Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Trồng nhiều cây xanh có phải là giải pháp tuyệt vời nhất để chống trái đất ấm lên?

P.W
7/7/2019 3:32Phản hồi: 134
134 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kemkem87
TÍCH CỰC
5 năm
Cố gắng trồng cây, vì cây không những quang hợp, biết CO2 thành O2, mà cây rừng còn dự trữ 1 lượng cực lớn khí CO2 trong cơ thể cây cối. Do đó việc phá rừng, đốt rừng đều làm sản sinh ra lượng CO2 cực lớn. Nên giảm khí thải bằng các công nghệ điện sạch như quang, phong năng...
Ngoài cách này thì còn cách nào khác??
Vấn đề nan giải này sẽ được giải quyết ở đời con cháu chúng ta. Chúng ta chắc sống không nổi đến lúc đó
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
phải đặt tiêu đề là chúng ta phải trồng cây để cưú lấy chúng ta , bớt lợi dụng vì trái đất đi , trái đất đâu cần loài người😁:D
Giờ chỉ cần xóa sổ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Inđônêxia, Braxin là được
anhanh13502
ĐẠI BÀNG
5 năm
TRồng thì ít mà phá với cháy rừng thì nhiều!
😔(
MrBphone
TÍCH CỰC
5 năm
Mong trái đất thanh tẩy sạch kí sinh trùng con người, trả về cát bụi hết
@ymaaha Loài gián lên ngôi! Gián Đức đang bắt đầu việc làm của mình bằng cách xâm lăng VN
Không biết nhưng làm cho mặt đất mát đi là ok rồi
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
Nhưng thà có còn hơn không 😃 có thì nó còn giúp chống xói mòn , phát triển hệ sinh thái, tạo bóng mát nữa 😁
trồng lên rồi lại phá 😃
Cánh rừng Amazon không cung cấp nổi 1% Oxy cho trái đất thì trồng cây xanh nhiều cũng vô ích. Sinh nhật tạo nhiều Oxy nhất cho trái đất là tảo biển. Giờ chỉ có trồng tảo biển thôi. Chu kỳ của cây xanh ngày quang hợp tạo Oxy nhưng đêm thì lại hấp thụ Oxy mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019