Máy Walkman đã ra mắt được 40 năm và 13 món đồ công nghệ có thể anh em chưa biết đã hơn 20 tuổi

2/7/2019 2:41Phản hồi: 92
Máy Walkman đã ra mắt được 40 năm và 13 món đồ công nghệ có thể anh em chưa biết đã hơn 20 tuổi
Máy nghe nhạc Sony Walkman vừa tròn 40 tuổi vào hôm 1 tháng 7 vừa rồi. Có thể nói chiếc máy này cùng với thiết kế iPod của Jony Ive sau này đã đem lại một giai đoạn cách mạng hoá và thay đổi cái cách mà chúng ta nghe nhạc trong gần nửa thế kỷ qua.

Chiếc máy Walkman đầu tiên được truyền cảm hứng từ một đồng sáng lập Sony, ông Masaru Ibuka, người luôn muốn có một thiết bị xách tay nhỏ gọn có thể đáp ứng nhu cầu nghe nhạc trên một chuyến bay dài nhàm chán. Vào tháng 7 năm 1979 tại Nhật, Sony ra mắt thiết bị tên TPS-L2 Walkman. Vào ngày Giáng Sinh cùng năm, chiếc máy được hướng tới thị trường Mỹ. Rất nhanh ngay vào mùa hè năm sau, tờ New York Times đã gọi đây là một biểu tượng mới vì sức lan toả của nó. Anh em có thể đọc lại bài cũ của NYT tại đây.

sony-walkman-web.jpg

Có thể bạn sẽ ngỡ ngàng bởi chiếc Walkman đã 40 năm tuổi đời, nhưng 12 món đồ dưới đây cũng đều có hơn 20 năm ra mắt mà có thể anh em sẽ không nghĩ tới mặc dù nó đã hoặc đang xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Mời anh em chia sẻ thêm về những món đồ đã để lại nhiều kỉ niệm với mình nhé.

Tamagotchi - Máy nuôi thú

Đây chắc hẳn là món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều anh em Tinh tế. Chiếc máy nuôi thú ảo này được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 11 năm 1996 tại Nhật, chiếc máy nhanh chóng mang sức lan toả của nó đến trẻ con khắp thế giới. Theo số liệu trên Wiki, tính đến năm 2010 đã có hơn 76 triệu chiếc máy trò chơi này được bán ra trên toàn thế giới. Gần nhất là 2017 thì con số đã lên tới 82 triệu máy.


tamagotchi.jpg

Máy chơi game Nintendo Game Boy

Chiếc máy Game Boy nguyên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 1989 và tính đến hiện tại nó đã được 30 tuổi. Chiếc máy có màn hình màu đầu tiên cũng được ra mắt vào năm 1998, tức là cũng được hơn 20 năm. Hàng tá phiên bản nâng cấp được ra mắt sau đó và cho tới nay, chúng ta đã có nhiều hệ thống chơi game tiên tiến và hiện đại hơn nhưng chắc chắn Game Boy của Nintendo vẫn sẽ xứng danh huyền tại của tuổi thơ.


Chó robot Aibo của Sony

Vào 20 năm trước, Sony đã cho ra đời chú chó robot đầu tiên có tên là Aibo với tên mã ERS-110. Sau khi tạm dừng sản phẩm vào năm 2005-2006, năm 2018 vừa rồi, Sony đã cải tiến chú chó Aibo thế hệ mới với tên mã ERS-1000. Aibo mới được tích hợp hàng loạt những công nghệ mới hiện tại như trí tuệ nhân tạo, deep learning và cả Cloud Data cho phép nó có thể chia sẻ thông tin dữ liệu với những "đồng loại" khác. Aibo ERS-1000 có giá bán khoảng 1700 đô la Mỹ và sẽ thích hợp cho những ai thích nuôi chó nhưng sợ dơ 😁

aibo.jpg

Canon Powershot

PowerShot là dòng máy ảnh đem lại danh tiếng cho Canon và đây cũng được xem là dòng máy ảnh bán chạy nhất thế giới. Chiếc máy ảnh PowerShot đầu tiên là model 600, được Canon ra mắt vào năm 1996.

canon.jpg

TiVo

TiVo là một thiết bị DVR - Digital video recorder được ra mắt vào năm 1999. Nếu anh em nào chưa biết thì DVR sẽ cho phép chúng ta ghi hình các chương trình phát sóng trên tivi và phát lại để xem một chương trình nào đó ưa thích. Trong giai đoạn mà Tivi chỉ đơn thuần là màn hình để phát sóng từ các kênh truyền hình thì đây là một thiết bị tuyệt vời để giúp chúng ta có thể tận dụng và trải nghiệm Tivi sướng hơn. Tuy nhiên hiện nay, các tivi và các tivi box đều đã rất tiện lợi, nguồn xem đa phương tiện thì dồi dào, các máy DVR đã không còn phổ biến như trước nữa.

Quảng cáo


tivo.jpg

USB

USB có một lịch sử lâu dài và cho tới hiện tại nó vẫn cực kì phổ biến. Bằng sáng chế đầu tiên cho thiết bị ổ nhớ flash USB - Universal Serial Bus đến từ M-Systems vào năm 1999 và chiếc USB đầu tiên được bán ra là ThumbDrive bởi Trek 2000 International vào năm 2000. Hiện tại thị trường USB vẫn cực kì đa dạng và vẫn đang phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dùng, đó là một thiết bị mà có thể nói không ai trong chúng ta chưa từng sở hữu.

usb.jpg

Smartphone

Chiếc điện thoại được xem là thông minh đầu tiên của loài người là chiếc IBM Simon Personal Communicator, được giới thiệu vào năm 1994. Chiếc điện thoại này có một màn hình cảm ứng và các ứng dụng hỗ trợ như máy tính, lịch, mail, danh bạ địa chỉ, ghi chú,... nói cách khác đây được xem là một thiết bị PDA được tích hợp tính năng nghe gọi điện thoại. Một điều khá chuối là pin của chiếc điện thoại này chỉ trụ được khoảng... 1 giờ đồng hồ, sử dụng viên pin 7.5V công nghệ cũ Nickel-Cadmium. Và nếu nói đến điện thoại thông minh trên 20 tuổi mà không nhắc đến cái tên dưới đây thì thật thiếu xót.

simonibm.jpg

BlackBerry

BlackBerry hiện tại có tiền thân là Research In Motion - RIM đã giới thiệu thiết bị BlackBerry đầu tiên là chiếc BB 850 vào năm 1999. Để kể về thời huy hoàng của BlackBerry thì chắc sẽ tốn nhiều giấy mực và chắc chắn sẽ vượt qua khuôn khổ bài viết này. Nhưng chắc chắn một điều anh em Tinh tế sẽ cực kì đầy cảm xúc khi đọc đến cái tên này. Mình là người còn rất trẻ nhưng cũng có một khoảng thời gian dài kỉ niệm gắn bó với BlackBerry. Mới đây BBM, dịch vụ nhắn tin của hãng đã đóng cửa vào tháng 5 năm 2019 vừa rồi 😔

Quảng cáo


BB.jpg

Băng cassette

Băng cassette có lẽ là thứ xuất hiện lâu nhất trong danh sách, hơn 50 năm kể từ năm 1963. Băng cassette được phát triển bởi Philips tại Bỉ và chúng ta cũng đã chứng kiến giai đoạn người người mua băng, nhà nhà mua băng để nghe hoặc ghi âm. Các máy cassette gần như là vật bất ly thân của nhiều người và hiện tại mình cũng còn thấy những người lớn tuổi vẫn giữ một chiếc cassette hư để làm kỉ niệm.

cassette.jpg

Đầu băng VHS

Để so với độ "già" của Walkman thì có thể tới máy VHS, hay ở Việt Nam còn gọi là đầu băng. Chiếc VHS đầu tiên được ra mắt đầu tiên tại Nhật vào năm 1976 và thâm nhập ra thị trường nước ngoài ngay trong năm 1977. Mình vẫn nhớ như in những lần quay băng lại từ đầu để xem, hay hình ảnh bàn học chất đầy các băng hoạt hình để coi và mấy lúc nghịch băng bị rối thì gỡ thấy bà luôn :D Đầu băng sau này gần như đã bị tuyệt chủng vì sự cồng kềnh và không còn mang nhiều thế mạnh so với các đàn em bên dưới.

vhs.jpg
Hình thành viên Nhattao.com đăng bán

CD - Compact Disk

Hệ thống chơi đĩa CD đầu tiên cũng được ra mắt tại Nhật, nhưng là vào năm 1982, sau đầu băng khoảng 5 năm. Trước đó, đĩa CD đã được nghiên cứu và phát triển vào năm 1979 bởi hai hãng Sony và Philips, mục đích phục vụ cho việc ghi âm thanh. Cả hai hãng đều có định hướng phát triển riêng cho CD nhưng đến năm 1980 thì cả hai hợp nhất thành một chuẩn đĩa chung. Đĩa CD sau đó được phát triển thêm nhiều biến thể và định dạng khác để phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.

DVD

Chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của DVD vào giữa những năm 90. Lúc bấy giờ Sony, Philips, Toshiba và Time Warner đều chung tay để phát triển và tạo ra một định dạng chuẩn phổ biến cho DVD vào năm 1995. DVD cũng đã tồn tại rất lâu, mặc dù hiện tại đã xuất hiện ít hơn do các laptop đã dần bỏ đi ổ quang đọc đĩa, nhưng DVD vẫn có một lượng người dùng và mục đích sử dụng cố định.

DVDs-12cm-8cm.jpg
Tham khảo: BI, Wiki
92 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tớ vẫn nghe cassette và CD hàng ngày!
image.jpg
@NDC9057 Con reciver ngon quá b
@bomrangchuot Tớ muốn để nó nhuốm màu thời gian, lau chùi bóng loáng chỉ lúc tết đến xuân về
@NDC9057 Ngoài bộ Denon bác còn bộ Sony BDV E6100 5.1 đúng ko.
@tuyen_kientruc2013 Đúng bác! Nó mua lâu rồi, chỉ để xem phim ạh
Vẫn còn xài DVD 0c.gif
@Lửng Mật Nhớ xưa xem Paris by Night 😃
Nhớ hồi nhỏ có cái walkman cassette với walkman cd có người quên bên nước ngoài đem về cho. Nghe được vài tháng mò tháo ra vọc hư cái cassette 😃 còn cái đọc cd tới nay còn dùng được và đang nằm trong tủ kính. 😁
Hồi xưa mua được con thú ảo về chơi sướng phải biết. Mỗi lần đi học dặn mẹ ở nhà cho nó ăn dùm, có hôm đi học về nó lăn đùng ra chết khóc um sùm 😁
Bill0103
ĐẠI BÀNG
5 năm
@toivaem986 Bác nói làm tôi buồn ghê. Tôi cũng thế 😔
@Bill0103 hehe, đang phải cb học thêm nghề sửa xe đây bác, cho nó nhanh thoát nợ @@
Bill0103
ĐẠI BÀNG
5 năm
@toivaem986 Cố lên bác ơi. Thời buổi này người 2-3 job mới sống nổi
@Bill0103 hiện tại là e đang 3 việc, cb lên 4 việc rồi đây bác, cố mua đất ko chứ lên giá nhanh quá làm chả kịp @@
bài viết rất hay nhưng admin coi lại hình như hãng Philips của Hà Lan chứ không phải của Bỉ nha
@trongtuyenvnbt Cái nơi phát triển ra cái đó là ở Bỉ bạn ơi
cái thú ảo ngày xưa mình cũng chơi, kaka
@vn_ninja Ngoài thú ảo phải nhắc đến điện tử xếp hình, 4 nút, nintendo, đĩa mềm, Sony ps1.
1132A-440-vi-do-choi-may-game-dien-tu-xep-hinh-1.jpg 30442830_385268425217159_1627438516568519576_n_0eb57c98439349af8155d9ae3af90073_master.jpg gD8bV0g.jpg 20160404_6ebecb4fb2eaac87e7f378a25a550d8d_1459762558_1000x750.jpg
@tuyen_kientruc2013 Mình đã từng nghiện, chơi mê mệt những game này
14079745_708196149319967_643735280020317259_n.jpg mình cũng có một bộ sưu tập đồ gần cổ
Quá lâu để nhớ thời điểm, đeo lưng quần ngầu vãi ra....
photo-0-1502670955174-crop-1502671064316.jpg
@heobanhki Hồi xưa đi học ba quên đón toàn gọi lên tổng đài nhờ họ nhắn tin cho ba!=))
đồ công nghệ phát triển nhanh thật, 20 năm không nhận ra nổi

trong khi xe hơi thì phát triển khá chậm
Giàng A Tí
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tobe2405 Cơ khí làm sao phát triển nhanh bằng điện tử bạn?
@tobe2405 Có cái trên người mấy chục năm cũng chả thấy to ra hay dài hơn đây này!
Băng cassette và đĩa CD, MP3 là thứ mình vẫn giữ được từ những năm 1998, cả bầu trời kỷ niệm nghe đài FM 1 thời học sinh - sinh viên 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

20-1-2008 (1).jpg

10-8-2014 (39).jpg

10-8-2014 (38).jpg

10-8-2014 (37).jpg
sgok
ĐẠI BÀNG
5 năm
@crazysexycool1981 bác còn VCD tuyển tập cô Thảo thầy Minh ko 😃
@sgok Mình chưa nghe danh "thầy Minh" bao giờ, còn "cô Thảo" thì vẫn lưu khá nhiều nhưng ở dạng html chứ ko fải băng đĩa 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Bác quá dữ luôn. Lưu trữ được như thế này là cả một sự kỳ công ạ. Mà em góp ý là bác nên đầu tư tủ chống ẩm để cất các loại băng nhựa và catset. Để ngoài môi trường mốc nó ăn sạch mất.
@HangAnh=^^= Mình có tủ chống ẩm 40L của hãng Eureka nhưng chất đầy rồi, toàn để chứa DSLR, len và phụ kiện ảnh! Đống băng trên mình để trong tủ 20 năm qua mà vẫn xài bình thường thì cũng ko lo lắm! Hơi tiếc cái giá để đĩa cao ngồng kia, sau ngần ấy năm thì đã mục và phải thải đi cách đây mấy tháng! Buồn quá, giờ ko biết kiếm đâu giá đựng đĩa kiểu đó :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

IMG_20190703_1851481.jpg
phong_hue
TÍCH CỰC
5 năm
Mình sinh 8x đời đầu. Một vài món trong những thứ trên đều đã trải qua thời trẻ trâu...
Cái máy nhắn tin ngày xưa là dùng kiểu gì vậy các bác?
giacay
TÍCH CỰC
5 năm
@Amon Amarth có 2 số tổng đài là 133 và 107 dùng cho 2 mạng khác nhau kiểu như VMS với Vinaphone bây giờ
@giacay https://vnexpress.net/kinh-doanh/vnpt-ngung-cung-cap-dich-vu-may-nhan-tin-2673440.html

Cũng nhiều phết bác ơ, mình chỉ nhớ mỗi Phonelink vì hồi đó người nhà xài (lúc đó mình còn học phổ thông) 😁
@kieuminhtien994 Vâng, nó chỉ nhận tin 1 chiều thôi bác ạ, không phải loại hiện đại nhắn tin 2 chiều như kiểu các máy Sidekick có thời cực thịnh bên Mỹ:

@Amon Amarth có 2 số tổng đài là 133 và 107 dùng cho 2 mạng khác nhau kiểu như VMS với Vinaphone bây giờ
mrqd
TÍCH CỰC
5 năm
Xưa xửa xừa xưa có cái máy nhận tin nhắn của mấy ông anh dắt bên hông trông rất oách xà lách, ai muốn nhắn tin cho mấy ổng phải ghé trạm bưu điện nhờ em nhân viên chuyển giùm... lộ hết cơ mật, cái máy đó là gì nhỉ?
golizza
TÍCH CỰC
5 năm
"cô giáo thảo" chắc cũng 20 năm rồi nhỉ
@golizza lần nó nổi tiếng truyền tay bản photo là 23 năm .
xmen0803
ĐẠI BÀNG
5 năm
@golizza có tập mới rồi bác ơi
Toàn là huyền thoại luôn. Ngày xưa lúc nào cũng có ước mơ đc sở hữu đống đồ này
colenao00
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ muốn mua e BB85 kia về làm kỷ niệm có đắt k nhỉ? Em chỉ ưu cầu là nhìn k sứt mẻ quá thôi 😁
mid
ĐẠI BÀNG
5 năm
Huyền thoại này chắc nhiều ông không biết
d7293
CAO CẤP
5 năm
@mid Ngày đó chơi thể loại lấy cái này, bỏ lõi rồi hàn dây sạc nokia vào. Đảm bảo bền
@mid Nhà tớ vẫn còn nhé 😆
klatao
TÍCH CỰC
5 năm
@mid Ngày đó chơi thể loại lấy cái này, bỏ lõi rồi hàn dây sạc nokia vào. Đảm bảo bền
Chó robot, Tivo thì mình chưa được xài, còn lại đều đã từng được thử qua. Nhớ lại mọi cảm giác lần đầu được dùng đều chill phết. Blackberry pearl 8100 đã đưa mình đến tinhte. 😁:D:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019