Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vì sao phải mua Galaxy S10 giá chục triệu trong khi Redmi Note 7 giá 4 triệu cũng làm được nhiêu đó?

Duy Luân
21/5/2019 22:6Phản hồi: 323
323 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tiền nào của ấy, nếu nhu cầu cơ bản thì mua 2 con đó đều như nhau đúng rồi, khác biệt không đáng kể nhưng giá thì khác xa lắm đó. Cái nào cũng xài 2-3 năm chán phèo, mua con rẻ thì để số tiền còn lại đổi thêm 2-3 con nữa khi chán con cũ, tính ra lời lắm.
Tùy vào nhu cầu và khả năng của mọi người.
hoangdaica9x
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài viết ko ăn tiền quảng cáo nhưng cho cái ảnh ko liên quan. Ko ăn tiền qc nhưng đố dám chê j hàng vinsmarrt. Thách kẹo luôn
leanduy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tiền nào của nấy thôi. Có tiền xài máy xịn thì thấy khác liền hà 😁
indiman
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giá tiền gấp đôi nhưng chất lượng chỉ gấp rưỡi chẳng hạn. Bất hợp lý là vậy, nhưng ai có tiền thì mua, k có thì thôi, đừng có dạy nhà giàu cách tiêu tiền =))
Câu hỏi này Seeder hỏi nhiêù rồi: Sao phải mua iPhone khi Samsung cũng làm được mọi thứ, ứ ứ...
ayotran
ĐẠI BÀNG
5 năm
SS chụp hình đẹp hơn.
Màn mình sắc nét hơn.
Ý kiến riêng của mình.
ruoicoixuong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hơn nhau ở chất lượng linh kiện bên trong, nhất là bộ nhớ máy, mình xài thời gian chậm đi thấy rõ. Camera và phần mềm tích hợp xử lý ảnh, đâu phải nhiều chấm là đẹp.
anhhoang02
TÍCH CỰC
5 năm
Nokia 3.2 cũng làm được. Đôi khi pin còn lâu hơn
Fox-Night
ĐẠI BÀNG
5 năm
So sánh ngu vl. Thằng đéo có tiền so với thằng lắm tiền.
Món đồ nào chả dùng như nhau, khác cái thằng đắt thể hiện lắm tiền, thằng rẻ cho đứa ko có tiền. Thế thôi.
Nó mắc là có lý do của nó , nói vs mấy người đó ngu v lờ . Sao mấy người đó bổ não ra xem coi tại sao nó giá cao !
catbui01
TÍCH CỰC
5 năm
Mua điện thoại Samsung mắc tiền chỉ làm giàu tụi Hàn xẻng để nó có cơ hội khinh thường người Việt hơn.
sony_x8
ĐẠI BÀNG
5 năm
@catbui01 Mua dt SS là đang phần cho nền kinh tế VN phát triển nha bạn. DT SS tại Mỹ hay Canada đang dùng là made in VN đó nha.
youmylove_93
ĐẠI BÀNG
5 năm
=)) vì dùng nó sướng hơn nhiều.
Nói chung là thích cái điện thoại nào thì dùng cái điện thoại đó thôi. Tranh cãi nhau làm gì. Người ta dùng máy 4 triệu nhưng nhu cầu người ta chỉ đến đó,có cầm cái máy 20-30 triệu đối với họ cũng như nhau cả thôi. Vì căn bản nó có khác nhau thì họ cũng chẳng quan tâm. Họ dành sự quan tâm của họ cho việc khác. Tôi có rất nhiều người bạn cùng tuổi chả quan tâm đến điện thoại, thu nhập cao nhưng dùng điện thoại cùi bắp. Hỏi sao thì bảo không rành hay không quan tâm, nghe gọi là chủ yếu
Liệu cơm gắp mắm thôi. Vì tiền nào của đó không sai bao giờ!
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
Bổ sung thêm lý do:
- Giá trị thương hiệu: cầm cái điện thoại S10 ra đường người ta sẽ "Ồ à lên thằng này sang xài điện thoại xịn". Còn cầm Xiaomi ra đường có người thì không biết nó là điện thoại gì, có người bảo "À điện thoại giá rẻ". Nhiều người nghe điện thoại TQ là chạy rồi
- Hệ sinh thái: mua Samsung thì có những app kèm theo chỉ Samsung mới có, Xiaomi cũng vậy. Mình thấy gần đây app với MIUI làm hơi dở. Các điện thoại khác không có Samsung Pay để xài, ví dụ vậy
kutechip
ĐẠI BÀNG
5 năm
vì nó là Fan của Remi. hoặc là méo có tiền mà còn sĩ

:eek::eek::eek::eek::eek::eek:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019