@minhphuphan
Giấy thông hành là cách nói về cái passport trước 1975 tại VNCH. Hiện nay ở Việt nam passport được gọi là hộ chiếu. Còn giấy thông hành sẽ được cấp trong trường hợp bạn không có hộ chiếu nhưng vẫn muốn xuất cảnh, và chỉ sử dụng được tại các nước có chung đường biên giới, và Chỉ sử dụng được tại cửa khẩu cấp giấy thông hành. Ví dụ bạn xin giấy thông hành tại cửa khẩu cầu treo ( hà tĩnh ) thì giấy thông hành đó sẽ chỉ có hiệu lực tại cửa khẩu cầu treo ( bên việt nam) và cửa khẩu Nam phao ( phía lào). Không thể dùng giấy thông hành xin tại Cửa khẩu cầu treo để xuất cảnh tại cưả khẩu khác.
Cái này trước mình đi Nhật cũng đã làm thế,cũng photo công chứng các loại giấy tờ để cầm theo đề phòng,và quan trọng phải biết Đại sứ quán để khi bị mất còn biết đường đến khai báo.
Đã trải qua tình cảnh này khi cùng bạn gái đi từ Thuỵ Sĩ qua Pháp. Để quên trên xe buýt (Ouibus), gọi cho tổng đài của hãng buýt ko ai nghe. Ra đồn Interpol gần đó báo thì nó cho tờ giấy rồi bảo về Paris báo với ĐSQ VN.
Về ĐSQ VN thì làm ăn hơi chán, thứ 6 rồi mà định k cấp giấy thông hành cho bạn gái mình, thứ 2 tuần sau 2 đứa phải bay qua nước khác. Khóc lóc mãi mới đồng ý làm.
Đã từng suýt mất tất cả giấy tờ tiền bạc 1 lần, lúc đó đã sợ tái xanh mặt rồi chứ đừng nói đến mất thật. Đi nước ngoài thì hộ chiếu là cái bắt buộc không được mất.
Mình từng bị quên cả một cái balo trên taxi khi đi Trung Quốc. Khó đủ đường, không tiền không quần áo không giấy tờ tuỳ thân, không biết cả tiếng Trung luôn (mà người Trung phần lớn không biết tiếng Anh); đến cả việc tìm đường đến LSQ VN tại đó cũng khó nốt (vì không dùng được Google Maps). Khi đó lại còn là thời gian sát với một kỳ nghỉ lễ dài ngày của Trung Quốc. Bản thân mình cũng đã xác định sống lưu vong trong khoảng gần 2 tuần để chờ thủ tục.
Rốt cục cũng may là mình biết một công ty du lịch của Việt Nam tại đó nên tìm đến nhờ hỗ trợ, và nhất là sau đó có người nhặt được hộ chiếu bị mất của mình và liên hệ để trả lại (đội ơn người này vô cùng).
Từ sau trải nghiệm này mình rút ra kinh nghiệm là khi ra khỏi khách sạn ở nước ngoài, nếu chỉ đi tham quan du lịch thông thường thì không nhất thiết phải đem theo hộ chiếu. Nếu ở khách sạn tốt (hoạt động lâu năm, có quy củ) thì hộ chiếu có thể để trong cái két sắt ở khách sạn (safe box) và tự đặt mật khẩu để khoá lại, đồng thời mang theo thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách sạn để liên hệ khi cần.