Đi từ Mỹ đến Nhật rồi sẽ chỉ tốn 3 tiếng với máy bay mới của Boeing

MinhTriND
8/7/2019 12:49Phản hồi: 78
Đi từ Mỹ đến Nhật rồi sẽ chỉ tốn 3 tiếng với máy bay mới của Boeing
Trong khuôn khổ hội nghị hàng không vũ trụ diễn ra ở Atlanta (Mỹ), Boeing tiết lộ hình ảnh render của mẫu máy bay siêu thanh do họ đang phát triển.

Ý tưởng về thế hệ máy bay siêu thanh vốn dĩ đã được hình thành từ nhiều thập kỷ qua và đến hiện tại thì vẫn chưa có một sản phẩm thương mại nào chính thức có mặt trên thị trường mà còn hoạt động.

Theo lý thuyết, phương tiện của Boeing có thể bay ở vận tốc Mach 5 (khoảng 6276 km/h), cho phép chuyến bay từ L.A đến Tokyo lúc bấy giờ rút ngắn xuống chỉ còn 3 tiếng. Được biết với máy bay hiện tại, tốn ít nhất 11 tiếng để thực hiện 1 hành trình tương tự.



Dennis Muilenburd - CEO của Beoing tự tin rằng máy bay siêu thanh sẽ trở thành hiện thực trong vòng 10 - 20 năm nữa.

Được biết, chìa khoá trong việc phát triển máy bay siêu thanh chính là dựa vào những loại vật liệu chế tạo, giúp cho thân nhẹ hơn, trong khi động cơ phản lực mạnh mẽ sẽ giúp đẩy máy bay bay nhanh hơn bao giờ hết. Dù vậy, phải mất nhiều năm để có thể thiết kế và tiến hành các thử nghiệm các loại vật liệu này, nhằm đảm bảo tối đa mức độ an toàn của phương tiện khi nó được thương mại hoá

Nguồn: WeForum
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chờ đến lúc HN - SG 30p . Đùa tý chắc còn lâu .
MustDie
TÍCH CỰC
5 năm
@uthalinh HN - SG quá ngắn để lên được tốc độ tối đa ở độ cao cần thiết, chắc ko ai phí tiền đầu tư cho tuyến này 😁
namng
CAO CẤP
5 năm
@MustDie Về lý thuyết thì SGN-HAN hơn 1000km không ngắn đâu bạn. Với máy bay thông thường có góc cất cánh từ 10-20 độ, khoảng cách để máy bay lên đến độ cao 10km chỉ vào khoảng 50-60km. Máy bay siêu thanh của Boeing bay ở độ cao cao hơn nhưng góc cất cũng sẽ lớn hơn, nên khoảng cách cần thiết để đạt đến trần bay cũng chỉ dưới 100km thôi. Như thế, ta có thể tính đại khái 100km cất cánh + 800km bay ổn định + 100km hạ cánh.

Cái khiến cho việc áp dụng khó thành hiện thực chính là chi phí. Dòng máy bay siêu thanh này chuyên chở rất ít hành khách và chi phí bay tốn hơn nhiều. Giá vé SGN-HAN có thể lên đến 50tr/lượt, bạn nghĩ có bao nhiêu người sẵn sàng bay với giá đó?
@namng Có 2km mỗi giây chứ mấy..
Khoa81
CAO CẤP
5 năm
@namng Vẫn ko bằng cánh cửa thần kỳ của Doraemon nhá, từ trái đất lên sao hỏa tốn chừng 1s thôi
"Ý tưởng về thế hệ máy bay siêu thanh vốn dĩ đã được hình thành từ nhiều thập kỷ qua và đến hiện tại thì vẫn chưa có một sản phẩm thương mại nào chính thức có mặt trên thị trường".
Thế máy bay concorde là gì vậy?
saladass
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 Tu-154, rớt như điên
@saladass Đc đấy
nemesistan
TÍCH CỰC
5 năm
@gauto988 TU-144, nhái kinh điển từ Concorde
saladass
TÍCH CỰC
5 năm
@nemesistan ơ bé cái nhầm, Tu-144 nhưng 144 hay 154 vẫn rớt như sung
pvdlcp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vật liệu nhẹ thì mỏng, dễ vỡ mà boeing còn chưa hết phốt nên khó bán lắm
Giá vé chắc cũng gấp xxx lần ae nhé.chờ thương mại rồi chờ vn mua ,rồi chờ mở đương bay thẳng từ vn qua mĩ .chứ đi mỗi nhật qua mĩ thế này chắc hok có được
huyplm
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lehiepkhach1990 Gì mới chẳng đắt từ từ nó phổ biêna thì rẻ thôi
Sau sự cố scandal vừa rồi thì Boeing cần lấy lại niềm tin.
Mà chơi luôn quả siêu thanh thì hơi bị dữ dội.
Chắc đây là canh bạc tất tay quá.!
Nỗi ám ảnh Concorde vẫn còn mà :eek::eek:
nhanh gì mà nhanh thế
bay nhanh quá cũng hơi sợ
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@Lexuancuong95 Concord đánh giá là ko thoải mái khi bay. Ồn và đầy khó chịu
Hóng tương lại tạo ra đc cánh cửa thần kỳ của đô rê mon đi đâu chỉ trong vòng nửa nốt nhạc
@Akay Nhím Năm 2112 Doraemon ra đời đó....
trunglb
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngo Nhut Truong Bình thường mà. Phân rã con người ra phân tử và truyền đi bằng sóng vô tuyến hoặc cáp quang...xa lắm cũng chừng 1p là tới
Greycloud
TÍCH CỰC
5 năm
@lazyboy76 Không cần phải in cơ thể người mà chỉ cần chế tạo bộ não nhân tạo có thể setup thông tin ý thức/ký ức con người vào.
@Greycloud Thiết kế kiểu avatar đó. Sau này sẽ có dịch vụ body cho thuê. Sáng thuê ở mỹ, chiều thuê ở thái.
Kinh nhỉ các bác, em tính từ HCM đi Hà Nội có 15 phút
@tranvangiapcp Bay đường xa thôi. Tầm gần bay loại này thì quá tốn kém
@tranvangiapcp cộng thêm check in boarding hết 1 tiếng, lấy hành lý nửa tiếng
Trình cỡ này mà đặt cái tiêu đề nghe kỳ quá. Sao không để ngắn gọn "Tương lai đi từ Mỹ đến Nhật chỉ mất 3 tiếng". Cái gì mà "rồi sẽ chỉ"
Screenshot_20190708_202421.jpg
Saigonam
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuộc sống tốt Phải vậy mới thêm được 1 cmt của bạn & 1 rep của tôi 😁
BaliSummer
ĐẠI BÀNG
5 năm
Con này mà bay từ Hà Nội vào Sài Gòn còn nhanh hơn xe máy đi từ Tân Sân Nhất vào quận 1
Bay xuống địa phủ chắc cũng nhanh lắm :p
Chắc biến mất cũng nhanh 😆
HauNet309
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lại nhớ Concorde ngày xưa thế 😁 phí hoài 1 đột phá
Lên chiếc máy bay chiến đấu bay cho nhanh
libieu
CAO CẤP
5 năm
5 Mach thì có đánh chặn được không 😁
anhdepzaiô
ĐẠI BÀNG
5 năm
@libieu Bay nhanh hơn tiêm kích bạn ak, chỉ có thể đánh chặn bằng tên lửa, khủng bố mà dùng loại này thì không quân Mỹ cũng bó tay :D
@libieu SR72 - father của huyền thoại SR71 có vận tốc March6
Greycloud
TÍCH CỰC
5 năm
@anhdepzaiô Tên lửa Aegis của Mỹ có thể bắn hạ vệ tinh đang rơi với tốc độ 8km/s ( tương đương 28.800km/h) đó
libieu
CAO CẤP
5 năm
@anhdepzaiô cứ phải làm khó mấy anh làm nhiệm vụ bay hộ tống không hà :D
chi phí\mile sẽ giết hết mấy em siu thanh này
dù có tăng giá vé thì số lượng bán ra cũng ko đảm bảm ,các airliners cũng ngại khai thác

mấy công nghệ tiên tiến này cứ đem lên private jet thoải mái : )
Hy vọng các máy bay này sẽ sớm được thương mại hoá!
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@vinhtroc Thương mại hoá rồi cơ bản phải không tạo ra boom sonic kìa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019