Tròn 50 năm sau khi con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Nhật Bản đã công bố dự án dầy tham vọng đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030 trong nỗ lực hợp tác giữa nhiều cơ quan không gian của các nước. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA và Toyota thậm chí còn khẳng định rằng khi lên đến mặt trăng, các nhà du hành sẽ có một chiếc xe để lái đi vòng quanh chị Hằng, có thể thở bình thường bên trong chiếc xe như trong tàu vũ trụ. Toyota cho biết sẽ bỏ 10 năm để nghiên cứu hoàn thiện chiếc xe này, và nó sẽ sẵn sàng thử nghiệm vào năm 2029 trước khi nhiệm vụ chính thức diễn ra vào năm 2030.
Theo thiết kế, chiếc xe 6 bánh này sẽ có khả năng di chuyển tối đa 6.200 dặm, tương đương gần 10 nghìn km thông qua hệ thống pin nhiên liệu và tấm sạc năng lượng mặt trời. Nhờ có thiết kế khép kín, bên trong chiếc xe với không gian rộng 13 mét vuông này sẽ cho phép các phi hành gia hít thở không khí bình thường, không cần bộ đồ cân bằng áp suất như lúc đi bộ bên ngoài bề mặt của mặt trăng.
Về mặt lý thuyết, chiếc xe sẽ được phóng lên mặt trăng trước khi các nhà du hành vũ trụ lên tàu tiến hành nhiệm vụ, và sẽ ở đó chờ sẵn các phi hành gia, thậm chí còn biết tự chạy đến vị trí của họ để đón nữa. JAXA muốn sử dụng chiếc xe này để các phi hành gia khám phá được hai cực bắc và nam của mặt trăng trong nỗ lực tìm kiếm nước đóng băng. Cùng lúc đó, Toyota cũng có thể dùng những dữ liệu họ thu thập được để phát triển những xe cơ giới có thể dùng trên các hành tinh khác, hỗ trợ đắc lực cho các phi hành gia trong những chuyến đi và nhiệm vụ trong không gian.
Theo thiết kế, chiếc xe 6 bánh này sẽ có khả năng di chuyển tối đa 6.200 dặm, tương đương gần 10 nghìn km thông qua hệ thống pin nhiên liệu và tấm sạc năng lượng mặt trời. Nhờ có thiết kế khép kín, bên trong chiếc xe với không gian rộng 13 mét vuông này sẽ cho phép các phi hành gia hít thở không khí bình thường, không cần bộ đồ cân bằng áp suất như lúc đi bộ bên ngoài bề mặt của mặt trăng.
Về mặt lý thuyết, chiếc xe sẽ được phóng lên mặt trăng trước khi các nhà du hành vũ trụ lên tàu tiến hành nhiệm vụ, và sẽ ở đó chờ sẵn các phi hành gia, thậm chí còn biết tự chạy đến vị trí của họ để đón nữa. JAXA muốn sử dụng chiếc xe này để các phi hành gia khám phá được hai cực bắc và nam của mặt trăng trong nỗ lực tìm kiếm nước đóng băng. Cùng lúc đó, Toyota cũng có thể dùng những dữ liệu họ thu thập được để phát triển những xe cơ giới có thể dùng trên các hành tinh khác, hỗ trợ đắc lực cho các phi hành gia trong những chuyến đi và nhiệm vụ trong không gian.
Theo Engadget