Phần cứng ngày càng lỗi thời được cho là 1 trong những vấn đề mà các thiết bị chạy trên nền tảng Wear OS của Google đang phải đối mặt.
Thế hệ chip đầu tiên ra mắt cách đây cũng khá lâu và thậm chí con chip Snapdragon Wear 3100 giới thiệu năm ngoái vẫn được phát triển dựa trên con 2100 trước đó và chỉ thay đổi một xíu, vì lẽ đó, sức mạnh nâng cấp không đáng kể.
Dường như đã đến lúc Qualcomm làm gì đó để thay đổi và một số tin đồn trong thời gian gần đây tiết lộ công ty đang có kế hoạch tung ra dòng chip mới với tên mã “429”.
Nguồn tin từ WinFuture cho biết hiện có 2 nền tảng thiết bị đeo đang được thử nghiệm tại Qualcomm với cái tên WTP2700 và WTP429W, hứa hẹn cho sự ra đời của thế hệ vi xử lý Snapdragon Wear 2700 hoặc Snapdragon Wear 429, vốn được phát triển từ con chip Snapdragon 429 dùng trên những điện thoại tầm trung.
Được biết, Snapdragon 429 sản xuất trên tiến trình 12 nm, bao gồm 4 nhân Cortex A53 và xung nhịp lên đến 1.95 GHz. Hiện tại con vi xử lý này đang được thử nghiệm để hoạt động cùng với RAM 1 GB và 8 GB bộ nhớ trong. Snapdragon Wear 3100 hiện đang sản xuất trên dây tiến trình 28 nm, vì lẽ đó, hứa hẹn thế hệ chip mới sẽ tiết kiệm điện năng hơn kha khá.
Ngoài ra, vi xử lý này cũng hỗ trợ kết nối LTE và Bluetooth 5.0.
So với Snapdragon Wear 2100, thế hệ Wear 3100 chỉ có một vài nâng cấp và rõ ràng, "Snapdragon Wear 429” được kỳ vọng sẽ là một bước nhảy vọt mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho đồng hồ thông minh chạy Wear OS trong tương lai gần.
Thế hệ chip đầu tiên ra mắt cách đây cũng khá lâu và thậm chí con chip Snapdragon Wear 3100 giới thiệu năm ngoái vẫn được phát triển dựa trên con 2100 trước đó và chỉ thay đổi một xíu, vì lẽ đó, sức mạnh nâng cấp không đáng kể.
Dường như đã đến lúc Qualcomm làm gì đó để thay đổi và một số tin đồn trong thời gian gần đây tiết lộ công ty đang có kế hoạch tung ra dòng chip mới với tên mã “429”.
Nguồn tin từ WinFuture cho biết hiện có 2 nền tảng thiết bị đeo đang được thử nghiệm tại Qualcomm với cái tên WTP2700 và WTP429W, hứa hẹn cho sự ra đời của thế hệ vi xử lý Snapdragon Wear 2700 hoặc Snapdragon Wear 429, vốn được phát triển từ con chip Snapdragon 429 dùng trên những điện thoại tầm trung.
Được biết, Snapdragon 429 sản xuất trên tiến trình 12 nm, bao gồm 4 nhân Cortex A53 và xung nhịp lên đến 1.95 GHz. Hiện tại con vi xử lý này đang được thử nghiệm để hoạt động cùng với RAM 1 GB và 8 GB bộ nhớ trong. Snapdragon Wear 3100 hiện đang sản xuất trên dây tiến trình 28 nm, vì lẽ đó, hứa hẹn thế hệ chip mới sẽ tiết kiệm điện năng hơn kha khá.
Ngoài ra, vi xử lý này cũng hỗ trợ kết nối LTE và Bluetooth 5.0.
So với Snapdragon Wear 2100, thế hệ Wear 3100 chỉ có một vài nâng cấp và rõ ràng, "Snapdragon Wear 429” được kỳ vọng sẽ là một bước nhảy vọt mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho đồng hồ thông minh chạy Wear OS trong tương lai gần.
Nguồn: WinFuture