Dùng Android nó làm mình lười biếng đi. Dùng iOS thì nó làm mình động não liên tục vì cứ chạm vào cái nào cũng thấy khó chịu rồi liên tục đặt câu hỏi : sao nó ko giống android nhỉ, sao cóp khó thế, down cũng ếu làm đc.... D km nó
Nói chung là dùng iOS nó kích thích phết đấy anh em ạ.
Cả việc kiếm tiền mua nó cũng là cả vấn đề, với cả mớ suy nghĩ là bỏ cả 1000$ mà mua con máy ko chức năng gì máy cả.
Ở Nhật (Tokyo), 10 người thì 8-9 người dùng iPhone. Ra các cửa hàng bán phụ kiện thì hầu hết là phụ kiện cho iphone (case, cable). Muốn mua các phụ kiện cho dòng máy khác thì vô các cửa hàng lớn, vừa và nhỏ thì chưa chắc có.
Mình xài SS.
Mình thấy càng về sau thì sức sáng tạo của các hãng sx máy android càng sáng tạo và nhiều cái thu hút người dùng hơn. Còn iphone mình thấy chả có cái j nó khác biệt nổi trội, vẫn là chiêu bài nâng cấp nhỏ giọt để kiếm tiền người dùng thôi. Trong khi đó hiệu năng càng ngày càng tiệm cận giới hạn khoa học, mà đa phần người dùng vì nhu cầu đơn giản lại quá nhiều: lướt web, youtube, facebook...chụp ảnh, mà mấy cái app làm đẹp thì dt rởm với dt xịn nó làm đẹp gần giống nhau đủ để sống ảo nên dần dần ng ta cũng chả thiết tha mua chiêc ip để khoe mẽ nữa rồi.
M vẫn thích Iphone hơn. Mấy chú Android dùng sau một thời gian thường bị chậm chạp. Với lại bên IOS bảo mật thông tin người dùng vẫn tốt hơn. Dùng App ngân hàng chỉ dám dùng trên Iphone.
lý do là vì:
50% do thiết kế tệ - đi xuống và thua thiệt quá nhiều so với các đối thủ khác
30% vì IOS ko còn là thế mạnh tuyệt đối nữa, Android bây h cũng khá tốt - đạt tầm 80% sơ với IÓS rồi.
20% - Giá - quá cao khiến nhiều người ko thể tiếp cận
Cái này cũng đúng vì nhiều nguyên nhân nhưng xoay quanh chủ yếu là:
- Iphone mới rất tốt, rất đẹp, nhưng giá iphone đời mới quá cao (Cao hơn trước nhiều)
- Các flagship của các hãng android đang phát triển nhanh và cũng rất hoàn thiện. không kém gì iphone.
- Flagship android nhiều hãng còn làm nổi bật 1 số tính năng nhỏ như: các tính năng chụp ảnh