Mới hôm qua Google đã nhanh chóng thêm vào đường link đến nguồn cung cấp lời nhạc ở phía dưới khung hiển thị lời bài hát được tìm kiếm, cho người dùng biết lời bài hát được lấy từ đâu. Brian White, cựu kỹ sư mảng tìm kiếm của Google, đã giải thích lý do vì sao nhóm xếp hạng kết quả của Google cung cấp sai thông tin về ban nhạc của bài Behind Blue Eyes. Dưới đây là cụ thể thông tin này.
Xem thêm:
Genius cáo buộc Google ăn cắp lời bài hát nhờ bằng chứng watermark độc đáo
Nếu bạn thử tìm kiếm lời bài hát cho ca khúc Behind Blue Eyes, bạn sẽ được trả về kết quả của Google với thông tin là "sáng tác lời bởi Limp Bizkit". Tuy nhiên thực ra Limp Bizkit chỉ cover bài này lại của The Who thu âm hồi năm 1971. Bản cover của Limp Bizkit thì được phát hành vào tháng 11/2003.
Xem thêm:
Genius cáo buộc Google ăn cắp lời bài hát nhờ bằng chứng watermark độc đáo
Nếu bạn thử tìm kiếm lời bài hát cho ca khúc Behind Blue Eyes, bạn sẽ được trả về kết quả của Google với thông tin là "sáng tác lời bởi Limp Bizkit". Tuy nhiên thực ra Limp Bizkit chỉ cover bài này lại của The Who thu âm hồi năm 1971. Bản cover của Limp Bizkit thì được phát hành vào tháng 11/2003.
Brian White đã có những nhận xét tạm dịch như sau:
"Tôi không nghĩ đây là lỗi của bên thứ 3, mà là do nhóm xếp hạng kết quả đã nhầm lẫn phiên bản của Limp Bizkit thành ca khúc nguyên gốc.
Thực ra thì cũng khó tránh khỏi nhầm lẫn này. Người nghe lần đầu sẽ nghe được phần hát đệm "Discover L I M P say it" và nghĩ ngay rằng đây là ca khúc của Limp Bizkit".
Google cũng không chỉ tra cứu lời nhạc từ LyricFind mà còn ở nhiều nguồn khác nữa, trong đó có cả dịch vụ cung cấp thông tin tác phẩm khá nổi tiếng MusixMatch.
Dưới đây là ví dụ khi Google lấy nguồn lời nhạc từ MusixMatch:
Nguồn serroundtable
Quảng cáo