Bữa giờ mình dùng con Galaxy A80, Mi 9, Mi Mix 3, năm ngoái thì có dùng Xiaomi Pocophone F1 và một số con khác ở tầm giá 12-15 triệu, đây không phải là những cái smartphone cao cấp nhưng chúng đều có hiệu năng rất tốt, máy chạy mượt, tính năng đầy đủ, thiết kế đẹp, hoàn thiện cực kì chất lượng. Mình chợt có suy nghĩ rằng có khi bây giờ chúng ta mua những con máy tầm trung cận cao cấp lại là một quyết định tốt hơn đấy.
Chiếc gần đây nhất mình dùng là Galaxy A80, về mặt thiết kế thì nó không thua gì người anh em cao cấp Galaxy S10, thậm chí còn đẹp hơn vì màn hình của nó không bị khoét lỗ. Nhìn từ trước tới, Galaxy A80 là một thiết bi di động cực kì sexy với viền mỏng, build kim loại và tất cả mọi thứ bạn đòi hỏi ở một cái điện thoại cao cấp. Cầm nó trên tay cũng sướng ngang với việc cầm Galaxy S10, mọi thứ được làm chắc chắn, cầm đầm tay, sang trọng.
Tương tự với con Mi 9, build của nó thì đúng là chưa bằng được iPhone hay Galaxy S10 nhưng vẫn ở mức rất tốt, cầm đã, sử dụng thích. Những yếu tố này với mình cực kì quan trọng vì một cái điện thoại cầm lên bèo nhèo, ọp ẹp thì mình chẳng còn hứng sử dụng nữa chứ đừng nói là xải nó mỗi ngày.
Mi 9 hay Galaxy A80 cho thấy các dòng máy cận cao cấp giờ rất ngon và không thua kém gì các con máy xịn về ngoại hình. Trước đây ngoại hình là thứ làm cho chúng ta mua những cái máy trên 16 triệu. nhưng giờ lợi thế đó không còn là độc tôn của dòng flagship nữa.
Thiết kế, hoàn thiện không thua gì các con máy cao cấp
Chiếc gần đây nhất mình dùng là Galaxy A80, về mặt thiết kế thì nó không thua gì người anh em cao cấp Galaxy S10, thậm chí còn đẹp hơn vì màn hình của nó không bị khoét lỗ. Nhìn từ trước tới, Galaxy A80 là một thiết bi di động cực kì sexy với viền mỏng, build kim loại và tất cả mọi thứ bạn đòi hỏi ở một cái điện thoại cao cấp. Cầm nó trên tay cũng sướng ngang với việc cầm Galaxy S10, mọi thứ được làm chắc chắn, cầm đầm tay, sang trọng.
Tương tự với con Mi 9, build của nó thì đúng là chưa bằng được iPhone hay Galaxy S10 nhưng vẫn ở mức rất tốt, cầm đã, sử dụng thích. Những yếu tố này với mình cực kì quan trọng vì một cái điện thoại cầm lên bèo nhèo, ọp ẹp thì mình chẳng còn hứng sử dụng nữa chứ đừng nói là xải nó mỗi ngày.
Mi 9 hay Galaxy A80 cho thấy các dòng máy cận cao cấp giờ rất ngon và không thua kém gì các con máy xịn về ngoại hình. Trước đây ngoại hình là thứ làm cho chúng ta mua những cái máy trên 16 triệu. nhưng giờ lợi thế đó không còn là độc tôn của dòng flagship nữa.
Hiệu năng tốt
Galaxy A80 dùng chip Snapdragon 730, chạy rất mượt, nó làm tốt tất cả mọi ứng dụng mình cài lên. Tương tự, Mi 9 hay Pocophone F1 hay thậm chí là Mi 9 SE cũng làm ngon những thứ mà bạn dùng mỗi ngày. Hiệu năng có rất ít sự khác biệt so với các dòng điện thoại cao cấp. Khi sử dụng một thời gian dài thì có thể sẽ có khác biệt, nhưng cũng không tới mức làm bạn khó chịu.
Có được điều này là nhờ Android đã liên tục nâng cấp, tối ưu để có thể chạy mượt trên những dòng điện thoại giá thấp, và các hãng làm chip như Qualcomm, Samsung cũng tích cực điều chỉnh chip Snapdragon, Exynos để những dòng Snapdragon 6xx, 7xx cũng có hiệu năng cao tiệm cận với dòng 8xx. Mình từng dùng nhiều con điện thoại chạy chip Snapdragon 660 và 730, chúng thật sự để lại ấn tượng tốt với mình.
Đó là chưa kể các chức năng như unlock bằng cảm biến vân tay, camera lật xoay, nhận diện gương mặt... cũng có đủ. Dùng thì có thể chậm hơn tí, nhưng vẫn ở mức hợp lý và xài được chứ không phải là trang bị cho có.
Camera không thua kém về tính năng
Camera kép, thậm chí là 3 camera, chụp ảnh xóa phông, chụp trước lấy nét sau, áp các filter động, gắn những sticker AR... là những tính năng mà bạn có thể tìm được trên các dòng điện thoại tầm 10-15 triệu, nó không phải là những thứ đặc trưng cho dòng điện thoại đắt tiền. Đây là một điều mà mình đánh giá là rất tích cực với thị trường smartphone trong khoảng 3 năm trở lại đây. Nếu bạn có ít tiền, bạn vẫn có cơ hội được trải nghiệm camera đẹp chứ không phải chịu đứng máy ảnh cùi như Android tầm trung 5-7 năm về trước.
Tất nhiên đây chỉ là về mặt tính năng thôi, chứ về chất lượng ảnh thì các máy cao cấp đắt tiền vẫn hơn những dòng tầm trung một bậc. Ảnh có độ chính xác màu cao hơn, chụp đêm tốt hơn, chi tiết lên nhiều hơn, HDR xử lý tốt hơn các mảng ảnh sáng - tối... là những thứ bạn có thể kỳ vọng khi mua các con cao cấp như Galaxy S10, Huawei P30 Pro, iPhone XS Max. Để các máy 12-15 triệu có thể làm được chuyện đó sẽ cần thêm thời gian.
Thời lượng pin
Quảng cáo
Pin của các máy tầm trung, cận cao cấp giờ đã ngang với flagship, thậm chí thời lượng pin tốt hơn do chúng sử dụng cấu hình thấp hơn. Nhiều con máy 12-15 triệu giờ cũng trang bị sạc nhanh đầy đủ.
Kết lại
Càng ngày càng có ít lý do để chúng ta bỏ quá nhiều tiền để mua những chiếc điện thoại flagship, trừ khi bạn thích iPhone thì không có lựa chọn khác. Còn nếu bạn thích Android, giờ đây trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tốt mà bạn có thể nghía qua khi cần nâng cấp điện thoại đấy nhé.
Tất nhiên nếu bạn có nhiều tiền thì cứ thoải mái mua những con đầu bảng xài cho đã 😁