Trong khi hầu hết các ứng dụng của drone trên chiến trường phục vụ cho mục đích do thám và thu thập thông tin tình báo thì Nga đang hướng đến mục tiêu dùng drone làm vũ khí khi công bố sẽ sớm trang bị cho quân đội nước này các drone mang chất nổ cỡ nhỏ.
Trên tờ Izvestia của Nga, Bộ quốc phòng Nga cho biết "đã có kế hoạch triển khai các phương tiện bay mới không chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám mà còn là tấn công mục tiêu với bomb cỡ nhỏ." Trang này không nói rõ chiếc drone sẽ to cỡ nào, chỉ biết nó sẽ là drone đa rotor và sẽ được trang bị cho các sư đoàn và lữ đoàn bộ binh và không quân cũng như các lực lượng đặc biệt và thủy quân lục chiến.
Kế hoạch của Nga được đề xuất bởi những binh lính từng tham chiến tại Syria. Hồi tháng 1 năm ngoái, ISIS đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga bằng một chiếc drone 4 cánh quạt tự chế mang theo và thả khối nổ. Sam Bendett - nhà nghiên cứu đến từ CNA Corp, thành viên của Trung tâm nghiên cứu công nghệ tự động và AI thuộc CNA cho biết quyết định triển khai drone mang bomb cỡ nhỏ tại tiền tuyến "một lần nữa nhấn mạnh rằng những gì họ (binh lính Nga) đã nếm trải tại Syria tác động đến hoạt động quân sự của Nga như thế nào."
Bendett nói: "Chúng ta đang chứng kiến quân đội của một quốc gia lớn áp dụng toàn diện các công nghệ (bao gồm drone) như thế nào kể từ khi một quốc gia khác không trực tiếp tham chiến đã khai thác rất hiệu quả (ý nói Mỹ). Hiển nhiên bộ quốc phòng Nga sẽ có thể đinh đoạt cách sử dụng cũng như lý do sử dụng những hệ thống như vậy."
Nga đã khai thác nhiều loại drone khác nhau từ máy bay tấn công không người lái cỡ lớn như Okhotnik cho đến các loại drone 4 cánh quạt nhỏ hơn và đây có thể là cơ hội đối với các nhà sản xuất UAV của Nga, Bendett nói. "Trên thực tế nhiều nhà phát triển đã chế tạo, thử nghiệm và trình diễn thành công các loại drone 4 cánh quạt hay đa cánh quạt tại nhiều sự kiện, gần nhất là triển lãm quân sự Army 2019 với hy vọng sẽ được Bộ quốc phòng Nga liên hệ," theo Bendett.
Trên tờ Izvestia của Nga, Bộ quốc phòng Nga cho biết "đã có kế hoạch triển khai các phương tiện bay mới không chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám mà còn là tấn công mục tiêu với bomb cỡ nhỏ." Trang này không nói rõ chiếc drone sẽ to cỡ nào, chỉ biết nó sẽ là drone đa rotor và sẽ được trang bị cho các sư đoàn và lữ đoàn bộ binh và không quân cũng như các lực lượng đặc biệt và thủy quân lục chiến.
Kế hoạch của Nga được đề xuất bởi những binh lính từng tham chiến tại Syria. Hồi tháng 1 năm ngoái, ISIS đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga bằng một chiếc drone 4 cánh quạt tự chế mang theo và thả khối nổ. Sam Bendett - nhà nghiên cứu đến từ CNA Corp, thành viên của Trung tâm nghiên cứu công nghệ tự động và AI thuộc CNA cho biết quyết định triển khai drone mang bomb cỡ nhỏ tại tiền tuyến "một lần nữa nhấn mạnh rằng những gì họ (binh lính Nga) đã nếm trải tại Syria tác động đến hoạt động quân sự của Nga như thế nào."
Bendett nói: "Chúng ta đang chứng kiến quân đội của một quốc gia lớn áp dụng toàn diện các công nghệ (bao gồm drone) như thế nào kể từ khi một quốc gia khác không trực tiếp tham chiến đã khai thác rất hiệu quả (ý nói Mỹ). Hiển nhiên bộ quốc phòng Nga sẽ có thể đinh đoạt cách sử dụng cũng như lý do sử dụng những hệ thống như vậy."
Nga đã khai thác nhiều loại drone khác nhau từ máy bay tấn công không người lái cỡ lớn như Okhotnik cho đến các loại drone 4 cánh quạt nhỏ hơn và đây có thể là cơ hội đối với các nhà sản xuất UAV của Nga, Bendett nói. "Trên thực tế nhiều nhà phát triển đã chế tạo, thử nghiệm và trình diễn thành công các loại drone 4 cánh quạt hay đa cánh quạt tại nhiều sự kiện, gần nhất là triển lãm quân sự Army 2019 với hy vọng sẽ được Bộ quốc phòng Nga liên hệ," theo Bendett.
Theo: Defense One