Các bài trả lời Wolfrain

Thảo luận trong 'Khoa học - Quân sự' bắt đầu bởi P.W, 7/7/19. Trả lời: 134, Xem: 26914.

  1. Wolfrain

    Tham gia:
    30/12/07
    Được thích:
    6,257
    Best Answers:
    0
    Wolfrain
    VIP
    Con người cứ bô bô "Cứu lấy Trái Đất". Nghe xàm bỏ bà. Trái Đất đâu cần được cứu. Thực tế là nó không bao giờ được gọi là chết, chỉ có sinh vật sống trên nó là chết vì môi trường không còn phù hợp thôi. Con người không có khả năng làm nổ tung Trái Đất cho dù có cho nổ hết bom trên thế giới này (trừ khi làm như Frieza cho nổ lõi của Trái Đất, điều hiện giờ là bất khả với kỹ thuật của con người). Cho nên cái câu cứu Trái Đất chỉ là lời lấp liếm cho việc tự cứu lấy bản thân loài người thôi.
     
    machao_mengqi, ymaaha, trieuluu18 người khác thích nội dung này.
    1. bomduc

      Tham gia:
      6/11/12
      Được thích:
      19,121
      Best Answers:
      0
      bomduc
      VIP
      bomduc
      @Wolfrain Cứu lấy loài người thì đúng hơn. :))
       
    2. luvatra21

      Tham gia:
      29/1/15
      Được thích:
      125
      Best Answers:
      0
      luvatra21
      ĐẠI BÀNG
      luvatra21
      @Wolfrain Cứu loài người thì đúng nhưng nói con người k đủ khả năng nổ tung trái đất là sai nha. Chỉ cần chế 1 quả bom nhiệt hạch nặng 10000 tấn là trái đất sẽ bị phá huỷ toàn bộ khí ô xi và sẽ nổ tung thành từng mảnh văng bụi đá vào vũ trụ nha. Hành tinh chỉ còn lại phần lõi thôi, quỹ đạo quay quanh mặt trời cũng lệch.mà bom nhiệt hạch thì con người có công nghệ muốn nó to bao nhiêu cũng được. Vì hidro là vô tận
       
    3. Wolfrain

      Tham gia:
      30/12/07
      Được thích:
      6,257
      Best Answers:
      0
      Wolfrain
      VIP
      Wolfrain
      @luvatra21 Hydro vô tận nhưng khả năng tổng hợp là hữu hạn nha bạn. Trước khi đủ để nó nổ tan trái đất thì nó đã phát nổ rồi. Thứ mà bom nhiệt hạch phá huỷ được chỉ là bề mặt trái đất, lõi của nó không xi nhê gì cả. Lòng trái đất phản ứng nhiệt hạch còn kinh khủng hơn nhiều mấy trái bom hiện giờ mà nó vẫn không xi nhê gì, mấy trái bom còi thì làm gì dc nó.
       
    4. luvatra21

      Tham gia:
      29/1/15
      Được thích:
      125
      Best Answers:
      0
      luvatra21
      ĐẠI BÀNG
      luvatra21
      @Wolfrain Lạy thánh lõi trái đất có pứ nhiệt hạch. Học lại kiến thức đi nha sếp. Pứ nhiệt hạch là pứ tổng hợp hidro thành heli. Chỉ cần có nhiều hidro là được.nó kích hoạt pứ bằng một vụ nổ phân hạch. Lõi trái đất mà pứ nhiệt hạch chắc sếp còn sống. Lõi trái đất lấy đéo ra khí H mà pứ
       
      Hoàng_CV thích nội dung này.
    5. Vmemory

      Tham gia:
      30/5/08
      Được thích:
      1,700
      Best Answers:
      0
      Vmemory
      CAO CẤP
      Vmemory
      @Wolfrain Gắt thế. Biển không con nào bơi nổi gọi là biển chết. Hành tinh không còn sinh vật nào sống nữa thì gọi là hành tinh chết. Nôn na là vậy. Biển hay trái đất có sống được đâu mà chết, nhưng người ta vẫn ví von như vậy
      Còn không thích... thì thôi vậy
       
    6. maiphuong88

      Tham gia:
      1/8/12
      Được thích:
      166
      Best Answers:
      0
      maiphuong88
      ĐẠI BÀNG
      maiphuong88
      @Wolfrain cứu lấy con người là chuẩn, hehe, nhưng con gián là nó sẽ vẫn sống thôi :)))
       
      bomduc thích nội dung này.
    7. nịnastorm

      Tham gia:
      28/4/10
      Được thích:
      4,454
      Best Answers:
      3
      nịnastorm
      VIP
      nịnastorm
      @luvatra21 Giờ có cho nổ tất cả kho đầu đạn hạt nhân của các nước cũng không thể tiêu diệt TOÀN BỘ sinh vật trên trái đất nhé. Còn cái quả bom nhiệt hạch 10000 tấn như ông...tưởng tượng là éo thể nào chế tạo được
       
    8. sakuza199x

      Tham gia:
      27/4/13
      Được thích:
      662
      Best Answers:
      0
      sakuza199x
      TÍCH CỰC
      sakuza199x
      @bomduc Giống như một loại sinh vật ký sinh trái đất. Haha
       
    9. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,150
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @Wolfrain Phản ứng nhiệt hạch (chuyển hóa trạng thái H) chỉ có ở mặt trời thôi, còn lõi trái đất tạo thành do sức ép vật lý cao sinh nhiệt thôi.
       
      LinhVN1807 thích nội dung này.
Đang tải...