Nokia chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng với những chiếc điện thoại và điều đó vẫn đúng với chiếc máy chỉ có giá tầm 3 triệu như Nokia 3.2. Bằng việc khéo léo trong cách thiết kế, hoàn thiện, Nokia 3.2 vẫn cho cảm giác thân thiện, dễ chịu mặc dù sử dụng các loại vật liệu không mắc tiền.
Nền tảng Android 9 trên con chip Snapdragon 429, 2GB RAM vẫn hoạt động ổn, xử lý được hầu hết các tác vụ cơ bản cho tới tầm trung một cách dễ dàng. Đáng chú ý hơn, pin của 3.2 hoàn toàn có khả năng hoạt động tới 2 ngày tiếp tục là một điểm cộng của chiếc máy này.
Tất nhiên nếu xử lý các tác vụ nặng thì máy sẽ hơi khựng khi khởi chạy một chút, đồng thời vẫn còn một số điểm chưa ngon về mặt phần mềm điều khiển như chế độ tự động đổi độ sáng chưa được thông minh, hay vẫn còn thanh điều hướng kiểu cũ,… Dù vậy thì ở mức giá của mình, Nokia 3.2 kỳ thực vẫn có những điểm ngon nhiều hơn không ngon.
Nền tảng Android 9 trên con chip Snapdragon 429, 2GB RAM vẫn hoạt động ổn, xử lý được hầu hết các tác vụ cơ bản cho tới tầm trung một cách dễ dàng. Đáng chú ý hơn, pin của 3.2 hoàn toàn có khả năng hoạt động tới 2 ngày tiếp tục là một điểm cộng của chiếc máy này.
Tất nhiên nếu xử lý các tác vụ nặng thì máy sẽ hơi khựng khi khởi chạy một chút, đồng thời vẫn còn một số điểm chưa ngon về mặt phần mềm điều khiển như chế độ tự động đổi độ sáng chưa được thông minh, hay vẫn còn thanh điều hướng kiểu cũ,… Dù vậy thì ở mức giá của mình, Nokia 3.2 kỳ thực vẫn có những điểm ngon nhiều hơn không ngon.
Nokia 3.2 với mặt lưng “nguyên khối phía sau”. Cách hoàn thiện này khiến mình cầm nắm thoải ngay từ đầu tiên, gợi nhớ tới những chiếc máy cao cấp hơn và kỳ thực là đúng với những gì mà mình hy vọng về chiếc máy này.
Các cạnh và góc máy đều được bo cong mạnh, cho cảm giác rất mượt khi cầm vào và sẽ dễ quên rằng máy là tương đối dày ở thời điểm hiện tại. Bên trên sẽ là một cụm chứa camera và đèn flash đặt trong “quả trứng”. Bản thân camera được đặt vào trong máy, tuy nhiên vẫn được che lại xung quanh bằng phần viền hơi gờ lên nên có thể yên tâm khi đặt xuống các mặt phẳng.
Cạnh trên sẽ là lỗ cắm 3.5mm.
Bên dưới với loa, mic và cổng microUSB. Tất cả đều được cắt xắc sảo và đẹp mắt.
Một cạnh phải với nút nguồn và cả nút tâng giảm âm lượng.
Cạnh đối diện sẽ là một nút gọi trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt, cái mà mình cực kỳ thích đối với chiếc máy này.
Quảng cáo
Đây là màn hình của Nokia 3.2 với thiết kế giọt nước ở giữa chứa camera selfie. Viền màn hình theo mình là vừa đủ, đồng thời bán kính bo cong cũng được đồng bộ với độ bo của góc ngoài máy nên nhìn khá thuận mắt. Màn hình chỉ độ phân giải HD, tuy nhiên chất lượng theo mình là ổn về độ sáng, độ sắc nét và màu sắc. Duy chỉ có việc thay đổi độ sáng tự động hoạt động chưa ngon cho lắm.
Duy chỉ có phần cằm bên dưới là hơi dày một chút. Giá mà Nokia 3.2 được cập nhật cử chỉ điều hướng kiểu Android 10 thì mọi thứ sẽ đỡ và dễ chịu hơn khá nhiều.