toàn mấy thằng buôn nước bọt ,kỹ sư bác sĩ mới là số 1 ,đất nước mà toàn sale + marketing chỉ có nghèo và nghèo
7Leo @hppl Mình nghĩ bạn là 1 thằng thất bại trong việc tiếp cận khách hàng, hoặc bạn chẳng được một đồng. Chứ không bạn đã nhìn nhận khác về saler marketing
do.quang.vinh @hppl "Kĩ sư" chứ không phải "kỹ sư", dấu phẩy gõ chính tả sai nữa nhé, đồng chí cứ từ từ
ALO_BOY2005 @hppl tạo hóa sinh ra con người có cái đầu chỉ có thể làm được chuyên một thứ. Thằng kỹ sư thì éo đi sale được, mà thằng sale cũng không làm kỹ sư được. Nhưng 2 thằng phối hợp với nhau thì được.... Cái nào cũng cần bạn, nhưng phải cân bằng
darklight_vtp @hppl có bất động sản mới làm nghèo đất nước thôi bác, marketing và sale giúp kích cầu tốt và đóng góp nhiều vào gdp
minh999 @hppl Bác học kinh tế hay mkt sẽ biết đc thuật ngữ 4Ps, để thấy bọn mkt ko vô công rồi nghề như bác nghĩ đâu. Ví dụ luôn là mấy anh biti's ko có chiến lc mkt chuẩn thì h làm sao mà hồi sinh đc như bây h.
Longnely @hppl Mình thấy bạn này nói đúng. Asanzo là 1 ví dụ. K có kĩ sư, cũng k có công nghệ. Nhờ tiếp thị và sales mà bán được hàng. H dân và báo chí chửi sml.
Byun @hppl Làm gì có công ty nào không có sale. Bộ phận sale là bộ phận duy nhất mang tiền về cho công ty, bệnh viện cũng sale thuốc nhé,... Nghành nghề nào cũng có sales nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
princez @hppl Hoàn toàn đúng, những nước giàu mạnh trên thế giới đều là những nước có nền khoa học kỹ thuật mạnh. Như nước ta toàn dân sale nên chỉ cố gắng lừa đảo bán hàng là nhiều chứ có phát triển đất nước được gì đâu. Cứ bảo sao đời sống càng ngày càng khó khăn vì chỉ có một lượng nhỏ doanh nghiệp có thể sản xuất, trong khi lực lượng marketting thì đông như kiến vào tranh nhau quảng cáo cho nó, số lượng sales tăng thì lương giảm, điều đương nhiên. Trong khi nước ngoài họ chú tâm vào sản phẩm nên chất lượng nó tốt đến mức mà nguồn tiêu thụ tự nó đã tìm đến rồi. Khỏi cần sale nhiều. Một số người có thể nói "có ông sale này hàng tháng bán được nhiều gấp hàng chục lần những ông khác, lương gần 100 triệu/ tháng ...". Vậy có nghĩ là nếu ông ấy bán được thì những người sale khác sẽ không có gì không, và đương nhiên nền kỹ thuật nước ta hiện tại mấy ông sale này không thể cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm mới mà chỉ có khả năng đi làm sale món hàng khác được thôi. Nếu cả nước đều đi làm sale thì 10% trong số đó có thể đủ sống, chứ còn 90% dân tộc sẽ chết.
tanthaitrung @hppl Thiển cận Kỹ sư làm ra sản phẩm, ko marketing, ko sale thì ai biết đến sản phẩm? Bán hàng kiểu gì? Bệnh viện, phòng nha ko quảng cáo sao? Bác sĩ phòng mạch tư cũng tự quảng cáo làm ở bệnh viện A, B, C ... đầy ra
mrchjpjdeaspro @princez bác nói vậy là hơi tiêu cực rồi, marketing và sales là 1 phần trong bussiness, bán được nhiều hàng mới kích thích được sản xuất, sản xuất nhiều hàng sẽ kích hoạt economy of scale để tăng sức cạnh tranh và giá thành giảm, có lợi cho người tiêu dùng chứ bạn nếu sales nào mà có hại cho xã hội, thì chỉ có thể là sales đất, sales nhà, nhà không sinh ra thặng dư, không tạo ra của cải, và giá trị thì cực lớn, nó chỉ ban phát niềm tin là chắc chắn sẽ có 1 thằng coca nào đấy sẽ mua lại với giá cao hơn hiện tại, thế thôi 1 xã hội, 1 cộng đồng mà nhà nhà buôn đất, người người buôn đất, đầu cơ đất, là 1 đất nước thụt lùi, vì tiền chỉ chảy từ túi người này sang túi người khác mà không sinh ra sản phẩm, nhà nước vẫn phải in thêm tiền, nên năm 2011 vỡ bong bóng, 2012 cả đống ngân hàng chết và nước mình lạm phát 20 mấy 30% là vậy
giacmobennguoi @hppl Hoàn toàn đồng ý vs ý kiến bác. 1 đất nước mà nên kinh tế chỉ có dựa vào sales, sales, sales thì cái chết trong tương lai gần có thể đoán được. Khi sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào cũng cần đến Marketing mới mong bán được hàng trong bối cảnh nhà cung cấp nhiều nhưng khách lại ít. Marketing vs sản xuất luôn song hành vs nhau, đó là mạch sống của các cty. Nhưng vs thực trạng thị trường ở Việt Nam các bác đều hiểu rất rõ: hàng hoá sản xuất trong nước cực kỳ hạn chế, rất ít công ty co thể tự sản xuất được các sản phẩm có chất lượng vs giá trị. Hầu hết đều nhập về từ nước ngoài đặc biệt là Trung Quốc. Nvay thì sales càng nhiều thì càng làm giàu cho các cty nước ngoài đó vs 1 số ít người Việt Nam mà không hề góp phần làm tăng trưởng kinh tế đất nước. 1 đất nước mà nền sản xuất yếu kém thì kinh tế không bao giờ vững mạnh được.