Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thế giới không mobile

vuhoangtam
12/7/2019 6:37Phản hồi: 112
Thế giới không mobile
Cách đây gần 6 năm, một nhà hàng ở Jerusalem đưa ra chính sách giảm giá 50% cho những ai đến dùng bữa mà không dùng điện thoại. Từ sau đấy, rất nhiều nhà hàng khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam cũng đưa ra chương trình ưu đãi cho những khách nói không với điện thoại khi đến nhà hàng.

Một trong những điều đang bị lên án mạnh mẽ ngày nay là mọi người quá lệ thuộc vào smartphone. Đi trên đường cũng smartphone, cafe với bạn bè người thân cũng smartphone để rồi mạnh ai nấy cắm mặt vào chụp hình, chia sẻ lên mạng xã hội rồi cùng nhau bình luận qua lại trong khi ngồi ngay trước mặt nhau, vô wc cũng smartphone và lên giường cũng smartphone. Gần đây giới trẻ gán cho nhau cái danh hiệu “sống ảo”. Ngồi trước mặt nhau, không nói chuyện với nhau nhưng muốn cho cả thế giới biết mình đang ở đâu, nhà hàng khách sạn nào, mấy sao, ăn món gì…
Smartphone là vật bất ly thân, nó quan trọng và giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện đại đó là điều không thể phủ nhận tuy nhiên nhưng cái gì nhiều quá đều không tốt.

Có những chỗ, sự xuất hiện của smartphone thực sự là kẻ phá bĩnh. Hãy thử tượng tượng xem đôi tình nhân chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì tiếng chuông điện thoại xé toang không khí lãng mạn. Trong nhà thờ, tiếng chuông giáo đường vang lên thì cũng kèm theo đó là nhạc chuông inh ỏi của điện thoại.

Có một quán cafe ở Sài Gòn, cứ tối đến là chơi piano rất du dương lãng mạn. Và nguyên tắc của quán là đúng 19h sẽ tắt Wi-Fi. Lại có một quán khác rất thẳng thắn khi để tấm biển “Quán chúng tôi không có Wi-Fi. Cứ giả bộ như đang ở năm 1995 đi”. Tất nhiên, không có Wi-Fi thì có thể bật 3G lên nhưng đó thực sự là lời cảnh tỉnh rằng người thân, bạn bè hay đồng nghiệp đang ở ngay trước mặt bạn, hãy giao tiếp với họ một cách thực sự chứ đừng “sống ảo” nữa.

12493854_1055139631183805_7892182459424537767_o.jpg

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nếu đó là ngày sinh nhật của bạn, ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau hay một dịp đặc biệt gì đấy. Điều đó hoàn toàn là tốt nhưng hãy để chiếc điện thoại làm đúng nhiệm vụ của nó rồi cất sang một bên.

Hẳn là, cuộc sống ngày càng bộn bề và vất vả hơn. Hãy làm những điều mà bạn đang lãng quên như:

Bao lâu rồi bạn không viết một tấm thiệp tay để tặng cho một ai đó?

Bao lâu rồi bạn không đi du lịch mà không phải là resort hay một chỗ xa hoa đắt tiền?

Bao lâu rồi bạn không tự thưởng cho mình một món đồ gì đó mà bạn thực sự yêu thích bằng cách dành dụm để mua nó?

Bao lâu rồi bạn không trang trí một cái gì đó mới mới cho căn phòng hay ngôi nhà của mình?

the-gioi-khong-smartphone.jpg

Có những người bạn lâu rồi bạn không gặp họ, sao không lên lịch mỗi tuần gặp ít nhất một người xem nào?

Quảng cáo


Điện thoại sẽ chỉ được khuyến khích trong những ngữ cảnh sau đây:

Bao lâu bạn gọi về cho bố mẹ anh chị đang ở quê nhà một lần? Hãy gọi cho họ nhiều hơn và tận dụng smartphone ở tính năng thoại thấy hình như Facetime, Zalo… để thấy bố mẹ vẫn khoẻ, anh chị vẫn vui cười và đám cháu vẫn tinh nghịch.

Dành nhiều thời gian tập thể thao hơn và hãy dùng smartphone để thống kê xem bạn đã chạy được bao nhiêu kilomet, giải phóng được bao nhiêu calories, hôm nay có hơn hôm qua, ngày mai phải phấn đấu chạy bao nhiêu…

Công nghệ sinh ra để phục vụ con người nhưng rồi chính con người lại trở thành nô lệ của công nghệ. Đã đến lúc “ngắt kết nối để kết nối thực sự” (Disconnect to connect, một chiến dịch đang diễn ra mạnh mẽ trên Internet để kêu gọi mọi người tương tác với nhau nhiều hơn mà không phải thông qua smartphone).
112 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

suy ngẫm ;)
@Lexuancuong95 vãi;)
@rookie Tôi cũng thế
@vn_ninja Ko có đthoai cũng sẽ chậm pt, nhưng lạm dụng quá cũng lệ thuộc nó....như con cờ hó phải có giềng xả mắm tôm...như hôm qua ko dùng đthoai rất nhiều ng gọi đến bảo tại sao ko nghe...hay eeeeee
pvtlen
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Mình có thấy cái clip của Thailand disconnect to connect lâu rồi và thấy rất đáng để suy ngẫm
để ý mỗi cái ảnh bìa, vào thì thất vọng quá
Đây là con người phục vụ cho điện thoại chứ không phải là điện thoại phục vụ cho con người nữa rồi
@Cát Thiên Phúc Nhớ lại thời ko có điện thoại xem, bố mẹ thì xem tv, con cái thì đọc truyện tranh hoặc xem tv cùng bố mẹ, đến đêm tối mịt tv ko còn chiếu cái gì nữa mới chịu đi ngủ. Rồi đến lúc ra đầu đĩa, phim ảnh thì cũng ngồi cày phim, ko phim thì truyện tranh, đọc báo, nghe nhạc. Thực ra điện thoại nó tổng hợp tất cả vào 1 nên thành ra suốt ngày ôm nó thôi.
@akemitran99 Đúng đấy bạn ạ!
Smartphone nó cũng như thuốc phiện thôi. Ai chưa dính vào cũng nói dễ cai, đến lúc lỡ nghiện rồi thì còn lại là giả vờ ngại thôi 😃
@pham.kelvin Đúng quá bác
Thời nào ra thời đó, chả có j lạ. Ai xài thì xài ai ko xài thì thôi.
yugiking0
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu h có quán cà phê ở Việt Nam ghi chữ No Wifi thì sữ đắc khách hay vắng khách???
@yugiking0 câu hỏi đầu tiên của 90% mọi người vào quán cafe là anh ơi, chị ơi pass wifi là gì ạ
10% còn lại là pass wifi nó ghi trên bill, trên bàn hoặc người ta đã biết pass 😆
@Lexuancuong95 những người chơi game nữa , chơi game ko đứa nào tin wifi
@traisaigon số ấy cũng không phải là lớn lắm 😆
azhongcaizi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cai nghiện cái này khó lắm
leedual
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài viết hay quá. Đang đọc trên smartphone đây. Để share cho ae khắp nơi cắm mặt để đọc.
@leedual quỳ, hahaa
Nhờ có điện thoại, nên có thể kết nối bạn gái và tôi với nhau ở khoảng cách 300km.
Cũng nhờ điện thoại, mà khi ở cạnh nhau, chúng tôi cũng cách xa nhau 1000 dặm.
không phải nghiện mà mobile bây giờ nó thay thế con người làm khối công việc
lvchien.xd
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có chấm điểm thì chi 1* thớt này. Ảnh bìa lừa nhau quá 😁
Có chổ ăn uống nào ở hcm mà giảm 50% khi không sài đt, mình sẽ đưa gia đình đến ăn hằng ngày.
Gia đình mình mình sum họp tuyệt đối không có smartphone tham gia, xong rồi tản ra thì ai muốn làm gì thì làm.
lanhwoa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@heobanhki thay vì vậy, tăng 200% khi xài điện thoại đi
Đúng. Nên dẹp hết smartphone. Vô quán thấy đưa nào cũng cắm mặt vo đt bất kể ăn, uống
@anhlucky2 dẹp smartphone, thế là con người trở về thưở sơ khai à 😁
pvtlen
TÍCH CỰC
5 năm
@anhlucky2 Nhà mình có nguyên tắc vô quán cafe là không smartphone trừ khi cần nghe hay gọi ai đó
@Lexuancuong95 Ý bồ là trước 1995 thì dân vn toàn là khỉ ở hang hả ?
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Nhiều lúc cũng mệt mỏi vì dùng điện thoại, muốn tắt nguồn thật lâu. Nhưng chỉ 1 ngày không có 4G và WIFI do khách quan, lúc có lại mới thấy rằng có quá nhiều việc tồn lại. Mình không dùng face 6 năm nay, nhưng mấy năm nay Zalo thì sử dụng từ 07h sáng đến 23h đêm.
tiennv25
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhlau87 ...và chỉ sử dụng chức năng "tìm bạn quanh tao" 😆
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
@tiennv25 Không bạn ạ. Vợ 2 con rồi không muốn tìm bạn quanh mình nữa. Hehe.
Công việc qua mail thì ít, mà qua Zalo thì nhiều nên phải chịu thôi.
cũng tuỳ.vô quán cf vẫn trao đổi trò chuyện mà, có những lúc chưa bjk nói j thì lướt smartphone tí rồi nc tiếp 😁
Tuổi thơ của mình k có điện thoại, nhưng vẫn biết lũ bạn đang chơi ở đâu, giờ có mọi thứ thì lũ bạn lại mỗi người mỗi ngã
Bài viết đạo đức giả và dạy đời Vl.
Tran Tao
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dlv.pro.thick.game gắt đấy 😁
dovuhai
TÍCH CỰC
5 năm
@dlv.pro.thick.game Đúng vậy.
Thực ra nếu biết dùng đt thì tương tác với bạn bè xung quoanh còn vui hơn.
Ví dụ chơi mấy game như Headsup hay snap chat chụp hình vs nhau này...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019