Siêu máy tính hiện tại sẽ sớm bị vượt mặt bởi một ứng cử viên mới nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Các nhà khoa học hiện tại đã hoàn thiện được bản vẽ kĩ thuật cho chiếc siêu máy tính thứ nhất trong một cặp hai siêu máy tính được gọi là Bộ Xử lý Dữ liệu Khoa học (Science Data Processor - SPD). Hai chiếc máy tính này sẽ tạo thành 1 cặp dùng để quản lý một lượng lớn dữ liệu mênh mông được thu thập bởi Square Kilometer Array (SKA), một mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến ở Perth, Australia và Cape Town, Nam Phi.
Một nhóm các nhà nghiên cứu đế từ 11 nước đã hợp tác cùng nhau trong năm năm để sản xuất và thiết kế ra phần cứng cũng như phần mềm và thuật toán để dùng cho siêu máy tính này. Khi được hoàn thiện, một chiếc máy sẽ được đặt tại Perth và một máy sẽ đặt tại Cape Town, chúng sẽ phải xử lý một lượng dữ liệu 600 Petabyte mỗi năm (1 Petabyte tương đương 1 triệu GB).
Chiếc máy tính này sẽ nhanh tới cỡ nào. Muốn đo tốc độ xử lý, chúng ta sẽ dùng đơn vị Floating-point operation per second, gọi tắt là flops. Một chiếc siêu máy tính thường lên tới vài Petaflops, tương đương khoảng 1 triệu mũ 4 phép tính mỗi giây. Để dễ hình dung hơn, tốc độ trung bình của một máy tính cá nhân chỉ đo bằng vài Gigaflops là đủ, nghĩa là khoảng 1 tỉ phép tính mỗi giây.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng SDP sẽ hoạt động được 250 Petaflops, nghĩa là khoảng 250x (1 triệu)^4 phép tính tức thì. Đồng nghĩa với SDP sẽ nhanh hơn 25% so với siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện tại của IBM, máy tính Summit. Chiếc SPD có phân tích dữ liệu từ các kính viễn vọng gần như là theo thời gian thực, điều này rất có lợi cho việc lọc nhiễu và phân tích thông tin.
Một nhóm các nhà nghiên cứu đế từ 11 nước đã hợp tác cùng nhau trong năm năm để sản xuất và thiết kế ra phần cứng cũng như phần mềm và thuật toán để dùng cho siêu máy tính này. Khi được hoàn thiện, một chiếc máy sẽ được đặt tại Perth và một máy sẽ đặt tại Cape Town, chúng sẽ phải xử lý một lượng dữ liệu 600 Petabyte mỗi năm (1 Petabyte tương đương 1 triệu GB).
Chiếc máy tính này sẽ nhanh tới cỡ nào. Muốn đo tốc độ xử lý, chúng ta sẽ dùng đơn vị Floating-point operation per second, gọi tắt là flops. Một chiếc siêu máy tính thường lên tới vài Petaflops, tương đương khoảng 1 triệu mũ 4 phép tính mỗi giây. Để dễ hình dung hơn, tốc độ trung bình của một máy tính cá nhân chỉ đo bằng vài Gigaflops là đủ, nghĩa là khoảng 1 tỉ phép tính mỗi giây.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng SDP sẽ hoạt động được 250 Petaflops, nghĩa là khoảng 250x (1 triệu)^4 phép tính tức thì. Đồng nghĩa với SDP sẽ nhanh hơn 25% so với siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện tại của IBM, máy tính Summit. Chiếc SPD có phân tích dữ liệu từ các kính viễn vọng gần như là theo thời gian thực, điều này rất có lợi cho việc lọc nhiễu và phân tích thông tin.
Theo Livescience