Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google đã không còn quan tâm tới tablet từ lâu rồi

Duy Luân
21/6/2019 23:12Phản hồi: 129
Google đã không còn quan tâm tới tablet từ lâu rồi
Nói Google không quan tâm tới tablet thì có vẻ lạ, nhưng lại đúng. Cách đây ít lâu Google đã tuyên bố ngừng phát triển tablet dưới thương hiệu Pixel nữa, và tuy Google không nói rõ lý do nhưng mọi chuyện thực chất rất đơn giản: Google không cần tablet, và tablet không giúp Google kiếm được tiền.

Phần cứng vs. phần mềm


Google sinh ra không phải là công ty phần cứng, mãi gần đây họ mới tự làm phần cứng của riêng mình, kết quả là chúng ta có những chiếc điện thoại Pixel chụp hình rất đỉnh và dòng Chromebook Pixel cũng rất ấn tượng.

Nhưng bản chất của Google vẫn là một công ty phần mềm, Google làm Android chủ yếu là để cho Samsung, LG, Xiaomi, Huawei... tích hợp nó vào phần cứng của họ. Càng nhiều người dùng những sản phẩm của Samsung, LG, Xiaomi, Huawei tức là càng có nhiều người tiếp cận với các dịch vụ online của Google, đây là cách họ có thêm doanh thu quảng cáo cũng như thu thêm từ những dịch vụ tính phí như Google Drive.

Samsung_galaxy_ta_b_s4.jpg

Đây mới là nguồn thu nhập chính của Google, chứ bộ phận phần cứng chỉ đóng góp một phần doanh thu nhỏ mà thôi, đặc biệt là khi số lượn thị trường được Google bán phần cứng chính thức cũng cực kì nhỏ bé.


Nếu bạn nhìn lại về quá khứ, Google cũng từng ra mắt những chiếc tablet khác như Samsung Nexus hay Google Pixel C, nhưng ngoài Nexus 7 ra thì các máy khác không hề được đón nhận tốt, cả về người dùng bình thường lẫn như người thích công nghệ như mình và anh em ở đây. Được cái là Google đã cho các nhà sản xuất khác thấy được một chiếc tablet tốt thì nên như thế này. Gần đây có Pixel Slate cũng tốt nhưng nó không có cơ hội trở thành một sản phẩm thành công về mặt kinh doanh.

Samsung có thể làm phần cứng tốt, nhưng ngặt cái là Galaxy Tab cũng chỉ có thể tốt đến mức Google làm ra, chứ không thể tốt hơn, vì đơn giản là Google cũng không thật sự quan tâm đến phần mềm cho tablet.

Tablet không chỉ là chiếc điện thoại phóng to


Bạn còn nhớ Motorola Xoom không? Nó là chiếc tablet Android thực thụ đầu tiên, Google khi đó hứa hẹn rất nhiều về việc phần mềm của Android sẽ hỗ trợ tablet tốt như thế nào. Ngặt cái là điều đó không bao giờ trở thành hiện thực, dù rằng cứ mỗi khi Google ra mắt tablet mới là họ lại hứa hẹn thêm. Nexus 7 thành công đấy, nhưng nó lại không phải là một chiếc tablet cỡ lớn, nó chỉ to hơn điện thoại bạn đang sử dụng ngày nay một chút mà thôi, và app làm ra cho điện thoại vẫn chạy tốt trên kích cỡ màn hình này. Tới cả Pixel Slate, Google cũng chưa hoàn thiện được lời hứa về phần mềm tablet của mình.

Tablet không chỉ là một chiếc điện thoại phóng to, và đa số ứng dụng Android đã chứng minh điều đó.

Tab_S4_galaxy_but_ve.jpg

Điều này xảy ra là do Google không làm tốt bổn phận của mình để làm cho các app trở nên tốt trên máy tính bảng. Google quyết định rằng số lượng quan trọng hơn chất lượng khi họ chạy đua với App Store để nói rằng mình cũng có "hàng triệu app tablet" trên Google Play Store. Vẫn có những ứng dụng Android có thể tận dụng tốt màn hình lớn của tablet, ví dụ như Gmail, Google Calendar, các app vẽ, Evernote... nhưng số lượng này không nhiều, và lý do cũng là vì lập trình viên muốn nó đẹp hơn chứ không phải do Google.

Ngay cả Android và Chrome OS cũng không được thiết kế cho tablet. App có thể chạy trên màn hình to hơn không đồng nghĩa với việc trải nghiệm của bạn sẽ tốt, bạn sẽ dễ dàng hơn, app sẽ đẹp hơn, thể hiện được nhiều nội dung hơn.

Tablet Android vẫn sẽ còn sống đó

Quảng cáo


Thay vì dành nhiều tiền hơn để cạnh tranh với Microsoft và Apple trong mảng tablet, Google sẽ để các hãng như Samsung làm chuyện đó. Samsung sẽ còn sản xuất Galaxy Tab trong một thời gian dài nữa và họ sẽ cố gắng hết sức để làm ra những chiếc máy tốt nhất. Để chờ xem tablet Android sẽ còn phát triển như thế nào khi mà người quan trọng nhất trong hệ sinh thái - Google - đã không còn quan tâm về mảng này nữa.

Tham khảo: Android Central
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vũ!
CAO CẤP
5 năm
hồi xưa có mua con tab a6 gì đấy cho bố đọc báo, mà nó lag vật ra 😔
@Cô Hàng Xóm mua ở đâu vậy bạn , có TV chưa
Vũ!
CAO CẤP
5 năm
@eragonhnn Mua bên cellphones, chưa có TV nha bạn, 1 cái nữa là hình nền nó thiếu thiếu sao với mấy bản xách tay hay sao ý
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
Tablet Android đây - đời ơ kìa và không có update. Dùng để đọc Kindle và lướt web
23376bba99d47d8a24c5.jpg
AC 7731
TÍCH CỰC
5 năm
@alex.hn ko đc cập nhật nữa anh bạn này vẫn có thể hđ đc mà tuy ko phải là tối ưu nhất
@alex.hn nó ko lên nữa nhưng app thì vẫn hỗ trợ đầy đủ, đây mới quan trọng, chứ lên lag hoặc ở lại thì không hỗ trợ app như ai kia mới mệt
Đau lòng còn 2 con nexus 7 ở nhà xài Android 4.3 chậm vl.
@zackichun Em cũng 2013 mà vứt xó lâu rồi thím 😁 em chỉ dùng gmap, waze thôi mà nhiều khi nó lỗi tùm lum chán lắm, lỗi gì thì quên rồi :D
Sau chuyển qua Nokia3 cũng chỉ dùng cho gmap với waze, vẫn như hạch lâu lâu đang xài mất network phải mở tắt airplane mode hoặc reset mới hết kết luận là ăn đờ roi như cc :D, giờ dùng con iphone6 cũng chỉ mấy thứ như trên quá mượt mà luôn :p
PS: à lâu lâu con nexus 7 của em bị đơ accelerometer không quay màn hình được phải reset, với kết nối wifi bị mất network vẫn full sóng nhưng éo vào mạng được=))
kuteboy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@co1changtraidep m cũng có con nexus 7 2013. sắp hết pin là cảm ứng loạn. nhưng để xem phim vẫn oke. Mấy tháng trc bà già làm rơi, vỡ màn rồi, bjo làm chặn giấy
zackichun
TÍCH CỰC
5 năm
@kuteboy haha,giờ mình quăng tủ luôn rồi.nhớ thời đó mua cũng gần 5 củ
zackichun
TÍCH CỰC
5 năm
@finalmagic bệnh chung của nexus
Chưa bao giờ có ý định mua tablet chạy Android nhưng lần ấn tượng nhất về tablet lại là 1 thiết bị chạy Android. Đó là lần đầu trong đời thấy 1 chiếc máy bự chảng cỡ lớn của SS là Galaxy Tab (cách đây ngót chục năm), thật sự cũng choáng khi nom dân tình áp máy đó bên tai để nghe gọi! Giờ thì thị trường quá trời các loại tablet nhưng trong tâm trí mình chỉ còn đọng lại duy nhất 1 sản phẩm tablet: iPad 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

IMG_20190623_0746033.jpg
@shinichi_11_11 Thánh khoe của trẻ trâu mà. Sn 81 mà ngu để bị chửi suốt mà mặt dày
kevin2012
TÍCH CỰC
5 năm
@trunghieuonline Trước giờ ông này là vậy
@uniquedzu Lạ hả, thế đọc hết các bài comment đi, và chịu khó vào tt chút sẽ biết tại sao
uniquedzu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vietnamMBC Không có lạ 😆 lên tinhte đọc bài thấy mấy sếp như các bác chửi nhau um sùm. Em thấy thôi bớt chửi đi, ko thích block hẳn họ cũng đc. Chứ thấy tốn thì giờ gây war quá 😃)
Mazda2
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko cần bài viết này thì mọi người ai cũg thấy điều đó
Bài thứ n chung chủ đề, chung nội dung
@nguyenminh56547 Sẽ còn nữa nha
@nguyenminh56547 KLQ hôm qua ông iHiep hỏi google assistant có biết "tinh tế không", google nó trả lời "không biết" 😁
@Duy Luân Chiên gia chịu khó dịch bài ấy, viết làm gì cho nó nhảm!
@Leubaovitien Hihi
SuQN1205
TÍCH CỰC
5 năm
Thích mỗi Ipad mà không có nhu cầu xài nên thôi đành đứng nhìn em ấy từ phía xa xa dù lòng cũng rất thèm muốn 1 em.
Đúng là nói về tablet thì không có cái nào qua được iPad, đến nỗi cầm cái tablet SS thì người ta cũng gọi là iPad.
Khoaitay2122
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Cuộc sống tốt Trẻ con, người già và bọn thiếu muối mới gọi mọi cái tab là ipad.
@Khoaitay2122 Chắc không?
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoaitay2122 Đúng rồi, vậy nó mới sống được, từ "tablet" có mỗi mấy thằng khôn như bạn biết nên tablet android mới bị nhầm là ipad đó 😁
tưởng cái này từ lâu rồi chứ 😁
Nhokloichoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
App cho tablet ko ra hồn thì mua làm gì,chưa kể sao phải mua tab android trong khi ipad quá tốt 😆,ko có tiền mua máy mới thì máy cũ vẫn xài ngon chán nên chã có lí do gì phải mua tab android
donhan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhớ lắm thời xài Tablet Google xài Snap Dragon S4 Pro
chơi cứ ipad mà chiến. còn vừa chơi vừa làm cứ mấy con sur pro or sur book quá phê.
IMG_20190319_190510_1.jpg 00100dPORTRAIT_00100_BURST20190307080023432_COVER.jpg IMG_20190311_170041.jpg
@ngoinhala Máy này là máy gì vậy ạ?
@greensky20 Mi Pad 2 bản Windows nha bạn.
@ngoinhala chuẩn luôn. một khi đã sài mấy con surbook-pro rồi thì chán trả muốn động ipad-hay tap androi,
@khanhnqk là sao chế ơi
IMG_20190307_075804.jpg
Tablet là ipad. Ipad là tablet. Vậy thôi
nha luu
TÍCH CỰC
5 năm
Sam yếu sinh lý
AC 7731
TÍCH CỰC
5 năm
tương lai liệu sẽ khác hoặc đổi mới hơn chăng không ai trong chúng ta biết trước đc điều đó
Giờ Sony làm Z5/Zx/X1 tablet viền mỏng chip 855 với bộ nhớ trong siêu tốc, full kính trước sau sẽ rất có hứng làm 1 e
@demonntl Đồng chí hướng, mình sài từ tablet z, rồi đến z2 tablet, z4 tablet. Con z4 sài đc 3 năm trời chờ Sony ra mẫu mới mà ko có nên đành chuyển qua ipad pro,
Sài ipad gần 2 năm công nhận trải nghiệm ipad tốt hơn thật nhưng nếu Sony ra tablet mới thì vẫn chuyển về android.
Google vs ms chuyên hứa lèo 😆 gần chục năm copy cái ipad làm còn không xong . Cảm giác cứ như làm cho vui với android phóng to còn thích tối ưu thì mặc xác bọn OEM khác nó về tự chỉnh, kết quả rất nhiều năm table android nó đụt k tả đc mà dùng cũng k ra gì
poulevarq
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Pisces.Mist Nhưng muốn xem 1 bộ phim chẳn hạn thì màn hình tầm 8 inch trở lên trên mtb mới đủ xài. Xem trên tv hay laptop quen rồi nên méo thể nào xem dc 1 bộ phim trên cái dt 6 inch dc.
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Pisces.Mist Google với Microsoft (trước thời Satya) toàn làm kiểu nửa vời, cái gì cũng làm nhưng chẳng cái gì nghiêm túc. Nhìn Apple làm sản phẩm kìa, đều có giai đoạn và chiến lược rõ ràng. Apple Watch sau 5 năm chính thức tách ra khỏi iPhone, iPad sau 3 hệ điều hành chính thức nâng cấp thành iPadOS. Cả ngôn ngữ Swift của họ sau 5 năm cũng có framework là SwiftUI riêng,... Các Apple làm sản phẩm đều có giai đoạn rõ ràng nên những nâng cấp của họ đều là những nâng cấp nhỏ nhỏ (mà mấy hãng khác hay chê là đã có 8 đời) nhưng chắc chắn và lâu dài. Google là trùm làm nửa vời, bao nhiêu năm có cái ứng dụng nhắn tin làm cũng không xong trong khi iMess Apple phát triển gần 1 thập kỷ. Apple cũng không cho ai tích hợp sâu như iMess nên tham vọng của Google phần nào cũng chỉ là tham vọng, bao năm vẫn vậy.
@@Jack Thằng apple nó bán máy nên nó cần sự đồng bộ cao nhất để trói mọi người và cũng để cho bọn khác thấy táo là táo chứ k phải hàng chợ. Nhìn android họ làm sản phẩm như kiểu sợ ngta không mua ấy, cái gì cũng vội nhét vào thật nhanh ngay cả kĩ sư chắc họ cũng phải chạy cho kịp nên sản phẩm cũng chả tốt dc, thế nhưng lạ nhất là table với 10 năm phát triển, vẫn chỉ là cái điện thoại cấu hình cao phóng to màn hình và họ còn chả thèm nghĩ là người dùng thấy thế nào luôn :v miễn là ra trước táo vậy là hơn rồi .
@@Jack android mà phát triển thì bị dính luật độc quyền 😁:D:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019