Chênh nhau 8 triệu, đây là những thứ mà bạn sẽ được và mất nếu mua Oppo Reno 10x thay vì Reno bản thường.
Khác biệt lớn nhất của Reno Zoom 10x và Reno thường nằm ngay ở cái tên của nó, chính là hệ thống camera
Reno 10x được trang bị cụm 3 camera, trong đó bao gồm
Được
1/ Camera
Khác biệt lớn nhất của Reno Zoom 10x và Reno thường nằm ngay ở cái tên của nó, chính là hệ thống camera
Reno 10x được trang bị cụm 3 camera, trong đó bao gồm
- Camera chính (26mm) | 48MP | f/1.7 | kích thước cảm biến 1/2.0 inch. Lấy nét theo pha, chống rung quang học | Dual-LED flash, HDR..
- Camera tele 13MP | f/3.0 | tiêu cự 130mm (zoom 5X). Lấy nét theo pha chống rung quang học
- Camera siêu rộng (16mm) 8 MP | f/2.2.
Nhờ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nên quá trình xử lý ảnh cũng diễn ra nhanh chóng hơn.
Cụm từ Zoom 10x của máy nhấn mạnh về khả năng zoom lai 10x, với camera zoom riêng biệt và cho khả năng zoom điện tử lên đến 60x, trong khi đó, zoom quang hỗ trợ lên đến 5x.
Việc sở hữu camera với khả năng zoom phục vụ cho rất nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng, điều mà trước đây bạn không thể làm đối với camera của một chiếc điện thoại.
Việc được trang bị hẳn 1 camera tele về cơ bản là thứ cần thiết, bởi hình chụp các đối tượng ở xa lúc bấy giờ sẽ rõ ràng và sắc nét hơn.
Dù không có phần cứng này nhưng Reno bản thường vẫn cho khả năng zoom 2x, hỗ trợ một số nhu cầu chụp vật ở xa cho người dùng.
Ngoài ra, camera góc siêu rộng tiêu cự 16 mm của Reno 10x cũng giúp bạn chụp được nhiều nội dung hơn, chẳng hạn như những công trình kiến trúc hoặc chụp ảnh nhóm gì đó.
Quảng cáo
Tóm lại thì Reno Zoom 10x dành cho những ai muốn có 1 chiếc điện thoại có thể chụp tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đồng thời tạm thời thay thế vai trò của chiếc máy ảnh cồng kềnh trong những chuyến du lịch.
2/ Màn hình lớn
Reno 10x được trang bị màn hình 6,6 inch, Reno thường 6,4 inch, chênh lệch không bao nhiêu nhưng theo cảm nhận thực tế của mình thì trải nghiệm xem nội dung trên màn hình của Reno 10x sướng hơn.
Cả 2 máy đều có chung độ phân giải màn hình là 2340 x 1080, thiết kế theo kiểu Panoramic theo cách gọi của Oppo và thực tế sử dụng cho thấy màn hình này cho khả năng hiển thị rất tốt, màu sắc lên rõ ràng, sắc nét và không có hiện tượng bị trễ hình.
Quảng cáo
3/ Hiệu năng cao, chơi game mượt
Snapdragon 855 + 8 GB RAM thật sự mang đến cho Reno 10x khả năng xử lý các tác vụ nặng một cách trơn tru và hoàn hảo. Đây cũng là một trong những nâng cấp đáng giá của Reno 10x so với phiên bản thường, vốn sở hữu Snapdragon 710 + RAM 6GB.
Thật sự trong quá trình dùng thực tế, Reno bản thường đáp ứng được phần lớn các tác vụ, kể các việc chơi game với thiết lập đồ họa cao. Tuy vậy, Snapdragon 855 trên Reno 10x vẫn có những lợi thế riêng của nó.
Chơi thử Liên Quân thì khung hình luôn giữ ở mức 60 fps, chơi ở chế độ 20 người đánh với nhau, khi combat đông vẫn không có hiện tượng giật lag. Đây là điều mà bạn không thể thấy ở Reno phiên bản thường
4/ Pin lớn hơn
Kích thước lớn hơn, vì lẽ đó nên cũng có nhiều không gian hơn dành cho pin. Reno 10x Zoom được trang bị pin 4.065 mAh, trong khi Reno thường sở hữu bộ pin dung lượng 3.765 mAh. Thực tế thử nghiệm của mình cho thấy thời gian sử dụng pin của cả 2 thiết bị không chênh lệch quá nhiều, đều có thể hoạt động từ 7 giờ sángđến tầm 8 giờ tốimà vẫn chưa hết pin, thời gian on screen hơn 8 tiếng.
Theo bài test pin của Tinh tế do mình thực hiên thì sau 1 ngày dùng, đến 8h tối Reno còn 2% pin trong khi Reno 10x còn 12% pin
Chênh lệch không quá nhiều nhưng 12% còn lại cũng đủ cho điện thoại sống sót được tới nửa đêm, phục vụ cho nhu cầu liên lạc cơ bản. Trong những tình huống éo le như quên pin dự phòng và buổi tối hôm đó bạn có hẹn bạn bè đi chơi thì rõ ràng pin nhiều hơn vẫn quan trọng hơn.
Mất
1/ Giá tiền
Mất tiền là cái mất mát nhiều nhất nếu bạn chọn mua Reno 10x thay vì phiên bản thường. Tại thị trường Việt Nam, Reno tiêu chuẩn giá 13 triệu và Reno Zoom 10x giá 21 triệu, chênh nhau đến 8 triệu vì 2 máy thuộc 2 phân khúc khác nhau.
2/ Sự gọn nhẹ
Sở hữu kích thước lớn hơn, pin to hơn, chính vì lẽ đó, đánh đổi khi bạn dùng Reno 10x đó chính là sự gọn nhẹ. Reno 10x nặng 215g trong khi bản thường nặng 185g, nghe thì có vẻ không nhiều nhưng thực chất cảm giác cầm Reno 10x trên tay khá nặng. Đối với anh em thì cái nặng này không phải là vấn đề và thậm chí còn thấy thích, nhưng với chị em thì có thể trọng lượng sẽ là yếu tố gây khó chịu trong quá trình sử dụng.
Sau cùng, không phải cứ max option là tốt, cái tốt nhất phải là cái phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất.