Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


WSJ: Tim Cook không mặn mà với thiết kế, Jony Ive bất hòa với nhiều lãnh đạo cao cấp trước khi ra đi

Didu
1/7/2019 10:49Phản hồi: 277
WSJ: Tim Cook không mặn mà với thiết kế, Jony Ive bất hòa với nhiều lãnh đạo cao cấp trước khi ra đi
Những thông tin mới nhất từ WSJ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa những nhân vật cao cấp bên trong Apple cũng như xung đột giữa Jony Ive và các giám đốc điều hành khác. Thông tin này cũng trùng khớp với những gì mà Bloomberg từng nói vài ngày trước. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc Tim Cook không mặn mà với công việc thiết kế, quá trình phát triển sản phẩm, khác hoàn toàn với Steve Jobs trước đây.

Steve Jobs và Jony Ive là một cặp rất ăn ý khi làm việc, một phần vì cả hai đều đề cao thiết kế. Steve Jobs từng nói thế này: "thiết kế không chỉ là trông nó như nào, cảm giác ra sao. Thiết kế còn là cách nó hoạt động". Tuy nhiên với Tim Cook, WSJ dẫn lời nhiều nguồn tin cho rằng Jony Ive đã cảm thấy thất vọng về việc Tim Cook không mặn mà với quá trình thiết kế. Có thông tin cho rằng nhiều khi Tim Cook lần đầu tiên thấy sản phẩm mới là tại các sự kiện ra mắt sản phẩm.

1153508104.jpg.0.jpg
Không chỉ đam mê thiết kế, Jony Ive còn muốn sản phẩm như là một phụ kiện thời trang, điển hình là Apple Watch. Tờ báo nói rằng Jony Ive đã thuyết phục Apple làm Watch mặc cho sự không đồng tình của nhiều lãnh đạo cấp cao khác, Ive cũng tham gia rất sát sao quá trình phát triển và họp với team thiết kế hầu như mỗi ngày. Với Watch, ông không chỉ coi nó như một thiết bị công nghệ kết nối với iPhone, ông coi nó là món đồ thời trang, có lẽ đó cũng là lý do vì sao Apple từng làm Watch Edition với giá 17.000 USD.

Tuy nhiên, sau khi Apple Watch ra mắt, Jony Ive đã bắt đầu rời xa, đôi khi không tham dự các buổi họp. Việc ông được thăng chức giám đốc thiết kế năm 2015 giúp giảm tải công việc quản lý hàng ngày nhưng đội ngũ giao diện con người (HI) và thiết kế công nghiệp vẫn muốn tham khảo ý kiến và quyết định từ Jony Ive bởi hai lãnh đạo mới không đủ quyết đoán.

3920677_apple_watch_series_2_ceramic_Tinhte_13.jpg
Thời gian này bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề và cho thấy Jony Ive có vẻ đã không mặn mà với công việc nữa. Tháng 1 năm 2017, khi quá trình phát triển iPhone X đang được đẩy nhanh, một chiếc hộp khóa bảo mật được đội an ninh hộ tống tới Apple Park (trong đó là nguyên mẫu iPhone X). Đội ngũ thiết kế đã trình bày nhiều tính năng mới để chờ sự chấp thuận từ Jony Ive, bao gồm cả cách chuyển từ màn hình khóa vào màn hình chính. Tuy nhiên, team này cảm thấy thất vọng vì Jony Ive không đưa ra hướng dẫn hay lời khuyên nào cho họ.

Năm 2017 cũng đánh dấu quá trình tái cơ cấu dàn lãnh đạo cấp cao khi Jony Ive được đề nghị quay lại đảm nhận việc quản lý công việc hàng ngày. Tuy nhiên, WSJ cho rằng ông vẫn tiếp tục vắng mặt và mất liên lạc vì nhiều chuyến bay về Anh (quê của Ive) để thăm bố đang bị bệnh.

Ngoài ra, một vài điểm nổi bật tóm tắt lại từ bài báo của WSJ như sau:
  • Không chỉ không mặn mà với thiết kế, Jony Ive còn thất vọng vì dàn lãnh đạo mới của Apple không có nhiều trải nghiệm, hoặc không liên quan tới mô hình kinh doanh của công ty.
  • Apple sẽ trả cho công ty mà Ive mới thành lập có tên LoveForm hàng triệu USD mỗi năm để tiếp tục làm việc với Apple.
  • Đội ngũ thiết kế vẫn tiếp tục phát triển kính AR.
277 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Căng.
TRK
TÍCH CỰC
5 năm
@cuhiep Có gì mà căng? S.J mất Apple vẫn phát triển, nói chi anh này?
firestork
TÍCH CỰC
5 năm
@cuhiep Cac lon
ChipHero
TÍCH CỰC
5 năm
@n.a.v.i.p Vậy cuối cùng là hay hay dở?
@ChipHero Tính năng thì hay nhưng không bền
Nếu không quan tâm đến thiết kế rồi thì chờ ngày tạch thôi 😔
Shine.shin
TÍCH CỰC
5 năm
@Stanley Dan Do Chắc k đọc bài 😃 mấy mẫu gần đây có phải ổng thiết kế méo đâu
vn_soft
CAO CẤP
5 năm
@duylinh201292 Chờ rất lâu đấy bạn ạ
@Hoang_HaoMinh Asanzo là hàng tàu thì ai ko biết bác, chuyện đó đã từ lâu rồi, từ ngày ông Tam mua linh kiện ở chợ Nhật Tảo về ráp rồi chở từng chiếc tivi đi bán. Ở VN mình có nhà máy nào sản xuất được chip, màn hình, hay linh kiện bán dẫn ... đâu. Trước giờ ổng cũng công khai là ổng lắp ráp linh kiện Tàu để tạo thành sản phẩm mà, chỉ 1 vài thứ vỏ nhựa thì VN chế tạo được. Bphone, mobistar ... các hãng dt vn cũng thế cả, ngay cả xe điện, oto của tg Vin chắc cũng ... thôi. 😁 Báo viết là chỉ ko ngờ ông Tam ổng nhập nguyên con về đổi tem Tàu thành tem Việt, chứ linh kiện tàu thôi như trước giờ thì ai nói gì. Chắc làm nổi mấy vụ tài trợ đá banh quá nên có pác nào chướng tai gai mắt pác cho 1 chưởng :D . Kinh nghiệm ở mấy nước như VN, TQ thì giàu có cũng nên ngậm mồm, im lặng mà giàu, đừng phô trương cho thiên hạ biết thì mới hy vọng yên ổn được
CEO mà chỉ nhìn thấy sản phẩm mới cùng thời điểm với người dùng mà công ty vẫn tồn tại được à
@khanhnd0709h Cái này có đó bạn, có thể ở Apple không có vì nó có ít sản phẩm mới chứ với những công ty số lượng sản phẩm mới nhiều thì việc CEO chưa biết mặt đến ngày ra mắt là bình thường
@hung_hy88 Bình thường vl luôn í 😁 Partner bên tôi trưa đi present thì sáng mới đọc slide lần đầu và biết là tí nữa mình sẽ nói về services gì và offer gì, chuyện thường ngày :D
firestork
TÍCH CỰC
5 năm
@khanhnd0709h Lều báo nước ngoài nó chém gió vậy cho giật gân thui
Kệ.
@akemitran99 Many holes sao lài dùng "is" nhỉ? :D, chắc ng việt chế rồi!
sonnb
TÍCH CỰC
5 năm
@yushikara Is là cho vế "Use many holes" chứ không phải là cho từ holes.
@yushikara Ngữ pháp lạ quá :D
@sonnb Đó là YOU SEE chứ có phải USE đâu =)). Nếu là USE thì vẫn sai vì phải là USING
Dẹp tiệm đi. Tui chỉ mong tất cả hãng ĐT trên thế giới dẹp tiệm để Xiaomi là đt chung toàn thế giới
@anhlucky2 Bạn thật là dũng cảm 😁
@anhlucky2 Bác lại lấy tiền mặt đi mua cần tàu về hút rồi
Ryan Vu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Orbit85_1 Mà cần tây e thấy Đà lạt trồng đầy mà vào siêu thị mà mua, nói lại thấy thèm thịt bò. VN ta trồng đc sao phải nhập cần Tàu. Chắc e í sài đồ tàu quen rồi. Nay gió bão nên e rảnh nói nhảm đấy. Heee!
dovtkh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhlucky2 Lúc hút bài thì đừng viết cần chứ...
hsthpt
TÍCH CỰC
5 năm
Ủa không quan tâm thiết kế tạo ra sản phẩm xấu xí giá cao ai sẽ mua? Không lẽ tập đoàn ngàn tỷ mà suy nghĩ thiển cận con buôn thế. Muốn hút máu thì mình phải đề cao thiết kế chứ :|
@hsthpt Tim Cook vốn ko có kiến thức về design nên ổng giao việc đó lại cho người khác là bth mà
[Zeus]
CAO CẤP
5 năm
@hsthpt Thì bởi nghìn tỷ mới không quan tâm tới, được cả thế giới quan tâm xăm soi tới thì làm cái khỉ gì cũng hot, minh chứng là cái tai thỏ thành trào lưu trong khi phần còn lại không ai quan tâm. 😁
Kiểu như người nổi tiếng post 1 stt so deep này nọ được 1-2k like do có nhiều subs nhưng người thường cũng nội dung đó được 1-2 like. 😆
Shine.shin
TÍCH CỰC
5 năm
@hsthpt Nó có ios thần thánh rồi thì cần gì. Quan trọng điểm nhấn tính năng độc lạ qua từng thời để dụ ng dùng nâng cấp máy hoặc để quảng bá thôi
@[Zeus] Thực sự sống nhờ IOS thôi, chứ với thiết kế iphone mấy năm trở lại đây xấu đau đớn.
@[Zeus] Nản cái tai thỏ
Choáng với anh Cook, chỉ nhìn thấy sp mới trc lễ ra mắt, hy vọng là Apple ko bị như những năm đầu 90. Nhưng vẫn thấy khó tin với thông tin là một CEO như Tim lại chỉ nhì thấy sp mới trc lễ ra mắt, nghe nó cứ sai sai sao ý.
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@trung76 thì báo nó viết vậy thì mình cũng đọc vậy, còn có thiệt hay không chắc là chuyện khác 😁
Shine.shin
TÍCH CỰC
5 năm
@trung76 Mấy cái phụ kiện tai nghe bàn phím chuột ver2 thì có gì khác ngoài tính năng đâu đọc văn bản là đủ trình bày
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
@trung76 Đọc qua màn hình thuyết trình: thật tuyệt vời, thật ko thể tin nổi.
@trung76 "Có thông tin cho rằng nhiều khi Tim Cook lần đầu tiên thấy sản phẩm mới là tại các sự kiện ra mắt sản phẩm" có thông tin.... lá cải. báo lều
son10293
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cook chỉ cần làm sao ra nhiều tiền đã thôi!!
@son10293 Chuẩn với vị trí rồi còn gì, chắc ông Ive tự ái thôi.
TheMercator
ĐẠI BÀNG
5 năm
@son10293 Thím Cook là một thiên tài về vận hành nhưng lại chẳng có tý đam mê nào về sản phẩm. Từ hồi thím lên Táo mất hẳn những buổi ra mắt sp đầy đam mê ma thuật và những quảng cáo huyền thoại như thời Jobs. Táo giờ như con bò để thím vắt sữa thôi.
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
@son10293 Cook la nguoi kinh doanh, chi quan tam toi loi nhuan( hut mau) , ko giong CEO St Job
@son10293 Ra chiêu dung lượng bộ nhớ 16gb-64gb là đã kiếm lợi nhuận hàng tỉ đô rồi, quan tâm thiết kế làm gì.
leeyang
CAO CẤP
5 năm
Điều này đã có từ trước rồi, khi SJ mất thì sau đó 1 năm John Ive được thuyên chuyển sang bộ phận khác với lí do phát triển thị trường khác và dời văn phòng thiết kế, sau đó thì đội ngũ thiết kế chủ đạo bị tách ra dần thành nhiều bộ phận nhỏ và cứ nghĩ đến một nhóm sinh hoạt với nhau như guru rồi bị tách ra thành nhạt nhẽo. Trước khi John Ive ra đi chính thức thì những người làm việc cùng trc đó đã ra đi trước rồi. Cook có thể là bậc thầy về kiếm tiền và marketing nhưng về thiết kế spham thì biết mie j
inlexus
ĐẠI BÀNG
5 năm
Các bác cứ lo bò trắng răng, rồi nó lại tiếp tục ra sản phẩm và các bác lại mua thôi.
Cái gì cũng có thời kỳ của nó Johny Ive hết thời rồi, để người khác tài năng lên thay cũng là hợp lý.
@inlexus Vì cách quản lý như Cook mà dạo này IOS, MacOS, MacBook Pro, MacBook Air, ... liên tục gặp phải lỗi sao? Người ta vẫn mua vì có hệ sinh thái hoặc công việc, nhưng cứ cái đà này thì liệu ai đủ kiên nhẫn bám theo hệ sinh thái đầy lỗi nữa. Ive tài năng như vậy thì thiếu gì chỗ làm mà dỗi với ko.
@Hieu Tran DakLak Đồ càng ngày càng dỏm, mà giá thì trên trời và khó sửa nữa!
Kệ cho nó down xuống bớt để nó bán rẻ hơn!
anhvu161
ĐẠI BÀNG
5 năm
Với chính sách của Apple hiện giờ. Mình thấy quá chú trọng vào lợi nhuận, tìm mọi cách để vắt kiệt người dùng. Biết vậy nhưng đã xài hệ sinh thái của apple thì như bị mắc kẹt, khó thoát ra đc
@anhvu161 Đi ra ngoài và tiếp cận cái mới mẻ đi, phụ thuộc quá không tốt đâu. Sống là phải biết thích nghi chứ bạn.
@Kiến sợ quá So sánh tào lao quá bạn
@anhvu161 Tôi chủ yếu vẫn dùng iPad để làm việc thôi, vì nó có cái bút tốt quá, trong khi dùng thử Surface (tablet Android càng nản) thì thấy không hài lòng được như vậy. Ngoài ra dùng con iPhone chỉ bởi vì mỗi nó kết nối được với Apple Watch. Còn lại tôi hầu như chỉ cầm điện thoại Android đấy bác (cụ thể là Key2).
(Ở nhà và công ty tôi vẫn xài Mac nhé).
Cái hệ sinh thái của Apple thực ra nó rất tiện, nhưng chính cái tiện đó làm mình lười và có vẻ ỷ lại, thiếu cẩn thận. Ví dụ, ngày trước tôi rất lười, về nhà ném điện thoại một góc, có cuộc gọi hay tin nhắn thì trả lời qua Mac hay Apple Watch. Nhưng đã có tình huống có vài chuyện không trao đổi trước mặt người khác được (chuyện công việc, ko tiện), thế là lại phải bảo người bên kia là ngắt cuộc gọi rồi gọi lại sau, khiến cho họ cảm thấy không hài lòng vì cuộc gọi bị cắt bất chợt. Tiện quá cũng có cái bất lợi.
Đôi khi muốn thoát khỏi cái hệ sinh thái đó nhưng hầu hết mọi người lại ngại.
Tâm lý lười và e ngại thì thật không tốt tí nào cả.
anhvu161
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dinhtuandung Xin lỗi bạn mình dân thiết kế nên xài đồ apple nhưng xài phụ samsung note 9, máy window MSI, vẫn xài đồ xiaomi. Chắc mình tiếp cận cũng nhiều cái mới mẻ đó bạn ^^
Bạn xài cùng lúc iphone, ipad, apple watch, airpods. Thì máy chính luôn phải là iphone. Thế thích nghi kiểu nào đây bạn
BaliSummer
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất hâm mộ những thiết kế của John Ive, nếu ông ấy rời Apple rồi ko biết những sản phẩm sau này của Apple có còn tạo ra sự khác biệt với những hãng khác nữa ko
@ALO_BOY2005 Không hiểu thì mới cần bác khai sáng. Hay nó cũng chỉ là "cảm nhận trong tâm hồn" của riêng bác. Tới những thứ nghệ thuật bay bổng như âm nhạc, phim ảnh hay hội họa nó cũng có những thứ quy chuẩn nhất định kia mà, nữa là thiết kế kiểu dáng công nghiệp, nó đều thể hiện trên những con số về kích thước cả thôi. Nếu bác hiểu về thiết kế công nghiệp và nghệ thuật thì bác cho tôi hiểu hơn một chút.

Còn tôi thì nghĩ là đành rằng đồng ý là thiết kế kiểu dáng công nghệp nếu không có sự tinh tế và thẩm mỹ thì không thể coi là đẹp, nhưng tôi không nghĩ nó tương tự một cái gì đó như là một môn nghệ thuật được.
@hakuruno qua các bài viết, mình thấy nét riêng của bác này là tối thiểu góc nhọn đa số các cạnh đều bo tròn, đường nét hiện đại đơn giản gọn gàng, màu sắc chủ đạo thường là trắng xám. Nhìn tổng thể của thiết kế rất tinh tế, ko có chi tiết thừa.... dù là sãn phẩm của ổng đã thiết kế lâu r vẫn thấy đẹp.
Thường kiểu dáng đẹp tinh tế gọn sẽ sống lâu với thời gian. Bạn có thể tham khảo 1 số thiết kế sản phẩm rườm rà khác để thấy nét riêng của bác này.
Nhìn tất cả sản phẩm của ổng đều thấy chung một đường nét.
Mình thiết kế nhà, cũng trên nền vật liệu bê tông cốt thép, nhưng mỗi KTS lại có cách riêng để thể hiện.
@vicktorbui Đã bảo nó không phải phiêu như nghệ thuật rồi mà 2 bác này cố gân lên cãi... 😁. Bây giờ Nói vậy cho 2 bạn dễ hiểu : bạn nhìn nhà của thằng KTS thiết kế, và nhà của thằng Kỹ sư thiết kế thì biết liền , cũng trên nền bê tông cốt thép đó.
trường hợp của ông Iv này cũng thế
@ALO_BOY2005 tối thiểu góc nhọn đa số các cạnh đều bo tròn, đường nét hiện đại đơn giản gọn gàng, màu sắc chủ đạo thường là trắng xám. Nhìn tổng thể của thiết kế rất tinh tế, ko có chi tiết thừa.
Bạn ơi, mấy cái bạn nói nó giống như quy chuẩn chung trong thiết kế rồi chứ ko phải phong cách riêng nữa. Khi nào bạn đưa iPhone vô chung mâm với các smartphone khác mà người tiêu dùng nhận ra ngay “A cái này là của JI thiết kế nè” thì mới gọi là thể hiện đc phong cách của người thiết kế. Còn chỉ dừng lại ở “Cái này là iPhone” thì cái riêng ở đây là phong cách thiết kế của Apple. Và như mình nói, cái này là thành quả của cả một đội ngũ, một cty, chứ ko phải của riêng JI.
duongngocy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thời của Job đã qua lâu rồi, người ta gầy dựng lại apple bằng nềm đam mê và thiết kế đột phá vậy mà các lãnh đạo mới lại ko quan tâm đến thiết kế. Bó tay, tưởng ở việt nam mới có loại lãnh đạo đó chứ
@duongngocy Intel cung có may thể loại này. Lãnh đạo toàn tụi nói mồm và phe đản không biết gì về chip. Amd lên đi cho tụi ceo intel nghỉ việc dần đi
@duongngocy Ở đâu cũng thế thôi. Các tập đoàn lớn lúc nào cũng theo một chu kỳ như vậy, khi đang thăng hoa thì người ta chỉ quan tâm tới yếu tố tài chính, lúc đó những người CEO có gốc kinh tế kinh doanh sẽ lên. Khi nào công ty đang ở bên này hay bên kia sườn dốc thì lúc đó mới lại cần tới những CTO đứng lên để lèo lái công ty thôi.
Bạn nhìn sang các công ty hay tập đoàn lớn đều thấy thôi (không tính các tổ chức tài chính)
Hôm bữa thím nào la bước đi này của Apple đầy chiến lược này nọ đâu rồi. :rolleyes:
leeyang
CAO CẤP
5 năm
Nhớ đến lúc John Schulley loại bỏ ST jobs ra khỏi ban lãnh đạo và đuổi ông ra khỏi Apple ko? Bây giờ Cook làm điều tương tự vậy với John Ive, sau khi ST ra đi thì Apple gặp khủng hoảng về spham mang tính đột phá và tiến tới bờ vực phá sản thì Schulley mới chùn bước và mời SJ quay trở lại. Apple sẽ sớm như vậy thôi
arbre
TÍCH CỰC
5 năm
@leeyang đã từng đọc qua bài viết đó và nghe bạn nói cũng thấy ghê ghê, mà mình nghĩ thiết kế của điện thoại thông minh cũng sắp đạt tới giới hạn rồi (gần như toàn màn hình) với lại ông jony ive muốn xem apple watch như món đồ trang sức mà pin yếu xìu với bán giá $17,000 thì căng quá vậy chắc ông jony ive cũng nên đi, chừng nào có cái gì đột phá hơn thì quay lại chứ giờ ở lại làm cái gì đâu 😁
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@arbre Umh
mrdrg10
TÍCH CỰC
5 năm
@leeyang Klq nhưng mình sợ mấy tay đọc được cuốn sách xong phán trên giời dưới biển, gạt bỏ quan điểm người khác ntn lắm 😆
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@mrdrg10 Umh
Đế chế Apple sắp sụp đỗ.
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@longbc Nhìn apple watch như đồng hồ con nít vậy. Sao đám ngồi uống cafe kia tung hô nó quá trời vậy?
mr.coccu
TÍCH CỰC
5 năm
Cook thích tiền. Còn Ive thích hoàn hảo
@mr.coccu Team Cock thích iphone mới phải có màu Hồng bóng lưỡng nhưng Ive ko đồng ý thế là civil war nhá 😁
34pd7a.jpg
anhlt
CAO CẤP
5 năm
Thiết kế thì lặp đi lặp lại mà đắt vl ra nghỉ là đúng
@anhlt Dám chắc do thiết kế mới của ổng ko dc đưa vào sx.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019