Nhà sáng lập Foxconn thúc giục Apple chuyển dây chuyền sản xuất sang Đài Loan

zyzy1908
21/6/2019 23:20Phản hồi: 106
Nhà sáng lập Foxconn thúc giục Apple chuyển dây chuyền sản xuất sang Đài Loan
Terry Gou - nhà sáng lập Foxconn nói rằng Apple nên chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc và thúc giục chuyển nó sang Đài Loan. Và khi được đặt câu hỏi về việc Apple có chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc hay không, Terry Gou nói rằng "tôi tin rằng điều đó rất có khả năng". Những thông tin này xuất hiện vào cùng ngày Gou xác nhận sẽ từ chức Chủ Tịch Foxconn từ 1/7.

Vào cuối tháng này, chính quyền Trump sẽ áp thuế 25% đối với điện thoại, laptop, máy tính bảng được sản xuất tại Trung Quốc và tất nhiên nó sẽ bao gồm một lượng lớn sản phẩm Apple sản xuất tại đây. Apple cũng đã gửi thư yêu cầu những sản phẩm của mình sẽ không bị áp mức thuế này với lập luận rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh toàn cầu của hãng trên thị trường, làm giảm sự đóng góp của họ cho nền kinh tế nước Mỹ (Apple đang là doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất).

Trước tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng và ngày áp thuế sắp đến gần, đã có rất nhiều đồn đoán về việc Apple sẽ chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc từ vài tuần trước, không nhất thiết là Đài Loan. Gần đây, cũng có một loạt thông tin nói rằng Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp bao gồm Foxconn xem xét tính khả thi của việc di chuyển 15-30% dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Ấn Độ cùng Việt Nam là lựa chọn có khả năng nhất, tiếp đến là Mexico, Indonesia, Malaysia.

Nguồn: TheVerge
Ảnh AP: Tổng thống Trump, Terry Gou và Masayoshi Son
106 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ông Terry Gou lại học chiêu mị dân của Trump để lấy phiếu rồi.
@arbre Giống thôi
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@thienvk Chắc bạn không biết dư luận viên là gì.
toanck7
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Bạn và 500 Anh Em nhiều bò đỏ like comment này phết. nhưng mà rồi số người mừng và ủng hộ tin này sẽ áp đảo số ko ủng hộ
Đi đâu giá thành rẻ thì nên đi.
@Hybrid Gs chi phí sản xuất thì Đài rõ ràng đắt gấp mấy lần Tàu. Tuy nhiên chắc nó cân nhắc tới vấn đề thuế. Chắc Foxconn phải tự động hóa rất cao việc sản xuất để bù lại nhân công đắt đỏ. Trước kia Foxconn đã thúc đẩy mạnh việc dùng Robot rồi.
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@exciterc Mình thì nghĩ chắc chuyển qua khu vực đná hoặc ấn độ.
fdtre
TÍCH CỰC
5 năm
@Hybrid Gs chắc chắn sẽ dịch chuyển thôi, TQ giờ không còn là nơi lao động giá rẻ, quan trọng bây giờ họ tìm được nơi có trình độ lao động như TQ, đây là cơ hội để phân mảnh khắp thế giới, công xưởng thế giới không còn tập trung một chỗ nữa .
Qua Đài thì ít xáo trộn hơn nhỉ
Thuận 93
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nên chuyển qua Mexico để họ có thu nhập tốt hơn !
Đồng thời hạn chết họ vượt biên trái phép nữa !
fancy90
CAO CẤP
5 năm
@Thuận 93 Chuyển tới 1 nơi ko mạnh về gia công và chuỗi cung ứng thì không khả thi
"Tuy nhiên, vào thời điểm đó, có thông tin rằng Ấn Độ và Việt Nam là những lựa chọn khả dĩ nhất, tiếp theo là Mexico, Indonesia và Malaysia." Google dịch nhé =))
odimon
TÍCH CỰC
5 năm
@hieupy89 Việt Nam giờ các thanh niên toàn chạy xe ôm công nghệ hết rồi nên sẽ không có nhân lực .. ;)
Ace xuất khẩu lao động lại có nhiều việc rồi
Chắc Apple ko qua đâu vì giá nhân công bên đó còn đắc đỏ , chính sách chưa chắc được nhiều ưu đãi .
Có qua thì qua Việt Nam vì độ cày của công nhân VN có khi hơn bọn CN . Mình có biết việc mấy cô chú công nhân VN hay than trời vì công ty ko chịu cho họ làm tăng ca là biết họ chịu cày lắm .
alphi
TÍCH CỰC
5 năm
@định mệnh con nhện Làm công ăn lương mà ko tính đến lương. Lương cao thì yêu cầu cv nặng nhọc và áp lưc hơn thôi
alphi
TÍCH CỰC
5 năm
@định mệnh con nhện Và cả cty mà dc có 5-7 người lương 15-18 tr. Vậy mà yêu cầu người ta làm cho nhiều
@alphi Có người này thì cũng có người khác, 5-7 người đó là số ít người làm việc chăm chỉ mới gặt được mức lương đó. Làm việc với thái độ t đã nêu ra ở trên mà đòi lương cao, được à? Tôi nói từ nãy giờ bác hiểu được gì không thế?
alphi
TÍCH CỰC
5 năm
@định mệnh con nhện Thôi bác. Mình dừng lại đi.
Tin từ ông chú làm EPM ở apple 08204566-34FB-4478-96EC-640ECD9026E6.jpeg
@huycuong7290 :eek::eek::eek:
@huycuong7290 Mấy cha nội có ông chú làm ở mobi hay vịt eo bây giờ ngồi ở "trỏng" cũng đã được nửa đường rồi đấy :rolleyes::rolleyes:😁:D:D:p:p:p. heheheheheheh
amanhunt
TÍCH CỰC
5 năm
@pond1597 Chú làm ở Apple thì có thể được ngồi ở Guantanamo, hộ chiếu mỹ nhé 😆
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@pond1597 Mình có ông chú làm ở Apple có ai muốn gởi mua idevices hông :D
Sang Việt nam đi,lao động thuê giá rẻ.cái gì cũng rẻ.
Về Việt Nam là tuyệt vời beauty.gif
SuQN1205
TÍCH CỰC
5 năm
Foxconn thúc Apple qua Đài Loan là vì 1 phần tránh phụ thuộc vào TQ, tránh phiền toái bên TQ. Phần quan trọng là tăng GDP cho Đài Loan, sẵn tiện để Mỹ có cái cớ để bảo vệ Đài Loan.
@SuQN1205 Khó lắm, bọn Đài vẫn nằm trong lớp 'châu Á thượng đẳng', thu nhập ngang Đông Âu
SuQN1205
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 Mình nghĩ lúc đó Đài Loan nó sẽ có những ưu ái khác dành cho Apple. Còn chuyện nhân công thì có thể foxconn nó thuê lao động nhập cư.
trandoanh2
ĐẠI BÀNG
5 năm
@SuQN1205 Còn thiếu cái nữa là CEO Foxcom sẽ ứng cử tổng thống Đài Loan và sắp từ chức nên tranh thủ đưa ra phát ngôn lấy lòng dân để tranh cử
SuQN1205
TÍCH CỰC
5 năm
@trandoanh2 Cũng rất hợp lý. Like.
tiêu đề nói ngược à
i2Bi
CAO CẤP
5 năm
Về VN. Để cạnh cafe Tinhte luôn 😁.
Test enginner đòi hỏi yêu cầu ntn nhỉ?
Thế ipad sau này chắc tăng giá vù vù roài. Hic hic
@baotam2101 Về Việt nam thì giá sẽ mềm hơn chí ít là trong 5 năm trở lại. Còn sau đó thì ko chắc vì nên kinh tế và GDP của Việt nam đang tăng dần . hehehehehh
Về đi, như samsung đó
Vậy mà nghe nhiều thanh niên nói Đài Loan là khựa , trung của mới ghê .
@arbre Chính mồm thằng bạn Hồng Kong nói luôn chứ chính trị nói thật xem báo chí chỉ tốn thời gian. Bạn bè nó đi biểu tình chụp đủ thứ hình mà trên báo chí không bao giờ có.
@elgaucho Muốn ghi chữ Đài Loan mà k có dấu () lắm nhưng sợ a tàu nghỉ chơi nên phải gắn mào vào.
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@elgaucho Báo chính thống của đcs nha bạn, phải được đcs cho phép mới dám nói nha bạn, đối với mình nó là công cụ tuyên truyền.
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@huygapro Mình không coi họ là khựa, minh đã gặp người hồng kong, đài Loan, họ rất dễ thương, văn minh lịch sự, tử tế, trước ông Donald Trump chưa tổng thống mỹ nào dám nhận điện chúc mừng của tổng thống đài Loan.
Và cuối cùng khi ông này dành được hoặc ko dành đc lá phiếu cử chi thì dây chuyền đc chuyển sang VN😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019