Trong một cuộc trò chuyện với Yahoo! Finance, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huawei - Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đã chia sẻ các kế hoạch của công ty trước các lệnh cấm của Hoa Kỳ cũng như cách nghĩ của ông về ý định đằng sau hành động của chính quyền Trump.
Ông Nhậm nói rằng Huawei không kịp chuẩn bị trước khi bị đưa vào "danh sách các thực thể nguy hại" (Entity List). Các nhà điều hành của Huawei cho biết doanh số bán smartphone của hãng đã giảm đến 40% trong 2 tuần đầu tiên sau lệnh cấm, sức mua giảm chủ yếu là do người dùng quan ngại về hệ điều hành Android. Mặc dù vậy, ông Nhậm nói công ty "hoàn toàn có khả năng rũ bỏ sự phụ thuộc vào Mỹ đối với các sản phẩm cốt lõi."
Nhà sáng lập Huawei còn nhấn mạnh rằng: cấm Huawei, Mỹ mất nhiều hơn được, đặc biệt là về kết nối 5G. Ông nói: "Ngay cả khi họ có những siêu máy tính, truyền tải dung lượng siêu lớn nhưng Hoa Kỳ vẫn có thể bị tụt lại phía sau vì họ không có kết nối siêu nhanh (5G). Cấm Huawei là khởi đầu của một nước Mỹ tụt hậu."
Tuy nhiên bất chấp mọi rắc rối giữa Mỹ và Huawei, Nhậm Chính Phi cho biết ông tin vào hệ thống luật pháp của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề. Lệnh cấm của Mỹ khiến Huawei mất khoảng 30 tỉ USD nhưng ông Nhậm lạc quan nói rằng công ty sẽ phục hồi trong vài năm tới, sau khi hoàn thành quá trình "chuyển đổi sản phẩm."
Với những lời lẽ của Nhậm Chính Phi thì có thể thấy Huawei đã ngầm khẳng định không lùi bước cũng như trốn tránh một cuộc chiến. Hiện tại Hoa Kỳ cũng đã nới lỏng các giới hạn áp đặt lên công ty Trung Quốc khi nước này tiến tới thỏa thuận đình chiến (thương mại) với Trung Quốc. Bất kể kết quả ra sao thì trận chiến này ít nhất đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của an ninh mạng nói chung cũng như mối quan hệ bấp bênh giữa 2 siêu cường thế giới.
Ông Nhậm nói rằng Huawei không kịp chuẩn bị trước khi bị đưa vào "danh sách các thực thể nguy hại" (Entity List). Các nhà điều hành của Huawei cho biết doanh số bán smartphone của hãng đã giảm đến 40% trong 2 tuần đầu tiên sau lệnh cấm, sức mua giảm chủ yếu là do người dùng quan ngại về hệ điều hành Android. Mặc dù vậy, ông Nhậm nói công ty "hoàn toàn có khả năng rũ bỏ sự phụ thuộc vào Mỹ đối với các sản phẩm cốt lõi."
Ông Nhậm cho rằng việc đưa Huawei vào danh sách đen là một động thái mà Mỹ đang muốn "giới hạn các công nghệ tiên tiến của Huawei." Từ những đoạn tweet của Donald Trump, ông Nhậm tin rằng tổng thống Hoa Kỳ đã dựa trên các giả định của mình về những cáo buộc đối với Huawei được Bộ tư pháp Mỹ đệ trình hồi tháng 1, trong số đó là cáo buộc công ty đã ăn cắp bí mật thương mại và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
"Chúng tôi không có bất kỳ mạng lưới nào ở Hoa Kỳ cũng như không có ý định bán các sản phẩm 5G ở đây. Trump không có gì hơn chúng tôi và ông ta kỳ vọng dùng Huawei như một cách để thương lượng chip (các giải pháp của công ty Mỹ) nhưng Trung Quốc chẳng có vẻ như sẽ mua chúng, phải không nào?", ông Nhâm nói với Yahoo! Finance.Nhà sáng lập Huawei còn nhấn mạnh rằng: cấm Huawei, Mỹ mất nhiều hơn được, đặc biệt là về kết nối 5G. Ông nói: "Ngay cả khi họ có những siêu máy tính, truyền tải dung lượng siêu lớn nhưng Hoa Kỳ vẫn có thể bị tụt lại phía sau vì họ không có kết nối siêu nhanh (5G). Cấm Huawei là khởi đầu của một nước Mỹ tụt hậu."
Trong khi lệnh cấm ngăn Huawei tiếp cận các công nghệ của Mỹ thì điều đó cũng có nghĩa các doanh nghiệp Mỹ có thể mất lợi nhuận từ công ty Trung Quốc. Số lượng việc làm tại Mỹ cũng bị cắt giảm. Trong cuộc phỏng vấn, ông Nhậm xác nhận đã sa thải một loạt nhân viên tại công ty nghiên cứu và phát triển của Huawei có trụ sở tại Hoa Kỳ là Futurewei vốn đã được lên kế hoạch đầu tư đến 600 triệu USD.Tuy nhiên bất chấp mọi rắc rối giữa Mỹ và Huawei, Nhậm Chính Phi cho biết ông tin vào hệ thống luật pháp của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề. Lệnh cấm của Mỹ khiến Huawei mất khoảng 30 tỉ USD nhưng ông Nhậm lạc quan nói rằng công ty sẽ phục hồi trong vài năm tới, sau khi hoàn thành quá trình "chuyển đổi sản phẩm."
Với những lời lẽ của Nhậm Chính Phi thì có thể thấy Huawei đã ngầm khẳng định không lùi bước cũng như trốn tránh một cuộc chiến. Hiện tại Hoa Kỳ cũng đã nới lỏng các giới hạn áp đặt lên công ty Trung Quốc khi nước này tiến tới thỏa thuận đình chiến (thương mại) với Trung Quốc. Bất kể kết quả ra sao thì trận chiến này ít nhất đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của an ninh mạng nói chung cũng như mối quan hệ bấp bênh giữa 2 siêu cường thế giới.
Theo: Engadget