Em không hiểu sao cái xe đạp Peugeot như trong hình mà nhiều thằng hâm nó mua 60 triệu. Em thấy dân VN cũng nhiều thằng rảnh thật. Em không hiểu cái xe đạp đấy nó giá trị ở chỗ nào? Nếu thực sự dân Việt có nhu cầu Peugeot nó dư sức sản xuất hàng loạt cái xe đó với giá 600usd. Vì thực chất nó có gì đâu: khung sắt, vành nhôm... Thấy dân mình chơi a dua theo phong trào là nhiều, không nhiều người đam mê thực thụ. Trước đây thì chơi : chó Nhật, chơi Xe Piagio cổ, chơi Chim, chơi xe Dream, chơi xe đạp cổ,... Ý kiến cá nhân của em thôi nhé, bác nào thích chơi cứ tiếp tục chơi bằng đam mê thật của mình, đừng a dua theo đám đông để con buôn nó tranh thủ kiếm lời... https://news.zing.vn/nhung-chiec-xe-dap-peugeot-co-gia-45-trieu-dong-post748146.html
gauto988 @hthang38 Chơi xe đạp cổ Peugeot chắc chủ yếu ở Miền Bắc, hầu hết giờ toàn là cụ ông cả rồi, cả thời thanh niên của họ nhìn chiếc xe Peugeot là cả một gia tài mà chỉ có trong ước mơ. Đến giờ khi đã có tuổi, có tài chính họ muốn đáp ứng cái nhu cầu ước mơ của tuổi trẻ âu cũng là điều dễ hiểu mà bạn
hthang38 @gauto988 Thank u bạn. Mình thấy nhiều người cố chấp thật. Nếu là mình thì mình thuê hay mượn cái xe đó đi cho biết, cho thỏa mãn ước ao thôi chứ mình không mua (vì nó quá đắt) và thực tế còn nhiều xe đạp khác rẻ hơn mà ngon hơn nhiều. Lúc nhỏ, nhà mình nghèo, sáng ăn cơm không hoặc cơm độn (sắn, ngô) đi học. Đi qua hàng nước thấy mấy ông đi xe ngựa (chở vật liệu,...) hay ăn bánh rán ở quán, mình nhìn thèm lắm mà không có tiền mà ăn. Tuy nhiên sau này khi đã có điều kiện, mình được thử nhiều loại bánh thấy bánh rán cũng bình thường nên cũng không ăn nhiều bánh rán.
BMC8704 @hthang38 Ông đã từng sưu tầm một cái gì chưa , một cái gì là cái gì mà ông muốn có mà éo ai bán, hoặc là muốn gôm 1 combo 1 mốn hàng nhưng râu thằng này cắm càm bà kia. Nó có giá vì nhiều món hoặc cả bộ nguyên bản từ xưa nửa đó ba, giờ còn ai sản xuất. Đưng nói người ta hâm, chỉ tại ông nhìn ở một gốc khác thôi.
hthang38 @BMC8704 Cái đó không phải là hàng hand made hay được sx bởi những nghệ nhân mà họ không bao giờ sống lại để làm ra cái thứ 2. Nó là hàng công nghiệp hóa và họ có thể làm ra cái xe đạp Peugeot đó bất cứ lúc nào họ muốn. Trung Quốc nó cũng đang làm nhái đầy để bán cho "dân chơi" VN. Thế giới có mấy ai sưu tập xe đó hay chỉ có VN?
hthang38 @rongxike Bạn GT cho mình, mình luôn muốn lắng nghe xem mình nông cạn thế nào? Phải chăng cả thế giới đang sưu tầm cái xe đạp Peugeot đó?
Trà đá 68 @hthang38 Phải đăng nhập để post. Méo biết mày mấy tuổi mà gọi những người yêu thích xe Peugoet bằng thằng. Họ bằng tuổi Ông, tuổi Cha mày đó.chắc ở nhà mày dạy dỗ như vậy ah Họ thích cái gì ảnh hưởng tới mày không hả
hthang38 @Trà đá 68 Người chơi có thể ở bất cứ độ tuổi nào. Sao tao cứ phải gọi họ là cụ? Tao nói qua điểm của tao ảnh hưởng đéo gì đến mày? Rồi cũng ngu để bọn TQ nó sỏ mũi như điện thoại SL 45,....mà thôi...
toanlb @hthang38 Vậy b nghĩ sao trên thế giới có những món sưu tầm giá cả triệu đô. Như cái xe ô tô, cái đồng hồ cổ. Vừa mới là con đh Rolex vua Bảo Đại từng đeo bán với giá cả vài triệu đô. Mấy con đó bọn Tàu có thể nhái được đó. Đừng đi mang hàng sưu tầm ra đi so về giá trị sử dụng. Đừng chửi người ta hâm.
curlybaby @toanlb Cái đồng hồ đó là thứ “hái ra tiền” đem ví dụ thiển cận lắm luôn hihi Còn anh thớt ổng nói cũng có ý đúng, ý chưa đúng, hỏng ưng thì thôi chấp làm gì. Chửi cha bọn ngu cho dân cò nó mồi chài hê hê
Bão Sài Gòn! @hthang38 Chỉ ngoài bắc mấy ông già chơi thôi ... ai mà rãnh đâu ham hố cái này... toàn tâng bốc nhau nào là cái xe đổi căn nhà ... con lỗi cái xe đổi căn nhà là nước ngoài nó làm ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại ... chứ cái đồ sắt vụn này bỏ ngoài đường thì chỉ có ve chai nó ngó thôi
thanhkl @hthang38 Mấy đứa mà mua xe SH 2012 giá gần 300 củ mới là mấy đứa hâm, để cho dân buôn nó dắt mũi. Còn đồ cổ đồ sưu tầm thì vô giá lắm, đôi khi với người này thì chẳng có giá trị, nhưng với người khác thì lại là món đồ quý báu.
hienlanh @hthang38 người có tiền thì 60tr đối với họ cũng như người bình thường bỏ ra 10 ngàn đồng mà thôi nên mình thấy nhiều và tiếc tiền chứ họ ko quan tâm chuyện đó. Quan trọng họ thấy thích là họ mua và họ cảm thấy hạnh phúc với cái họ đã mua là ok. Không ai dạy cho người giàu cách xài tiền và người giàu cũng ko dạy ai cách kiếm tiền.
Jason Hoang @hthang38 bác nói thế chứng tỏ bác không chơi xe đạp rồi. Lại ăn gạch xây nhà cho mà xem =))
BMC8704 @hthang38 Nó có làm lại năm 2019 giá trị cũng không bằng và "giá trị thời gian của món hàng" cỗ không còn nửa. Nhung người sưu tầm chẳng ai thèm mua vì chẳng có giá trị thời gian. Chỉ có giá trị sử dụng, mà sử dụng người ta mua carbon đi cho sướng. Hàng TQ sản xuất cũng vậy, lừa được mấy thằng lúa thôi. Thế giới gì, ở mõi nước đều có người suu tầm xe cổ có giá trị kỹ niệm của nước đó. Việt Nam là nước được Pháp ...từ xưa, nên thương hiệu này dược các cụ rất thích. nên người sưu tầm là các bô lão. Bên nước khác sẽ suu tầm xe cổ hiệu khác nhiều hơn.