Mình nghĩ,cũng nên cho bé quen dần với thiết bị điện tử (ở đây là đthoai) .Xu hướng phát triển là như vậy ,phải thích nghi thôi !. Từ 6 đến 10 tuổi là hợp lý
Không thể nhà nào cũng giống nhà nào được, hoàn cảnh khác nhau, nhà có điều kiện thời gian trong quản lý con em thì không cần, nếu thường xuyên công tác hoặc bận rộn công việc, dù nhỏ cũng phải có điện thoại để liên lạc 24/24.... Biểu quyết cho vui thôi, không làm cơ sở để quyết định cho mình được. Nhưng, Mình thì con lên cấp 2, tự đi học ngoài trường nên phải có điện thoại. Sờ mát phôn luôn, vì đi học, tham gia các hoạt động xã hội nào các cháu, thầy cô, người hướng dẫn đều lập nhóm kín để tiện liên lạc, trao đổi nữa. Học chính khóa ở trường không được mang điện thoại đi học. Thế thôi, giờ công nghệ phát triển, cần trang bị chứ, với lại cũng nên cho con em mình ít liều vắcxin để tăng cường kháng thể kkk. Quan trọng là hướng dẫn con sử dụng nưu thế nào để tốt cho nó. Ps: Ý sau cùng mình làm dỡ nhất.
@nguyenty
Trẻ con thấy cho stupid phone đủ liên lạc là được rồi. Mấy năm gần đây " vắc xin" phổ biến t chả thấy bao nhiêu đứa tăng cường kháng thể, còn mấy đứa học tiểu học mở mồm ra đòi quan hệ với tổ tiên người khác là nhiều. Internet giờ cho tiếp xúc sớm nào thì khá bẩn nào thì linh kave rồi thêm mấy ông sờ trim mơ nữa bảo sao k nát
Cho chúng nó tiếp cận internet sớm nào thì khá bẩn nào thì trần dần linh kave, bảo sao giờ đầy đứa chưa dậy thì đã mở mồm là văng tục. Từ 15 đến 17 tuổi là hợp lý