những dịch vụ nhắn tin của họ rồi cũng sẽ được mã hóa hai chiều toàn bộ, từ ứng dụng chat trên Instagram cho tới Facebook Messenger. Bỗng nhiên, Google Chat chưa ra mắt đã khiến nhiều người lo lắng về tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.
Được giới thiệu từ tháng 4/2018, ứng dụng RCS (Rich Communication Services) thay thế cho SMS trên nền Android này đã mất 1 năm tương đối khó khăn, không phải vì những rắc rối trong quá trình phát triển dịch vụ, mà là vì những nhà mạng viễn thông. Họ không muốn có một dịch vụ thay thế giá rẻ, khiến doanh thu từ SMS của các nhà mạng bị đe dọa. Hệ quả là, Google phải tự mình triển khai dịch vụ này, không nhờ đến bất kỳ nhà mạng nào nữa. Sau giai đoạn thử nghiệm ở Anh và Pháp, Google có thể sẽ triển khai dịch vụ này tới toàn thế giới, khi đó anh em sử dụng smartphone Android có thể nhắn tin cho nhau thoải mái mà không cần dùng tới những dịch vụ từ bên thứ ba như Messenger của Facebook, Viber hay WhatsApp nữa.
Nếu so sánh Chat và iMessage thì hơi khập khiễng, vì cách Chat hoạt động không giống hệt như nhau. Bản chất của iMessage hoàn toàn không dùng công nghệ RCS, vì ở thời điểm hiện tại, vấn đề lớn nhất của nền tảng RCS chính là những tin nhắn mà người dùng gửi cho nhau không được mã hóa hai chiều (end-to-end encryption). Hiện tại iMessage, WhatsApp, Signal và Telegram đều được mã hóa như vậy. Đến cả Facebook cũng tuyên bố tất cả những dịch vụ nhắn tin của họ rồi cũng sẽ được mã hóa hai chiều toàn bộ, từ ứng dụng chat trên Instagram cho tới Facebook Messenger. Bỗng nhiên, Google Chat chưa ra mắt đã khiến nhiều người lo lắng về tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.
RCS Chat của Google sẽ hoạt động như thế nào?
RCS là giao thức nhắn tin mà hầu hết các nhà mạng trên toàn thế giới đều đồng ý rằng rồi nó sẽ thay thế hoàn toàn SMS. Giao thức này hỗ trợ hầu hết những tính năng mà anh em dùng Messenger hay iMessage đang sử dụng, ví dụ như thể hiện thông tin người bên kia đã đọc tin nhắn hay chưa, cho phép đính kèm các tệp tin dung lượng lớn, và thông báo việc đầu dây bên kia đang soạn thảo tin nhắn, v.v… Và phải nhắc lại, RCS không có, hay đúng hơn là chưa có khả năng mã hóa tin nhắn 2 chiều.
Ứng dụng RCS mà Google phát triển cho Android được đặt tên là Chat, nghe dễ thương hơn khái niệm Rich Communication Services mà nó dựa vào để hoạt động. Giống như nhiều ứng dụng khác, trong đó có Facebook, mỗi khi có cập nhật mới, ứng dụng sẽ dần triển khai cho vài khu vực cùng lúc, cho tới khi tất cả mọi người đều được cập nhật, chứ không phải búng tay một cái là tất cả đều được nâng cấp ứng dụng. Chat của Google cũng như vậy. Khi mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại Android lên, nếu được nâng cấp lên Chat, màn hình sẽ hỏi người dùng có muốn sử dụng dịch vụ này hay không. Nếu như Apple tự động cập nhật iMessage cho iPhone, anh em nếu không muốn thì tắt trong Settings, thì Google sẽ hỏi trước khi cập nhật Chat cho Android.
Cụ thể hơn thì đây là vài điều anh em cần biết:
- Nếu anh em thấy ô thông báo Chat, chọn Yes để kích hoạt dịch vụ RCS của Google. Nếu nhắn tin với những người cũng đang dùng dịch vụ RCS, ứng dụng tin nhắn sẽ đổi từ Messages thành Chat.
- Ứng dụng Chat có bảo mật tin nhắn, nhưng không phải mã hóa hai chiều. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ RCS, ở đây chính là Google, hoàn toàn có thể đọc được hết các tin nhắn anh em gửi cho nhau. Tuy nhiên Google cho biết ngay sau khi tin nhắn được gửi đến đầu dây bên kia, họ sẽ xóa dấu vết của tin nhắn đó trên máy chủ Google.
- Ứng dụng Chat sẽ hoạt động với tất cả những thiết bị hỗ trợ RCS Universal Profile, không nhất thiết phải dùng chung ứng dụng do Google triển khai.
Có một vấn đề nho nhỏ với RCS Chat. Nó không có cơ sở dữ liệu liệt kê những người dùng dịch vụ này và những người không dùng. Trong khi đó với iMessage, Apple sử dụng cơ sở dữ liệu trung tâm có tên Apple Identity Service, từ đó xác định xem một người dùng có sử dụng iMessage hay không.
Quảng cáo
RCS không hoạt động dễ như vậy, vì mô hình này liên quan tới nhiều nhà mạng quản lý những hệ thống máy chủ gửi và nhận tin nhắn cho những thuê bao khác. Điều này khiến RCS trở nên phức tạp hơn, nhưng nhờ đó tránh được những vấn đề liên quan đến độc quyền, khi một hệ thống lớn thay thế cho SMS không được một công ty duy nhất kiểm soát.
Vì không có cơ sở dữ liệu trung tâm như Apple, và có quá nhiều thiết bị dùng Android, ứng dụng Chat sẽ gửi một tin nhắn trực tiếp cho thiết bị để “hỏi” xem người dùng có hỗ trợ RCS hay không. Chiếc điện thoại sẽ tự động trả lời tin nhắn này mà không cần hỏi ý kiến của anh em. Giám đốc sản phẩm Messages của Google, Drew Rowny cho rằng, nếu như iMessage sử dụng server để hoạt động, thì RCS Chat của Google ứng dụng mô hình “point-driven”, nghĩa là không cần đến các nhà mạng mà Google có thể tự do triển khai dịch vụ này tới các khu vực và các thiết bị mà họ mong muốn.
Nếu một nhà mạng muốn triển khai dịch vụ RCS tới các thuê bao của mình, Google sẽ để họ chịu trách nhiệm về dữ liệu và tin nhắn của người dùng. Điều này có nghĩa là trong tương lai, nếu các nhà mạng hỗ trợ RCS trên các thiết bị Android, anh em sẽ phải theo dõi cụ thể xem nhà mạng hay Google quản lý ứng dụng Chat mà anh em đang sử dụng. Cho đến khi RCS chính thức hỗ trợ bảo mật mã hóa tin nhắn 2 chiều, anh em có thể xác định tâm lý luôn là nếu dùng ứng dụng này nhắn tin, nhà mạng và Google cũng sẽ đọc được tin nhắn.
Vì sao Google phải tung ra RCS Chat?
Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng vẫn chịu trách nhiệm hỗ trợ nhắn tin RCS trên các thiết bị Android, suy cho cùng ứng dụng nhắn tin dựa trên số điện thoại và SIM vẫn là dịch vụ của nhà mạng chứ không phải của Google. Sau nhiều năm rắc rối trong việc tạo ra một nền tảng nhắn tin chung, quy hoạch được hoàn hảo hệ sinh thái các dịch vụ mà Google đang có, hiện giờ Google đang khá quyết tâm với RCS Chat.
Quảng cáo
Khó khăn cho Google là với ứng dụng nhắn tin sử dụng số điện thoại làm định danh, Google sẽ phải làm việc với các nhà mạng, và không phải nhà mạng nào cũng hợp tác, và không phải nhà mạng nào cũng hỗ trợ Universal Profile để triển khai RCS. Lấy ví dụ T-Mobile, những chiếc máy Pixel 3A mà họ bán không hỗ trợ RCS. Thế là vấn đề nảy sinh khi anh em muốn có một ứng dụng nhắn tin tiện lợi hơn SMS. iMessage thì chỉ có trên các thiết bị của Apple, còn trên Android chỉ có ứng dụng bên thứ ba, như Zalo, Messenger hay Viber, và không phải ai dùng smartphone Android cũng dùng những ứng dụng đó. RCS hứa hẹn là câu trả lời của Google trước iMessage của Apple, nhưng để trả lời một cách sòng phẳng thì không dễ chút nào.
Hiện giờ, khoảng 75% smartphone toàn thế giới chạy Android, và Google càng chậm chạp cập nhật RCS Chat, họ sẽ càng gặp bất lợi. Google bào chữa rằng, chuẩn RCS không thuộc sở hữu của họ, mà là của hiệp hội các nhà mạng GSMA, và Google chỉ đang cố gắng áp dụng chuẩn này mà thôi. Họ không hề làm khó các nhà mạng viễn thông và ép họ phải hỗ trợ RCS, nhưng cùng lúc họ cũng rất sốt ruột và bực bội khi tốc độ nâng cấp lên chuẩn nhắn tin mới quá chậm chạp, hơn 1 năm vẫn chưa thấy RCS lên Android.
Theo The Verge