Các bài trả lời hhiepbi

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi Tuannph, 7/7/19. Trả lời: 175, Xem: 54229.

  1. hhiepbi

    Tham gia:
    2/9/08
    Được thích:
    656
    Best Answers:
    0
    hhiepbi
    TÍCH CỰC
    loại 2 thân này mà có tý sóng cấp 4-5 gió NW hay NE là... biết mặt nhau. Nguy hiểm lắm. Biển VN tốt nhất và an toàn nhất là đi tàu vỏ sắt (dạng tàu biển thông thường), chạy loại speed boat này chỉ dùng chạy trọng vịnh kín thôi. Không hiểu biết nhập về trả giá nhiều lắm, tiền sử quá khứ đã có tàu "Hạnh Phúc", "Thống Nhất" những năm 1980-1990, và gần đây nhất là "Hoa Sen" của Vinashin.
     
    1. doquocnhatcntt

      Tham gia:
      27/3/10
      Được thích:
      35
      Best Answers:
      0
      doquocnhatcntt
      ĐẠI BÀNG
      doquocnhatcntt
      @hhiepbi Em lên google không ra nhiều thông tin lắm về tàu Hạnh Phúc hay Thống Nhất. Bác có tư liệu gì đọc không, có thể cho em xem dc không.
       
      Lọc Nước Barrier thích nội dung này.
    2. tin_truc22

      Tham gia:
      11/6/09
      Được thích:
      3,709
      Best Answers:
      1
      tin_truc22
      CAO CẤP
      tin_truc22
      @hhiepbi thật ra thì chỉ say hơn tàu khác, chứ an toàn thì chịu được gió cấp 7,8 lận. Chỉ cần cấp 5,6 là đã đình không chạy tàu rồi.
       
      Lọc Nước Barrier thích nội dung này.
    3. Tống Giang Cư Mận

      Tham gia:
      24/3/09
      Được thích:
      161
      Best Answers:
      0
      Tống Giang Cư Mận
      TÍCH CỰC
      Tống Giang Cư Mận
      @hhiepbi vậy chốt lại, đi máy bay ra Côn Đảo, ko còn cách nào an toàn hơn sao bạn ?
       
      Lọc Nước Barrier thích nội dung này.
Đang tải...